Cà Mau:

Xem xét hình thức kỷ luật hiệu trưởng tự ý bán tài sản xã hội hóa

(Dân trí) - Ngày 26/1, nguồn tin từ Ủy ban kiểm tra xã Biển Bạch Đông (huyện Thới Bình, Cà Mau) cho biết đang xem xét hình thức kỷ luật đối với bà Diệp Thị Như Khanh - Hiệu trưởng Trường Mầm non Rạng Đông vì mắc phải nhiều sai phạm.

Trước đó, chi bộ trường này đã có cuộc họp bất thường để bỏ phiếu kín nhằm đưa ra hình thức xử lý đối với nữ hiệu trưởng này. Theo đó, chỉ riêng bà Khanh là tự bỏ phiếu xử lý mình với hình thức nhẹ, còn hầu hết đều thống nhất với hình thức khai trừ Đảng.

Như Dân trí đã thông tin, với vai trò là hiệu trưởng nhà trường, bà Khanh đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn dẫn đến mắc phải nhiều sai phạm như: Chiếm dụng tiền mua đồ dùng cho trẻ suốt nhiều năm liền; thiếu vai trò, trách nhiệm trong quản lý tài sản xã hội hóa làm hư 7 bao xi măng do phụ huynh học sinh đóng góp.

Ngoài ra, bà Khanh còn tự bán phát mãi tài sản xã hội hóa của trường không thông qua tập thể và phụ huynh học sinh, trong khi đó tiền mua tivi là do phụ huynh đóng góp. Điều đáng nói là nữ hiệu trưởng này “tự mua” cho mình một cái ti-vi, gây bức xúc đối với phụ huynh học sinh và gây mất đoàn kết nội bộ nhà trường. 

Tuấn Thanh
 

Mọi thông tin, ý kiến đóng góp về các vấn đề giáo dục, quý độc giả có thể gửi đến ban Giáo dục báo điện tử Dân trí theo địa chỉ email giaoduc@dantri.com.vn . Xin trân trọng cảm ơn!