Vụ nam sinh bị đấm, đạp dã man trong lớp xảy ra ở Nam Định

(Dân trí) - Theo tìm hiểu của PV Dân trí, video ghi lại cảnh nam sinh lớp 7 bị bạn đấm, đạp dã man trong lớp học vừa được đăng tải trên mạng xảy ra tại Trường THCS Nghĩa Trung (huyện Nghĩa Hưng, Nam Định). Nhà trường đã triệu tập 8 học sinh liên quan và phụ huynh đồng thời báo cáo sự việc lên công an xã để phối hợp xử lý.

7 bạn học đánh dã man nam sinh tại lớp

Như Dân trí đã đưa tin, đoạn video gần 2 phút ghi lại cảnh các học sinh mặc áo đồng phục, đeo khăn quàng đỏ đang thay nhau đấm, đạp, dùng gối thúc vào bụng không thương tiếc một nam sinh vừa được đăng tải. Trong clip Có em nhảy lên bàn đạp vào đầu khiến nam sinh ngã giúi dụi.

Chưa dừng lại, khi nam sinh chạy ra bục giảng, các bạn học khác lao theo đấm, đạp hội đồng vào người vào đầu khiến nam sinh không thể đứng lên. Em chỉ ôm đầu tránh né trận đòn tập thể dã man ngay trong lớp học. Qua clip, thấy một số học sinh khác lao vào can ngăn nhưng không được.

Trao đổi với PV Dân trí sáng 16/2, ông Nguyễn Thái Sơn, Hiệu trưởng Trường THCS Nghĩa Trung xác nhận, sự việc xảy ra tại trường mình vào ngày 12/2. Đến ngày 13/2, clip được một học sinh tung lên mạng. Tham gia vào clip đánh nhau này, có tổng cộng 8 em. Trong đó, nam sinh bị đánh là em Nguyễn Hà Thi, học sinh lớp 7A, Trường THCS Nghĩa Trung. Các em đánh học sinh Thi đều là học sinh lớp 8 và lớp 7 của trường.

Nam sinh bị bạn học đánh đập dã man trong lớp (ảnh từ clip)
Nam sinh bị bạn học đánh đập dã man trong lớp (ảnh từ clip)

Theo bản tường trình của cô Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Chủ nhiệm lớp 7A, sự việc bắt nguồn từ một trận xô xát giữa học sinh Khánh và Nghĩa. Cụ thể, ngày 7/2, em Đinh Duy Khánh và em Đinh Trung Nghĩa, học sinh lớp 7A có trêu đùa nhau. Em Nghĩa xô em Khánh ngã vào cây cọ khiến quần rách toạc và gai cọ đâm vào chân. Tiết Địa Lý, giáo viên thấy em Khánh khóc nên cô giáo hỏi rõ sự tình và yêu cầu Nghĩa xin lỗi bạn.

Sau khi em Nghĩa đi rửa chân thì gặp em Khiêm, học sinh lớp 8. Biết chuyện, em Khiên đã tìm gặp Nghĩa để đánh. Cũng buổi học đó, em Nghĩa xin giáo viên về với lý do đau đầu. Sáng hôm sau (ngày 8/2), em Nghĩa đến lớp và bị một số học sinh lớp 8 đánh nên tiếp tục xin về. Sau khi tan học, em Thi có tạt qua nhà Nghĩa và cảnh báo, Nghĩa không nên đến lớp nữa nếu không sẽ bị đánh tiếp.

Nhờ sự thông báo của em Thi nên sáng hôm sau, bố Nghĩa đã lên trường tìm gặp các bạn đã đánh con mình nhưng không gặp được. Sự việc khiến các nam sinh lớp 8 bất bình bởi vì em Thi báo tin mà vụ việc đánh nhau của nhóm này bị bại lộ.

Ngày 12/2, vào đầu giờ học buổi sáng, em Thi đã bị một nhóm 7 học sinh lớp 8 và lớp 7B đánh hội đồng ngay tại lớp học. Do thời điểm đánh nhau vào đầu giờ sáng, trường lại chỉ có một bảo vệ ở vòng ngoài đang đón học sinh vào trường nên không ai hay biết.

Có thể cảnh cáo và thông báo cho gia đình

Trao đổi với PV Dân trí, ông Sơn cho hay, video này được một học sinh quay lại và tung lên mạng vào đêm 12/2.

“Ngay sau khi nắm được sự việc vào sáng 13/2, chúng tôi đã triệu tập cả 8 học sinh có liên quan và gia đình của các em. Nhà trường cũng báo cáo sự việc lên công an xã để phối hợp xử lý”, ông Sơn cho biết.

Cũng theo ông Sơn, bước đầu, các gia đình học sinh đánh nam sinh Thi đã xin lỗi em Thi và gia đình. BGH và giáo viên cũng đến nhà thăm hỏi em Thi. Đồng thời, các gia đình có học sinh đánh em Thi đã đến thăm hỏi và xin chịu mọi chi phí cùng gia đình đưa em Thi đi Hà Nội chụp chiếu. Theo kết quả chụp chiếu sọ não của Khoa chẩn đoán hình ảnh, Viện 198- Bộ Công An vào ngày 14/2, em Thi không bị tổn thương não, không bị xuất huyết. Kết luận, vùng đầu em Thi không bị chấn thương.

“Học sinh Thi chỉ bị chấn thương phần mềm, hiện sức khỏe đã ổn định nhưng gia đình xin cho em nghỉ học vài ngày. Hôm qua (15/2), tôi đích thân đến nhà thăm hỏi sức khỏe và động viên em quay trở lại lớp”, ông Sơn cho biết.

Học sinh nhảy lên bàn đạp vào đầu học sinh Thi (ảnh từ clip)
Học sinh nhảy lên bàn đạp vào đầu học sinh Thi (ảnh từ clip)

Trao đổi về các hình thức kỉ luật với các nam sinh lớp 7B và lớp 8 đã đánh hội đồng em Thi sẽ bị xử lý kỉ luật ra sao, ông Sơn cho hay, hiện nhà trường đang tiến hành cho các học sinh viết bản kiểm điểm và bản tường trình lại sự việc.

Ông Sơn cho hay, theo điều lệ của trường phổ thông, có 4 mức xử lý: Nhẹ nhất là phê bình; Cảnh cáo thông báo với gia đình; Cảnh cáo toàn trường, phê vào học bạ và mức 4 là đình chỉ học tập có thời hạn. Trong trường hợp này, với tư cách là Hiệu trưởng nhà trường, theo ông Sơn, dự kiến có thể xử lý các em ở mức cảnh cáo và thông báo với gia đình.

"Trước mắt, nhà trường đang phối hợp với cơ quan công an điều tra, tìm hiểu xem mức độ vi phạm của từng học sinh ra sao, ai là người cầm đầu nhóm đánh nhau này, sau đó mới có hình thức xử lý thích hợp. Dự kiến từ giờ tới cuối tuần, nhà trường sẽ họp Hội đồng kỉ luật. Dựa theo kết quả điều tra để xử phạt nhưng với tinh thần răn đe, giáo dục là chính vì các em còn nhỏ tuổi, hành động còn bột phát", ông Sơn nói.

Trao đổi với chúng tôi, lãnh đạo UBND huyện Nghĩa Hưng cho biết, đã nắm được sự việc và có chỉ đạo nhà trường cũng như Phòng GD&ĐT xử lý nghiêm minh.

Trao đổi với PV Dân trí ngày 16/2, ông Lại Trọng Hiếu, Trưởng Phòng Giáo dục huyện Nghĩa Hưng cho biết, phòng đã nắm được sự việc đang yêu cầu nhà trường xử lý nghiêm và có báo cáo cụ thể về sự việc.

“Nhà trường sẽ điều tra cụ thể, làm rõ hành vi phạm của từng em. Sau đó, nhà trường sẽ họp Hội đồng kỉ luật để quyết định hình thức xử lý. Quan điểm của Phòng GD&ĐT là học sinh vi phạm ở mức độ nào thì xử lý ở mức đó. Vì các cháu còn bé nhận thức chưa đầy đủ nên chúng tôi cân nhắc cách xử lý mang tính răn đe, giáo dục nhận thức là chính”, ông Hiếu cho biết.

Mỹ Hà