Nghệ An:

Vụ photo sách VNEN: Hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm

(Dân trí) - Sở GD-ĐT Nghệ An khẳng định: Nhà trường photo sách VNEN bán cho phụ huynh hay phụ huynh nhờ photo đều là sai. Hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm trực tiếp về cái sai này, Phòng GD-ĐT Tân Kỳ phải chịu trách nhiệm về quản lý theo phân cấp.

Đại diện Sở GD-ĐT Nghệ An khẳng định: Nhà trường photo sách bán cho phụ huynh hay do phụ huynh nhờ đều là sai quy định.
Đại diện Sở GD-ĐT Nghệ An khẳng định: Nhà trường photo sách bán cho phụ huynh hay do phụ huynh nhờ đều là sai quy định.

Chiều ngày 19/9, ông Nguyễn Trọng Hoàn - Phó Chánh Văn phòng Sở GD-ĐT Nghệ An cho biết, Sở đã nắm được thông tin qua các cơ quan báo chí và Báo cáo của Phòng GD-ĐT huyện Tân Kỳ liên quan đến sự việc Trường Tiểu học Kỳ Sơn và Trường Tiểu học Nghĩa Bình photo sách VNEN cho phụ huynh.

“Đây là một sai sót rất đáng tiếc. Theo báo cáo ngày 16/9 của các trường thực hiện Dự án mô hình trường học mới (VNEN) trên địa bàn toàn tỉnh thì 100% các trường có đủ tài liệu theo dự án mà không có nhu cầu photo sách để học sinh sử dụng trên lớp. Sách VNEN được biên soạn theo quan điểm 3 trong 1, có thể sử dụng thay sách giáo khoa, sách giáo viên và sách bài tập cho học sinh. Bộ đã có chỉ đạo để sách tại trường.

Trong khi đó các trường tiểu học thực hiện dự án học 2 buổi/ngày, giáo viên không giao bài tập về nhà cho học sinh, học sinh cũng không cần phải mang sách về nhà để học bởi vậy, việc photo sách cho học sinh mang về nhà là không cần thiết. Nhà trường photo sách bán cho phụ huynh hay phụ huynh nhờ trường photo sách đều là sai, Bộ và Sở không có chủ trương này”, ông Nguyễn Trọng Hoàn cho biết.

Sau khi tiếp nhận được thông tin qua báo chí và báo cáo của Phòng GD-ĐT huyện Tân Kỳ, Sở GD-ĐT Nghệ An sẽ kiểm tra, xác minh thêm.

“Nhà trường tự photo bán cho phụ huynh hay phụ huynh nhờ photo đều sai. Trường làm sai thì Hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm trực tiếp, Phòng GD-ĐT huyện Tân Kỳ phải chịu trách nhiệm về quản lý theo phân cấp”, ông Hoàn nhấn mạnh thêm.

Theo ông Trần Thế Sơn - Trưởng Phòng GD Tiểu học (Sở GD-ĐT Nghệ An) thì việc hai trường tiểu học nói trên photo sách để bán cho phụ huynh hay do phụ huynh nhờ đều vi phạm quy định của Bộ GD-ĐT, bên cạnh đó còn vi phạm quy định của Luật Xuất bản: "Chúng tôi yêu cầu các trường thu hồi và tiêu hủy toàn bộ sách đã photo đồng thời hoàn trả số tiền đã thu của phụ huynh. Sở sẽ xử lý nghiêm các sai phạm của Trường Tiểu học Ký Sơn và Trường Tiểu học Nghĩa Bình trên tinh thần sai tới đâu xử lý tới đó, không bao che".

Như Dân trí đã thông tin trước đó, một số phụ huynh Trường Tiểu học Kỳ Sơn và Trường Tiểu học Nghĩa Bình (Tân Kỳ) có phản ánh về việc con em mình phải sử dụng sách VNEN photo để học. Sau khi có thông tin phản ánh, Phòng GD-ĐT huyện Tân Kỳ đã kiểm tra và có báo cáo về sự việc.

Kết luận kiểm tra của Phòng GD-ĐT Tân Kỳ nêu rõ: Việc dư luận phản ánh một số trường tiểu học trên địa bàn huyện Tân Kỳ tham gia thực hiện thí điểm Mô hình trường học mới (VNEN) đã photo hộ tài liệu cho phụ huynh học sinh để sử dụng học tập ở nhà là đúng; Dư luận phản ánh nhà trường photocopy tài liệu chương trình VNEN để bán cho phụ huynh với giá cao là không đúng sự thật.

Giáo viên chủ nhiệm một số trường tiểu học đã photocopy tài liệu chương trình VNEN cho học sinh trên cơ sở phụ huynh học sinh nhờ; Giá cả đã được giáo viên thông báo trước và được phụ huynh học sinh đồng tình cao vì so với giá mà phụ huynh tự đi photo thì giáo viên photo hộ cho phụ huynh học sinh giá rẻ hơn.

Phòng GD-ĐT huyện Tân Kỳ cũng đã chỉ đạo các trường và giáo viên trả lại số tiền photo sách VNEN cho phụ huynh.

Hoàng Lam