Tư vấn tuyển sinh:

Xét tuyển NV2 như thế nào?

(Dân trí) - Những thắc mắc về cơ hội trúng tuyển? Phúc khảo bài thi ra sao? Điểm ưu tiên khu vực? Giấy báo trúng tuyển có gửi qua đường bưu điện?... Đây là những thắc mắc chính của thí sinh gửi về Dân trí trong hai ngày qua.

Hỏi: Em thi trường HV Ngân hàng - Khoa tài chính ngân hàng, dự kiến có điểm chuẩn là 24. Theo qui định của HV thì thí sinh được 23,5 điểm như em vẫn được xét trúng tuyển vào các ngành còn lại của trường.

Vậy hình thức xét tuyển cụ thể như thế nào (có giống như xét tuyển nguyện vọng 2? thời gian?...) cụ thể hơn nữa em có nguyện vọng học ngành kế toán thì phải xét tuyển ra sao? Liệu còn có những cơ hội nào để em được học ngành tài chính ngân hàng của trường nữa không? (rubynguyenngoc@yahoo.com.vn)

* Trả lời:

Mọi thắc mắc thí sinh có thế gửi thư về hòm thư tuyensinh.dantri@gmail.com để nhận được giải đáp.

Em cần lưu ý điều này, trường HV Ngân hàng lấy điểm chuẩn theo khối thi. Nghĩa là nếu em đủ điểm chuẩn theo khối thì chắc chắn trúng tuyển vào trường.

Riêng đối với ngành Tài chính Ngân hàng do có quá nhiều thí sinh đăng ký nên trường đưa ra mức điểm chuẩn ngành. Những thí sinh nào không đủ điểm vào ngành này sẽ được bố trí sang học các ngành khác còn chỉ tiêu.

Hình thức này không phải là xét tuyển NV2. Thời gian làm đơn xin chuyển ngành em nên liên hệ trực tiếp với Phòng đào tạo nhà trường để có thông tin chi tiết.

Nói chung em sẽ còn cơ hội học ngành Tài chính Ngân hàng nếu trường có mở thêm lớp đào tạo ngoài ngân sách. Tuy nhiên theo nguồn tin của Ban tư vấn thì năm nay trường HV Ngân hàng sẽ không mở lớp này.

Vừa qua tôi thi tại trường ĐH Khoa học Huế vậy tại sao lại có môn 4 và có điểm là -3? (xmen.minh@yahoo.com.vn)

Đây chỉ là quy định trong quá trình nhập dữ liệu. Nếu không có môn thi thứ 4 thì quy ước là -3 chứ không phải bạn có điểm thi môn 4 là -3.

Em thi ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn được 19 điểm + 0,5 điểm ưu tiên khu vực mà điểm chuẩn của ngành em thì mới công bố là 19,5. Vậy em có đỗ không? (khi_codon_em_nho_ai_ars@yahoo.com.vn)

Mức điểm chuẩn mà trường công bố là dành cho thí sinh ở KV3 chưa có điểm ưu tiên đối tượng. Các khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm; đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm. Với mức điểm em có thì chắc chắn em đã trúng tuyển. Xin chúc mừng em.

Em thi vào ngành 707 của trường QHF thiếu 0,5đ, hiện em đang muốn làm đơn xin phúc khảo bài thi của mình (môn VĂN và TOÁN). Nhưng em muốn hỏi Ban tư vấn: số điểm mà sau khi phúc khảo theo quy chế thì có thể thay đổi khoảng bao nhiêu so với điểm ban đầu hay còn tùy thuộc vào bài thi của mình khi được đưa ra hội đồng. Có phải là điểm thi sau khi phúc khảo chênh lệch với điểm ban đầu khoảng 1 điểm không?(lethihuong@yahoo.com )

Câu hỏi của em không rõ ràng nên Ban tư vấn xin trả lời như sau: Sau khi nhận được đơn xin phúc khảo của thí sinh, Hội đồng tuyển sinh nhà trường sẽ thành lập Ban chấm thi phúc khảo. Sau khi thành lập Ban xong sẽ rút các bài thi cần phúc khảo ra để chấm lại.

Bài thi phúc khảo sẽ được chấm độc lập qua 3 cán bộ chấm thi. Nếu điểm của 3 người chấm chênh lệch nhau không nhiều sẽ lấy điểm trung bình của 3 người chấm. Nếu chênh lệch quá nhiều sẽ thành lập Ban phản biện. Nói cách khác là khi bài thi đã chấm phúc khảo thì chắc chắn không còn sự sai sót.

Đối với kì thi tuyển sinh ĐH thì bất kì sự thay đổi điểm thi nào sau khi chấm phúc khảo đều được công nhận. Mức điểm thay đổi thấp nhất để được chấp nhận là 0,5 điểm.

Em có nộp nguyện vọng 1 vào ĐH Chu Văn An không tổ chức thi tuyển và phải thi nhờ ở Viện ĐH Mở Hà Nội. Em thi khối V được 21,5 điểm, bây giờ em không muốn học NV1 tại ĐH Chu Văn An nữa có được không và có thể lấy kết quả thi đó xét nguyện vọng vào truờng khác được không?(boy_tau1408@yahoo.com.vn)

Em cần đặc biệt lưu ý điều này, trường em đăng ký dự thi nhờ chỉ có trách nhiệm tổ chức thi và chấm thi sau đó chuyển kết quả về trường em đăng ký NV1. Trường em đăng ký NV1 sẽ có trách nhiệm cấp giấy chứng nhận điểm thi nếu em trượt NV1, nếu em trúng tuyển thì sẽ không được cấp giấy này.

Như vậy nếu em đã trúng tuyển NV1 vào trường ĐH Chu Văn An thì không còn cơ hội tham gia xét tuyển NV vào trường khác do không có giấy chứng nhận điểm thi.

Em thi khối D1 vào trường ĐH Thương mại tổng điểm 3 môn là 14 điểm (chưa cộng điểm ưu tiên khu vực và điểm nhân hệ số của môn Anh văn). Em muốn hỏi là: nếu em làm đơn xét NV2 vào một số trường có cùng khối thi thì điểm môn Anh văn có được nhân hệ số không hay là chỉ xét tuyến với mức điểm giữ nguyên mà khi thi mình đạt được?(duchienrussia@yahoo.com)

Để biết điểm môn Anh văn có được nhân hệ số khi tham gia xét tuyển thì em cần phải theo dõi thông tin đại chúng.

Khi có nhu cầu xét tuyển NV2 các trường sẽ thông báo mức điểm sàn xét tuyển và trong đó sẽ nói rất rõ là khối D1 ngành nào được nhân hệ số và ngành nào không được nhân hệ số.

Nếu trường nào đưa ra mức điểm sàn nhân hệ số thì em cũng được phép nhân hệ số môn Tiếng anh của mình để tham gia xét tuyển.

Em thi ĐH Luật Hà Nội, khối C em đạt tổng điểm là 17. Em thuộc khu vực 1 và hưởng chế độ ưu tiên vì là con em dân tộc thiểu số. Em xin hỏi liệu em có khả năng đỗ vào trường không? (tina156t@yahoo.com)

Em là con dân tộc thiểu số nên thuộc đối tượng 01 nhóm ưu tiên 1 nên được cộng tối đa 2 điểm. Em thuộc khu vực ưu tiên KV1 nên được công tối đa thêm 1,5 điểm. Như vậy sẽ được cộng tối đã 3,5 điểm vào kết quả thi.

Điểm chuẩn khối C của trường ĐH Luật năm nay là 20,5 điểm. Với mức điểm cùng với điểm ưu tiên của mình thì em vừa đủ điểm trúng tuyển.

Xin lưu ý: Điểm ưu tiên khu vực sẽ tính theo nơi em theo học THPT chứ không phải theo hộ khẩu thường trú.

Em đang là SV năm thứ 2 một trường CĐ sư phạm. Năm nay em dự thi lại ĐH và đã trúng tuyển. Em có nguyện vọng học ĐH. Như vậy em có được quyền xin thôi học và rút toàn bộ hồ sơ từ trường cũ hay không và có phải bồi hoàn kinh phí đào tạo cho nhà trường? (hongkhonnet@yahoo.com)

Về nguyên tắc thì trước khi đi thi bạn phải xin phép Ban giám hiệu nhà trường, chỉ khi có sự đồng ý thì bạn mới được phép dự thi.

Tuy nhiên, cũng để tạo điều kiện cho sinh viên học lên cao các trường CĐ vẫn đành phải chấp nhận để cho sinh viên rút hồ sơ khi trúng tuyển. Việc có phải bồi thường kinh phí đào tạo hay không là do từng trường quy định.

Nếu em học ngành đào tạo hệ sư phạm thí chắc chắn em phải bồi thường kinh phí đào tạo.

Em thi khối A được 19.5 (cả điểm cộng khu vực). Em trượt NV1, và đang muốn xét NV2 vào trường ĐH Công nghiệp TPHCM - khoa Tài chính ngân hàng, điểm xét NV2 của khoa là 18, chỉ tiêu 65. Vậy khả năng đỗ NV2 của em thế nào, khoảng bao nhiêu %? (pham_finalfantasy@yahoo.com)

Theo Ban tư vấn thì em nên tính toán cho kỹ. Với mức điểm chênh lệch với sàn là 1,5 điểm nhưng lại đăng ký vào ngành sẽ được nhiều thí sinh hướng đến nên sự cạnh tranh sẽ khốc liệt hơn.

Về nguyên tắc thì cơ hội trúng tuyển của em là có, tuy nhiên nếu có sự đột biến thì cơ hội đó sẽ mong manh đi.

Theo phán đoán của Ban tư vấn thì cơ hội trúng tuyển của em sẽ ở mức 70%.

Em là thí sinh tự do nên em nộp hồ sơ đăng kí dự thi tại trường mình định dự thi (Đại học Ngoại ngữ - ĐHQG Hà Nội ). Vậy, trường sẽ gửi giấy báo trúng tuyển đợt 1 theo địa chỉ của em hay em sẽ đến trường để nhận giấy báo trúng tuyển? Nếu vậy thời gian nhận giấy báo là ngày bao nhiêu?(nguoihanoi09@ymail.com)

Những thí sinh thuộc diện trúng tuyển sẽ được nhà trường gửi giấy báo nhập học qua đường bưu điện theo địa chỉ ghi trên bì thư lúc nộp hồ sơ ĐKDT. Như vậy em không phải đến trường để nhận giấy báo trúng tuyển.

Việc nhận giấy báo vào thời điểm nào còn tùy thuộc vào việc khi nào các trường gửi. Thông thường thi trong tháng 8 thí sinh sẽ nhận được giấy báo trúng tuyển và kết quả thi của mình.

Ban Tư vấn Tuyển sinh

Dòng sự kiện: Tư vấn tuyển sinh 2008