Vụ HS đóng tiền xem ca múa kịch: Dừng biểu diễn tại các trường

(Dân trí) - Liên quan đến sự việc học sinh mầm non, tiểu học phải đóng tiền “hỗ trợ” xem chương trình ca múa kịch do nhà hát ca múa kịch Lam Sơn biểu diễn, Phòng GD-ĐT TP Thanh Hóa đã yêu cầu phía nhà hát dừng việc biểu diễn lưu động tại các trường.

Theo đó, chương trình sân khấu thiếu niên nhi đồng là đề án của nà hát ca múa kịch Lam Sơn (sau đây gọi tắt là nhà hát Lam Sơn) đã được Ban tuyên giáo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Sở VH-TT-DL Thanh Hóa phê duyệt ngày 24/9/2010.

Đề án chương trình sân khấu hóa do nhà hát Lam Sơn xây dựng là chương trình ngoại khóa của các nhà trường. Theo đề án, thông qua những tác phẩm nghệ thuật sân khấu với những câu chuyện cổ tích; bài học lịch sử; gương người tốt, việc tốt được xây dựng và phản ánh chân thực bằng hình tượng sân khấu nhằm ca ngợi và giáo dục các em tuổi thơ về tình cảm tốt đẹp, lòng nhân ái bao dung, yêu thương con người, kính trọng ông bà, cha mẹ…, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường.

Chương trình này được nhà hát Lam Sơn phối hợp với Phòng GD-ĐT thành phố Thanh Hóa triển khai từ năm 2011. Tuy nhiên, năm 2014, nhà hát Lam Sơn đã tự chủ động làm việc với các trường và tổ chức biểu diễn lưu động tại các trường dẫn đến một số sơ suất như báo Dân trí đã phản ánh.

Theo đề án thì việc tổ chức biểu diễn là tại nhà hát Lam Sơn, các nhà trường tổ chức đưa đón các cháu đến xem; thời gian tổ chức là vào dịp hè, tổng kết năm học, tết trung thu. Nhưng trên thực tế, nhà hát Lam Sơn tổ chức ngay trong thời gian năm học đang diễn ra và làm liên tục hết trường này đến trường khác.

Việc hỗ trợ cũng không thực hiện đúng theo đề án, đề án không quy định mức hỗ trợ mà trên cơ sở tự nguyện, quan tâm đến học sinh hộ nghèo và gia đình chính sách…

Lý do mà các trường đưa ra là việc tổ chức tại nhà hát thì khó khăn trong việc tổ chức đưa đón các cháu. Đến nay, chương trình đã thực hiện ở 30 trường trên địa bàn thành phố.

Trước sự việc trên, Phòng GD-ĐT thành phố Thanh Hóa đã yêu cầu nhà hát Lam Sơn dừng việc biểu diễn lưu động tại các trường và phải thực hiện nghiêm túc các nội dung theo đề án đã được phê duyệt.

Trần Lê