Vừa học đại học vừa đi khắp bốn phương

Là sinh viên, nhưng họ không bị bó hẹp trong giảng đường hay ký túc xá. Năng động và khát khao học hỏi những điều mới mẻ, họ tìm kiếm cho mình nhiều cơ hội đi, sống, trải nghiệm những nền giáo dục khác biệt và sẵn sàng đón nhận những thử thách từ cuộc sống.

“Được đi Mỹ hồi còn là sinh viên, với mình, đúng là như một giấc mơ” - Nguyễn Lưu Bách, cựu sinh viên ĐH FPT chia sẻ. Bách hiện là một kỹ sư phần mềm ở Hà Nội. Dáng vẻ trầm tĩnh, ít nói, ít người biết, Bách ấp ủ ước mơ được xuất ngoại từ lâu. Và cho đến giờ, Bách vẫn chưa thể quên được cái quyết định “liều mình” đi Mỹ hồi năm cuối đại học. 

Bách kể, lần ấy, cậu đang tham gia chương trình thực tập của trường. Nơi thực tập chính là công ty mà Bách hiện vẫn đang làm việc hiện nay. Trong những ngày “nước sôi lửa bỏng” căng giữa thực tập và làm đồ án tốt nghiệp, thì công ty Bách có đợt tuyển dụng các ứng viên tham gia dự án và sang Mỹ để đào tạo ngắn hạn. Cơ hội quá hấp dẫn ấy thôi thúc Bách ứng tuyển. Và thật không ngờ, với vốn ngoại ngữ được trang bị cẩn thận trong trường, kinh nghiệm làm việc trong mấy tháng thực tập và tâm thế cởi mở, tự tin Bách đã ghi điểm với nhà tuyển dụng.
 
Chàng cựu sinh viên Đại học FPT - Nguyễn Lưu Bách khi ở Mỹ.
Chàng cựu sinh viên Đại học FPT - Nguyễn Lưu Bách khi ở Mỹ.

Chuyến đi tràn đầy niềm vui của những lần đầu tiên: Lần đầu xuất ngoại, lần đầu được tự do vi vu nhiều như thế, lần đầu được “giao lưu” và tiếp nhận một phong cách làm việc chuyên nghiệp với bạn bè đồng nghiệp nước ngoài.

“Phong cảnh thiên nhiên tươi đẹp, cuộc sống dễ chịu, con người thân thiện… ở thành phố nơi mình đến thực sự tuyệt vời. Ban ngày làm việc, thời gian rảnh thì đi chơi, đi ăn uống cùng các bạn. Buổi tối về lại lo làm đồ án tốt nghiệp. Áp lực cao, nhưng thực sự khiến mình phấn khích” – Bách nhớ lại.

Trở về từ chuyến đi, hành trang của Bách là những lời khen tặng, sự hài lòng của khách hàng; là những kinh nghiệm cọ xát quý báu trong công việc, và hơn nữa, là một vị trí làm việc nhiều ngườu mơ ước. Kỳ bảo vệ tốt nghiệp ấy, Bách và bạn bè trong nhóm vẫn đạt điểm tuyệt đối – thêm một niềm vui quá lớn với cậu.

“Nếu không tự tin ứng tuyển, nếu không có sự chuẩn bị về ngoại ngữ, tác phong và kiến thức từ trong trường đại học thì có lẽ, chẳng bao giờ mình chạm được vào giấc mơ Mỹ. Sau chuyến đi, mình trưởng thành lên nhiều và thêm quý trọng những gì mình được học, được trải nghiệm. Còn trẻ, mình mơ ước sẽ tiếp tục nỗ lực để tạo ra cho bản thân thêm nhiều cơ hội như thế” – Bách tâm sự.

Là sinh viên công nghệ, Bách khẳng định, những cơ hội đi nước ngoài như của mình từng nhận được không hiếm. Nhiều sinh viên cùng trường với cậu thậm chí còn được vi vu từ năm thứ hai, năm thứ 3 nhờ các chương trình học trao đổi của trường, hay các học bổng tại nhiều nước. Một số bạn, phải sau khi ra trường mới có cơ hội khi được làm việc với đối tác nước ngoài, hoặc làm việc ở các công ty “ngoại”.

Học chuyên ngành Marketing ở Việt Nam nhưng mê trải nghiệm văn hóa và muốn nâng cao nên Trịnh Thanh Hà đã tranh thủ tham gia 6 tháng học trao đổi ở Brunei. Trong 6 tháng học tập ở đất nước này, Hà dự định học ngoại ngữ tiếng Anh, tiếng Trung, đi du lịch và kết thêm nhiều bạn mới.

Hà tin rằng, ra nước ngoài học, nghĩa là chấp nhận sống xa nhà, môi trường học xa lạ và rất nhiều khó khăn. Nhưng bên cạnh đó, những thứ mà cô nhận được rất tuyệt vời.

“Ngoài học tiếng Anh ở đây, mình còn đăng ký học tiếng Trung, và sẽ được học cùng các bạn người Trung Quốc. Mình ở cùng các sinh viên Trung Quốc nên sẽ có thêm điều kiện để luyện tập và học tốt hơn. Bên cạnh đó, sang đây học còn mang đến cho mình rất nhiều người bạn tốt” – Thanh Hà chia sẻ.

Nữ sinh Trịnh Thanh Hà với đam mê khám phá những vùng đất mới, những nền văn hóa mới.
Nữ sinh Trịnh Thanh Hà với đam mê khám phá những vùng đất mới, những nền văn hóa mới.

Hành trang để Hà mang theo đến đất nước Brunei là vốn ngoại ngữ kha khá, một tinh thần cầu thị, ham khám phá, những kỹ năng sống được học và tích lũy từ trước sự tìm hiểu kỹ lưỡng về nơi mình đến. Theo cô, đó cũng là những yếu tố cơ bản để bất cứ ai có thể sống ổn khi ra ngoài biên giới Việt Nam. Còn lại, tất cả đều là một hành trình mà mỗi người sẽ từng bước chinh phục theo cách riêng của mình.

Hiện nay, những cơ hội đi khắp bốn phương cho sinh viên không còn quá hạn hẹp. Nhiều tố chức sinh viên quốc tế có mặt tại Việt Nam, các chương trình thực tập sinh “xuyên quốc gia”, các học bổng du học, học trao đổi, các chương trình thực tập sinh ở nước ngoài hiện có khá nhiều và luôn chào đón các bạn. Đó sẽ là cánh cửa mở ra trải nghiệm khó quên trong cuộc sống, và cũng có thể, là chìa khóa mở ra những cơ hội tốt cho công việc, tương lai mà giới trẻ nên nắm bắt.