Vượt khó để làm bài ở điểm thi trường tiểu học

(Dân trí) - Do lượng thí sinh dự thi quá đông nên nhiều trường ĐH đành phải thuê các trường tiểu học làm địa điểm thi. Những chiếc bàn, ghế nhỏ lâu nay chỉ được dành riêng cho học sinh tiểu học thì giờ đây cũng là nơi để các sĩ tử “chinh chiến” làm bài.

Theo quan sát của phóng viên, khi thí sinh ngồi vào bàn ghế của học sinh tiểu học sẽ bị gò bò rất nhiều. Quan trọng hơn là khoảng cách giữa các thí sinh không đủ 1,2 mét theo quy chế thi.

Làm bài trong điều kiện khó khăn như vậy nhưng có lẽ vì áp lực thi cử nên chẳng mấy thí sinh “than phiền”, hầu hết các em đều cho biết: “Mặc dù ngồi ở những chiếc bàn, ghế không phù hợp với chiều cao của mình nhưng khi đã tập trung làm bài thì cũng chẳng còn thấy sự bất tiện đó nữa”.

Trước khi kì thi diễn ra, Bộ GD-ĐT đã có công văn khẩn yêu cầu các trường ĐH, CĐ không bố trí địa điểm thi tại điểm dễ xảy ra mất an toàn và các trường tiểu học. Tuy nhiên do công văn ban hành quá chậm trong khi các trường lên công tác thuê cơ sở vật chất từ tháng 2 hoặc tháng 3 nên dẫn đến tình trạng nhiều Hội đồng thi vẫn phải cho thí sinh dự thi ở các trường tiểu học.

Lãnh đạo một số Hội đồng thi chia sẻ: “Về khoảng cách giữa các thí sinh là 1,2 m có thể khắc phục được, còn nhược điểm về kích cỡ bàn ghế ở bậc tiểu học khiến các em có thể không thoải mái khi làm bài thì là điều khó tránh khỏi và bản thân các trường cũng không muốn thế”.
 
Nguyễn Hùng