Hà Tĩnh:

Vụ học sinh bị ngăn cản đến trường: Các em học sinh đã đi học trở lại

(Dân trí) - Chiều ngày 19/9, ông Phan Duy Vĩnh, Phó Chủ tịch UBND thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cho biết, liên quan đến vụ việc gần 1.000 học sinh bị ngăn cản đến trường thì đến nay hầu hết các em đã quay lại đi học.

“Đến thời điểm này, các em đã quay trở lại trường. Còn 4 học sinh học lớp 9 thì đã nghỉ học đi biển và vào miền Nam làm ăn”, ông Vĩnh nói.

Hiện nay các em đã quay trở lại trường học
Hiện nay các em đã quay trở lại trường học

Theo Phó Chủ tịch UBND thị xã Kỳ Anh, hiện chính quyền đang rà soát lại những gia đình có hoàn cảnh khó khăn để hỗ trợ, động viên bố mẹ yên tâm cho con tới trường.

“Chính quyền đã vận động được người dân ở hai thôn Thanh Hà và Bắc Hà (xã Kỳ Hà) hợp tác kê khai kiểm kê, kiểm đếm nhằm đền bù thiệt hại sự cố môi trường biển. Vẫn còn 5 xóm, trong đó có một xóm ở Kỳ Hà và 4 xóm ở xã Kỳ Lợi chưa hợp tác để kê khai”, ông Vĩnh thông tin.

Nhằm động viên các em học sinh trở lại lớp, chính quyền thị xã Kỳ Anh trước mắt không thu tiền xây dựng, miễn học phí đối với học sinh Kỳ Hà.

“Về học phí, xét theo xu thế hiện nay, những người dân có con em nằm trong vùng ảnh hưởng sự cố môi trường biển chắc chắn được miễn học phí. Vấn đề này đang trình HĐND tỉnh Hà Tĩnh quyết định. Riêng với thị xã Kỳ Anh thì đi trước một bước, ưu tiên cho bà con xã Kỳ Hà”, ông Nguyễn Hữu Sum, Trưởng phòng GD&ĐT thị xã Kỳ Anh nói.

Như Dân trí đã phản ánh, từ ngày 25/8 tới nay, thời điểm các trường ở thị xã Kỳ Anh tập trung chuẩn bị cho năm học mới thì nhiều học sinh ở xã Kỳ Hà bị bố mẹ cho nghỉ ở nhà. Sáng 5/9, gần 1.000 em không tới dự lễ khai giảng.

Nhiều phụ huynh cho biết từ ngày xảy ra sự cố môi trường khiến cá chết hàng loạt, ruộng muối bỏ hoang, thuyền gác mái chèo không ra khơi, gia đình không có thu nhập. Họ kiến nghị địa phương miễn tất cả khoản đóng góp thì mới yên tâm để con em trở lại trường.

Xuân Sinh