Vui mừng đón đoàn Olympic Hóa học quốc tế

(Dân trí) - Đêm qua 2/8, đoàn học sinh Việt Nam dự thi Olympic Hóa học lần thứ 44 tại Mỹ đã trở về Việt Nam trong niềm vui chiến thắng của gia đình và bạn bè với 1 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 1 Huy chương Đồng.

Đội tuyển Việt Nam có 4 thành viên tham dự Olympic Hóa học quốc tế đều đoạt giải. Đó là các học sinh Phạm Đăng Huy, lớp 12 Hóa Trường THPT chuyên Trần Phú (Hải Phòng) đoạt Huy chương (HC) Vàng. Hai học sinh đạt HC Bạc là Nguyễn Văn Phương - Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ, Hà Đông, Hà Nội và Nguyễn Việt Hoàng - Trường chuyên Hà Nội - Amsterdam. Nữ sinh duy nhất của đoàn đạt HC Đồng là Trần Thị Mai Hương - Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, Nam Định.
 
Gia đình và bạn bè chờ đón các học sinh xuất sắc Olympic Hóa học trở về.
 
 
Gia đình và bạn bè chờ đón các học sinh xuất sắc Olympic Hóa học trở về.
Gia đình và bạn bè chờ đón các học sinh xuất sắc Olympic Hóa học trở về.
 
4 học sinh xuất sắc Việt Nam đoạt huy chương tại Olympic Hóa học quốc tế 2012
4 học sinh xuất sắc Việt Nam đoạt huy chương tại Olympic Hóa học quốc tế 2012.

Thành tích đạt được của đoàn học sinh Olympic Hóa học năm nay vượt trội so với năm 2011. Năm trước, đoàn Việt Nam chỉ giành HC Bạc.

Tại buổi lễ đón đoàn, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Vinh Hiển đã biểu dương những thành tích xuất sắc mà các học sinh đoạt được. Thay mặt, Bộ GD-ĐT Thứ trưởng Hiển đã trao tặng Bằng khen và phần thưởng cho các học sinh đoạt HC Olympic Hóa học.
 
Lãnh đạo Bộ GD-ĐT tặng bằng khen cho các học sinh.
Lãnh đạo Bộ GD-ĐT tặng bằng khen cho các học sinh.
 
Trao đổi với báo chí, Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển khẳng định: “Thành tích chung của các đoàn học sinh giỏi năm nay có tiến bộ hơn các năm vừa qua, đã phản ánh được chất lượng giáo dục nói chung và sự bền vững từ trước đến nay trong chất lượng dạy và học của hệ thống trường chuyên nói riêng. Trong năm học, Bộ GD-ĐT đã có những cải tiến một số khâu, trong đó có khâu tổ chức thi chọn học sinh giỏi cấp toàn quốc, thi chọn đội tuyển đi thi các giải khu vực và quốc tế, tổ chức ôn luyện cho HS giỏi trước khi đi thi. Đối với các môn thi thực nghiệm như Vật lý, Hóa học, Sinh học, Bộ đã tăng cường những câu hỏi phần thực hành trong kì thi chọn HS giỏi quốc gia. Sau đó, các em được học thực hành tại các trung tâm bồi dưỡng HS giỏi của Bộ để tham gia thi chọn HS giỏi cho các đội tuyển tham dự các kì thi quốc tế”.
 
Hồng Hạnh