Vụ lùm xùm xét tuyển viên chức: Hà Nội gấp rút hoàn thiện báo cáo gửi Bộ Nội vụ

(Dân trí) - Theo thông tin mới nhất từ Sở Nội vụ Hà Nội, đơn vị này đang gấp rút hoàn thiện báo cáo gửi về Bộ Nội vụ vào ngày mai (24/12). Để có báo cáo này, Sở Nội vụ Hà Nội đã trực tiếp đi kiểm tra ở một số đơn vị. Lãnh đạo Sở Nội vụ khẳng định: Hội đồng nào làm không đúng với Nghị định 29 sẽ phải tính lại điểm cho thí sinh.

Sở Nội vụ Hà Nội cũng cho hay, quá trình kiểm tra cho thấy một số Hội đồng làm chưa đúng với quy định. Sở sẽ có báo cáo chi tiết về vấn đề này và công bố công khai để dư luận được biết. Quan điểm của Hà Nội là tuyển dụng minh bạch, khách quan. Hội đồng nào làm không đúng quy định sẽ được chấn chỉnh và yêu cầu tính điểm xét tuyển lại cho thí sinh.

Trước đó, liên quan đến vấn đề bất cập trong bảng điểm của ứng viên khi không có điểm môn Mác - Lê Nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh hoặc có môn này nhưng lại ghi là ĐẠT thì bị quy là bảng điểm không rõ ràng, ông Nguyễn Đình Hoa – Phó giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội khẳng định: Trong văn bản 2973 không có điểm nào nói chuyện quy đổi như vậy cả. Ở đây có thể do cách hiểu văn bản chưa đúng của các Hội đồng tuyển dụng.

Hàng loạt ứng viên dự thi viên chức giáo viên năm 2015 của Hà Nội bức xúc với cách tính điểm tốt nghiệp mà Sở Nội vụ đưa ra
Hàng loạt ứng viên dự thi viên chức giáo viên năm 2015 của Hà Nội bức xúc với cách tính điểm tốt nghiệp mà Sở Nội vụ đưa ra

 

Theo phản ánh của nhiều thí sinh dự thi tuyển dụng viên chức giáo dục vừa qua thì tình trạng nhiều Hội đồng “tự động” quy đổi bảng điểm của thí sinh thành không rõ ràng là khá nhiều. Chính điều này đã khiến nhiều thí sinh bức xúc gửi đơn thư kiến nghị lên Hội đồng tuyển dụng, Sở Nội vụ Hà Nội nhưng lại không được giải quyết một cách thỏa đáng.

Trước thực trạng này, thí sinh đã gửi đơn thư phản ánh lên báo chí đề nghị làm sáng tỏ vấn đề. Bên cạnh đó, thí sinh cũng gửi đơn lên Bộ Nội vụ đề nghị làm rõ việc ban hành văn bản 2973 của Sở Nội vụ không đúng quy định của pháp luật.

Sau khi nhận được rất nhiều đơn thư phản ánh của thí sính, ngày 18/12, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn đã ký công văn hỏa tốc gửi Hà Nội trong đó nhấn mạnh: Bộ Nội vụ nhận được đơn kiến nghị, phản ánh của một số thí sinh tham gia kỳ tuyển dụng viên chức giáo dục do UBND Thành phố Hà Nội, Sở Nội vụ thành phố Hà Nội hướng dẫn, chỉ đạo Hội đồng tuyển dụng ở các quận, huyện tổ chức thực hiện (ví dụ: tại huyện Thạch Thất, Ứng Hòa, Ba Vì, Quốc Oai, Thanh Oai, Mỹ Đức…). Nội dung kiến nghị về cách tính điểm học tập, điểm tốt nghiệp trong kỳ tuyển dụng viên chức ngành giáo dục trực thuộc các quận, huyện, thị xã thuộc UBND Thành phố Hà Nội năm 2015. Để có đầy đủ thông tin phục vụ công tác quản lý nhà nước về nội dung phản ánh nêu trên, đề nghị UBND thành phố Hà Nội xem xét kiểm tra và có văn bản báo cáo gửi Bộ Nội vụ trước ngày 22/12/2015.

Nguyễn Hùng

(Email hungns@dantri.com.vn)