Vụ học sinh trường Nam Trung Yên bị gãy chân: Yêu cầu cách chức hiệu trưởng, hiệu phó

(Dân trí) - Theo nguồn tin của Dân trí, chiều 20/2, Hội đồng kỷ luật quận Cầu Giấy (Hà Nội) đã họp và đưa ra hướng xử lý cách chức Hiệu trưởng, Hiệu phó Trường tiểu học Nam Trung Yên liên quan đến vụ tai nạn làm gãy xương đùi học sinh.

Vào sáng mai (21/2), UBND Quận Cầu Giấy sẽ ra quyết định kỷ luật chính thức đối với bà Tạ Thị Bích Ngọc và các cá nhân có liên quan tới vụ việc.

Cụ thể, trong cuộc họp sáng 20/2, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã chỉ đạo các đơn vị liên quan họp phương án xử lý, trên tinh thần cách chức Hiệu trưởng và Hiệu phó Trường tiểu học Nam Trung Yên, đồng thời giao Công an TP tiếp tục điều tra về hành vi khai báo gian dối. Chiều 20/2, Hội đồng Hội đồng Q.Cầu Cầu Giấy đã họp phương án kỷ luật.

Được biết, Hội đồng kỷ luật đã xử lý theo hướng cách chức Hiệu trưởng với bà Tạ Thị Bích Ngọc và Hiệu phó Nguyễn Thị Hương do thiếu trung thực trong khai báo thông tin, cố tình che giấu vi phạm, gây khó khăn cho cơ quan điều tra, có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Tai nạn trong Trường tiểu học Nam Trung Yên khiến cháu Kiên bị gãy xương đùi
Tai nạn trong Trường tiểu học Nam Trung Yên khiến cháu Kiên bị gãy xương đùi

Như PV Dân trí đã đưa tin trước đó, theo kết quả điều tra ban đầu của Công an Thành phố, đã xác định được tài xế lái xe taxi chở bà Hiệu trưởng Tạ Thị Bích Ngọc và bà Hiệu phó Nguyễn Thị Hương từ Bệnh viện Việt Đức về Trường vào sáng ngày 1/12/2016.

Ngày 20/2/2017, anh Trần Chí Dũng, bố cháu Trần Chí Kiên đã có đơn mời luật sư bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho con trai anh. Theo luật sư Tạ Anh Tuấn - Trưởng phòng tranh tụng, Công ty TNHH Luật Vietthink (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), anh Dũng cho biết, vụ tai nạn xảy ra đối với cháu Kiên có tính chất nghiêm trọng, khiến con anh bị gãy xương đùi phải nghỉ học 2 tháng để điều trị. Anh Dũng cũng cho rằng, trong vụ việc này có nhiều uẩn khúc cần được làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Từ đó, anh Dũng - đại diện gia đình đã có đơn mời Công ty TNHH Luật Vietthink bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho cháu Trần Chí Kiên.

Chiều nay (20/2), luật sư Tuấn đưa cháu Trần Chí Kiên đi giám định tại Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) để có căn cứ giải quyết vụ việc.

Vụ việc bắt đầu vào ngày 1/12/2016. Cháu Trần Chí Kiên bị ngã gãy xương đùi tại trường Tiểu học Nam Trung Yên (quận Cầu Giấy, Hà Nội). Theo lời kể của anh Trần Chí Dũng, bố cháu Kiên, sáng ngày 1/12, gia đình anh nhận được điện thoại của cô giáo của cháu báo rằng giờ ra chơi, con đang chạy chơi ở sân trường thì bị ngã gãy chân, đang được các cô đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Trung ương.

Các phiếu khảo sát về tai nạn ngã gãy chân của em Trần Chí Kiên được nhà trường thực hiện ngay sau đó (ảnh: Mỹ Hà)
Các phiếu khảo sát về tai nạn ngã gãy chân của em Trần Chí Kiên được nhà trường thực hiện ngay sau đó (ảnh: Mỹ Hà)

Gia đình anh Dũng cho biết, theo lời của con trai, khi chạy về lớp, cháu va chạm với ô tô màu xanh nước biển đang di chuyển trong sân trường. Cháu nhận ra trên xe có cô hiệu trưởng và một cô giáo khác. Cô hiệu trưởng đã phủ nhận điều này.

Ngày 6/2/2017, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung chỉ đạo Sở GD&ĐT Hà Nội và các bên liên quan xem xét, đình chỉ chức vụ hiệu trưởng của bà Ngọc để chờ kết luận vụ việc.

Ngày 17/2, một số giáo viên đã dũng cảm đứng lên phản biện lại một số chi tiết, cho rằng trước đó hiệu trưởng báo cáo không đúng sự việc.

Câu chuyện trở nên “nóng” hơn khi ngày 18/2, 18 giáo viên trường Tiểu học Nam Trung Yên đứng lên đồng loạt phản đối Ban Giám hiệu, chỉ ra 4 điểm không đúng về việc lấy phiếu khảo sát và có chuyện vận động giáo viên kí vào đơn xin minh oan, muốn giữ Hiệu trưởng ở lại trường.

Mỹ Hà