Xét tuyển NV3: Đừng lặp lại những sai lầm!

(Dân trí) - Trong khâu xét tuyển NV2, không ít sĩ tử đã bị loại ra khỏi cuộc đua vì những lý do hết sức ngớ ngẩn. Bên cạnh đó, nhiều thí sinh sử dụng mọi “thủ đoạn” để gian lận nhằm kiếm một suất vào cổng trường ĐH, CĐ mà không nghĩ đến hậu quả của nó.

Bị loại hồ sơ vì thiếu thông tin

Mặc dù thời gian xét tuyển NV2 kéo dài nửa tháng nhưng nhiều thí sinh vẫn “nôn nóng” nộp hồ sơ trước trong khi đó thông tin nắm được thì lại khá mập mờ.

Trong cuộc đua xét tuyển NV2 vừa qua Trường ĐH Thương mại đã loại 39 hồ sơ xét tuyển với lý do thí sinh đăng ký vào ngành không thông báo xét tuyển NV2. Cũng tương tự như vậy, với số lượng hồ sơ xét tuyển NV2 bị loại lên đến hơn 200 thí sinh, Trường ĐH Cần Thơ cho biết nhiều em không biết thông tin nên nộp vào ngành không đủ điều kiện tham gia, không đúng khối thi…

Dân trí sẽ sớm cập nhật chi tiết các trường xét tuyển NV3 để các bạn thí sinh lựa chọn cơ hội cuối cùng của mình. Dự kiến chậm nhất vào ngày 17/9 Dân trí sẽ hoàn tất dữ liệu này, các bạn thí sinh chú ý theo dõi.

Một trong những sai lầm mới của thí sinh ở kì thi năm nay là khi làm hồ sơ xét tuyển bỏ trống mã ngành đăng ký với hi vọng nhà trường sẽ điền hộ. Tuy nhiên theo quan điểm của các trường thì những hồ sơ không hợp lệ sẽ ngay lập tức bị loại ra khỏi cuộc đua.

Thông tin tuyển sinh là vấn đề “rất nóng” trong thời điểm hiện tại. Có thông tin về các trường thí sinh sẽ biết lượng sức mình hơn. Tuy nhiên không phải vì thế mà thí sinh luôn thụ động trong việc phân tích thông tin.

Hiện nay nhiều kênh liên tục cập nhật những thông tin mới nhất về tuyển sinh cho các bạn thí sinh nhưng đó chỉ là những thông tin cơ bản chứ không phải là tất cả.

Do đó để tránh những sai lầm đáng tiếc như các bạn thí sinh từng đầu đơn xét tuyển NV2 vừa qua thì thí sinh phải luôn xem xét kỹ lưỡng quyển “Những điều cần biết…” về vùng tuyển, đối tượng tuyển sinh, khối tuyển sinh trước khi quyết định làm hồ sơ xét tuyển NV3.

Thí sinh và những “chiêu” gian lận ở NV2

Trong cuộc đua xét tuyển NV2 vừa qua, nhiều thí sinh vẫn hi vọng với việc trường sẽ “nhẹ tay” chấp nhận cả phiếu chứng nhận photo. Tuy nhiên theo quy định thì các trường chỉ chấp nhận giấy chứng nhận có đóng dấu đỏ của trường thí sinh dự thi nên các hồ sơ này ngay lập tức bị loại, sở dĩ các trường không dám mạo hiểm chấp nhận vì chẳng may Bộ GD-ĐT Thanh tra thì không biết giải thích thế nào.

Theo một cán bộ tuyển sinh của một trường ĐH phía Nam thì chẳng hiểu sao các bưu cục vẫn chấp nhận các hồ sơ như vậy để đến khi trường tiếp nhận mới phát hiện ra. Qua đó cho thấy nhiều bưu cục địa phương đã làm việc rất “cẩu thả”. Đây cũng sẽ là tiềm ẩn những cuộc “kiện cáo” giữa nhà trường với thí sinh.

Tinh vi hơn và có ý đồ hơn là những thí sinh biết sử dụng kỹ thuật phô tô và scan màu. Với chiêu này thì gần như khó phát hiện đâu là bản chính, đâu là bản sao. Chính vì thế nếu không tinh ý thì các trường dễ dàng bị đánh lừa.

Là một người làm công tác tuyển sinh lâu năm, anh Nguyễn Quốc Cường - cán bộ tuyển sinh của Bộ GD-ĐT ở TPHCM chia sẻ: “Thật ra đối với các hình thức gian lận này chỉ cần để ý là phát hiện ra ngay. Thường thì dấu thật có sự phân biệt rõ ràng so với dấu đã qua scan hay photo màu”.

Theo đánh giá của các chuyên gia thì việc các trường “bỏ sót” cũng có thể do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan. Tuy nhiên nhiều trường dù có phát hiện ra cũng đều “phớt lờ” vì đang “khát” thí sinh. Với lại đây là những kết quả thực của thí sinh chứ không phải là kết quả khống. Nếu Bộ có phát hiện ra thì cũng chẳng xử lý được.

Cũng trong đợt xét tuyển vừa qua, không ít trường đã nghi ngờ thí sinh sử dụng giấy chứng nhận kết quả thi giả để tham gia xét tuyển. Những đối tượng này sẽ được quan tâm đặc biệt và khi có đầy đủ pháp lý sẽ bị xử lý.

Theo anh Nguyễn Quốc Cường thì việc phát hiện ra giấy chứng nhận điểm thi giả sẽ không khó khi mà hiện nay dữ liệu điểm thi đã được công bố công khai. Chỉ cần một vài thao tác là biết thông tin thí sinh trên giấy chứng nhận điểm thi có tồn tại hay không. Chính vì thí sinh đừng có ảo tưởng sẽ đến được với giảng đường ĐH, CĐ bằng hình thức gian lận này.

Theo quy chế tuyển sinh thì sẽ tước quyền vào học ngay trong năm đó và tước quyền tham dự kỳ thi tuyển sinh ở 2 năm tiếp theo hoặc đề nghị các cơ quan có thẩm quyền truy cứu trách nhiệm hình sự đối với những trường hợp sử dụng giấy chứng nhận kết quả thi không hợp pháp.

Cuộc đua xét tuyển NV3 đã chính thức diễn ra, những sai lầm trong khâu xét tuyển NV2 vẫn là tiềm ẩn khiến thí sinh bị trượt “oan” hoặc gặp nhiều rắc. Chính vì thế khi làm hồ sơ xét tuyển NV3 thí sinh cần đặc biệt lưu ý:

- Xem mình có thuộc vùng tuyển sinh của trường thông báo xét tuyển hay không.

- Kiểm tra lại ngành xét tuyển coi có tuyển khối thi mình đã dự thi trước đó

- Nếu chưa có đủ thông tin hoặc nghi ngờ thì cần liên hệ trực tiếp với Phòng đào tạo của trường mình tham gia xét tuyển hoặc gửi thắc mắc về Ban tuyển sinh của Dân trí.

- Hồ sơ xét tuyển phải kèm theo phong bì dán sẵn tem cùng với địa chỉ rõ ràng và số điện thoại (nếu có).

- Nộp hồ sơ xét tuyển + lệ phí xét tuyển qua đường Bưu điện (hình thức chuyển phát nhanh) hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại trường đăng ký xét tuyển.

Nguyễn Hùng