Xây thêm trường THPT công lập để giảm áp lực tuyển sinh

Hiện tại, ngành giáo dục TP đang phối hợp với các quận, huyện trong việc xây dựng thêm các trường THPT công lập để trên mỗi địa bàn có đủ trường lớp cho học sinh vào học sau khi tốt nghiệp THCS. Khi đó, việc tuyển sinh sẽ nhẹ nhàng hơn.

Ông Nguyễn Văn Ngai, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM khẳng định như vậy.

Theo dự báo của ông, năm nay liệu có lặp lại tình trạng nhiều thí sinh điểm cao nhưng không đậu vào trường công lập như năm ngoái?

Rút kinh nghiệm năm ngoái, năm nay ngành giáo dục thông tin đầy đủ và tư vấn kỹ cho phụ huynh học sinh trước khi đăng ký nguyện vọng và tăng thêm một nguyện vọng để tăng cơ hội trúng tuyển vào trường công lập cho thí sinh có điểm thi cao. Hy vọng sẽ không có nhiều thí sinh có điểm cao mà không đậu vào trường công lập. Tuy nhiên, nếu có tình trạng như năm ngoái Sở sẽ không nhận thêm.

Dư luận cho rằng tổ chức cho thí sinh đăng ký vào các trường khi chưa biết điểm thi là rất may rủi?

Sở nghe được nhiều ý kiến không đồng tình với việc cho thí sinh đăng ký nguyện vọng trước khi biết điểm thi. Vấn đề này Sở cũng đã cân nhắc, xem xét nhiều song chưa thể thực hiện được vì nếu thực hiện ngược lại: thi trước đăng ký sau thì có trường toàn học sinh giỏi, có trường chỉ có học sinh trung bình... Nhiều khi thí sinh có điểm cao cũng không vào được trường mong muốn do chỉ tiêu có hạn.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay vẫn căng thẳng do áp lực về chỉ tiêu. Sở có cách nào để có phương án tuyển sinh tốt hơn?

Định hướng của Sở là mở rộng xét tuyển dựa trên khả năng học tập của học sinh ở bậc THCS để giảm áp lực cho thí sinh cũng như gia đình. Cụ thể, những năm trước chỉ có 3 huyện: Củ Chi, Cần Giờ, Bình Chánh thực hiện xét tuyển, năm nay có thêm quận 9 và huyện Hóc Môn. Hiện tại, ngành giáo dục TP đang phối hợp với các quận, huyện trong việc xây dựng thêm các trường THPT công lập để trên mỗi địa bàn có đủ trường lớp cho học sinh vào học sau khi tốt nghiệp THCS. Khi đó, việc tuyển sinh sẽ nhẹ nhàng hơn. Hiện nay, các trường THPT công lập không đáp ứng đủ chỗ học cho học sinh tốt nghiệp THCS nên Sở phải tổ chức thi.

Thưa ông, việc xây dựng thêm trường lớp để có đủ chỗ học cho học sinh không thể thực hiện xong trong một vài năm. Vậy trước mắt, liệu có phương án tuyển sinh nào nhẹ nhàng hơn cho thí sinh?

Nếu tuyển sinh lớp 10 được tổ chức theo hướng học sinh quận nào học tại quận đó thì có thể dựa vào kết quả bậc THCS của học sinh để xét tuyển như 5 quận, huyện đang thực hiện xét tuyển. Tuyển sinh lớp 10 hiện nay vẫn đang thực hiện liên quận, do vậy nếu căn cứ vào kết quả học tập ở bậc THCS của học sinh để xét vào lớp 10 thì không ổn, bởi việc đánh giá học sinh ở nhiều trường không đồng đều. Ở những nơi thầy cô đánh giá nghiêm túc, điểm số của học sinh không cao bằng nơi thầy cô dễ dãi. Chỉ có thi tuyển mới bảo đảm khách quan.
 
Theo Người Lao Động