Thanh Hóa:

Vụ học sinh bị đụng xe máy trong trường, gãy 3 răng: Chưa giải quyết dứt điểm

(Dân trí) - Trong quá trình học bán trú, học sinh lớp 1, trường Tiểu học Quảng Cát, thành phố Thanh Hóa (Thanh Hóa) đã bị xe máy đụng ngay trong trường. Sau nhiều tháng trôi qua, đến nay sự việc vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Mới đây, nhà trường đã có báo cáo gửi Phòng GD-ĐT về sự việc nêu trên.

Học sinh bị tai nạn trong trường là cháu Nguyễn Thị Phương Mai (SN 2010), lớp 1A, trường Tiểu học Quảng Cát, thành phố Thanh Hóa. Mới đây nhất, vào ngày 5/6/2017, hiệu trưởng trường Tiểu học Quảng Cát đã có báo cáo gửi Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) thành phố Thanh Hóa.

Nội dung báo cáo có nêu, theo tường trình của cô Ngô Thị Hương, giáo chủ nhiệm lớp 1A, vào lúc 13h45, ngày 22/11/2016, trước giờ học buổi chiều, em Nguyễn Thị Phương Mai, học sinh lớp 1A đang ngồi chơi trên bờ cổng trường, khi chạy xuống thì va vào xe máy của một phụ huynh là bà Hoàng Thị Hiền đang chở con đi học. Bà Hiền đã đi xe máy vào cổng trường, vụ va chạm làm cháu Mai bị gãy 3 răng.

Ngay sau đó, đại diện nhà trường và cô giáo chủ nhiệm cùng bà Hiền đưa học sinh đến Trạm y tế sơ cứu và sau đó, cháu Mai được đưa lên bệnh viện tuyến trên. Ban giám hiệu cũng yêu cầu cô giáo chủ nhiệm làm bản tường trình về sự việc.

Học sinh Nguyễn Thị Phương Mai
Học sinh Nguyễn Thị Phương Mai

Theo bà Đỗ Thị Thân, hiệu trưởng trường Tiểu học Quảng Cát, cô giáo chủ nhiệm đề nghị nhà trường để hai gia đình tự thỏa thuận và giải quyết theo nguyện vọng của phụ huynh học sinh.

Đến ngày 13/12/2016, ông Nguyễn Văn Minh (SN 1977), bố cháu Mai đến trường phản ánh việc bà Hiền không có ý bồi thường và đề nghị nhà trường giải quyết. Nhà trường đã triệu tập hội nghị và thống nhất rút kinh nghiệm trong công tác quản lý, nhắc nhở đối với bảo vệ, học sinh, trách nhiệm của cô giáo chủ nhiệm...

Đồng thời yêu cầu cô giáo chủ nhiệm phải thường xuyên quan tâm, chăm sóc, theo dõi tình hình ăn, nghỉ, học tập của cháu Mai và báo cáo thường xuyên với ban giám hiệu.

Nhà trường cũng đã có báo cáo gửi Phòng GD-ĐT và UBND xã Quảng Cát phối hợp giải quyết, nhận trách nhiệm và hỗ trợ gia đình cháu Mai một phần kinh phí. Tuy nhiên, gia đình cháu Mai chưa nhận hỗ trợ.

Giáo viên chủ nhiệm làm bản kiểm điểm trước nhà trường và rút kinh nghiệm nghiêm khắc hơn trong công tác quản lý học sinh. Bảo vệ phải có một phần trách nhiệm vì chưa hoàn thành nhiệm vụ của mình và đề nghị Công an xã làm rõ trách nhiệm của bảo vệ.

Tại hội nghị nêu trên, các bên cũng thống nhất với ý kiến của hai gia đình là báo cáo và đề nghị công an, chính quyền địa phương giải quyết sự việc.

Trường Tiểu học Quảng Cát nơi xảy ra sự việc
Trường Tiểu học Quảng Cát nơi xảy ra sự việc

Ngày 17/5/2017, nhà trường nhận được giấy mời của ban Công an xã Quảng Cát về trụ sở để giải quyết sự việc. Tại đây, các bên đã thỏa thuận thống nhất nhiều nội dung trong đó có nội dung thỏa thuận bồi thường chi phí khám và làm răng cho cháu Mai.

Cụ thể, theo báo cáo của nhà trường thì bà Hiền chịu trách nhiệm hỗ trợ 60%, bảo vệ nhà trường hỗ trợ 10%, còn nhà trường sẽ huy động từ các cá nhân, tổ chức trong và ngoài xã hỗ trợ 30% chi phí làm răng cho cháu Mai.

Sau đó, nhà trường đã phát động quyên góp hỗ trợ, đồng thời làm văn bản đề nghị Công đoàn Phòng GD-ĐT thành phố hỗ trợ. Tổng số tiền nhà trường thống nhất và huy động hỗ trợ gia đình cháu Mai là 30 triệu đồng, trong đó Phòng GD-ĐT thành phố hỗ trợ 10 triệu đồng.

Chiều ngày 6/6, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Tạ Hồng Lựu, Trưởng Phòng GD-ĐT thành phố Thanh Hóa cho biết, trường đã có biển cấm đi xe đạp, xe máy, nhưng phụ huynh tự ý phóng xe vào trường và va vào cháu học sinh.

Nhà trường phải có trách nhiệm, nhưng trách nhiệm chính là phụ huynh vì đây là một người lớn đã có ý thức về trách nhiệm công dân, nội quy, quy định... nhưng vẫn đi xe vào trường gây tai nạn.

Cũng theo ông Lựu, Phòng đã chỉ đạo nhà trường làm đúng theo quy định. Về phía Phòng GD-ĐT thành phố đã hỗ trợ 10 triệu đồng từ quỹ chia khó, trường vận động thêm và sẽ hỗ trợ 30%, còn lại là bảo vệ và người gây tai nạn hỗ trợ.

Duy Tuyên