Kì thi THPT Quốc gia:

“Xin đừng gọi là kì thi 2 trong 1”

(Dân trí) - Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân đã đề nghị như vậy khi nói về đề án tổ chức kì thi THPT Quốc gia mà Bộ GD-ĐT đang hoàn thành để báo cáo Chính phủ vào cuối tháng 6 này.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân thì năm 2009 sẽ có một đề án hoàn chỉnh về đổi mới thi mà Bộ GD-ĐT phê duyệt.

Bộ GD-ĐT đã gửi bản dự thảo đề án kì thi THPT Quốc gia về 64 tỉnh thành và hơn 100 trường ĐH, CĐ cả nước để xin ý kiến đóng góp. Hiện tại Bộ đang tập hợp để xử lý hết các ý kiến này sau đó sẽ xem xét còn những vấn đề gì mà 64 tỉnh thành và các trường ĐH, CĐ còn boăn khoăn thì sẽ có giải pháp phù hợp, sau đó sẽ có quyết định cuối cùng.

Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân cũng cho biết, lịch trình vào năm 2009 sẽ tổ chức kì thi THPT Quốc gia thì Chính phủ đã phê duyệt từ 4 năm trước, vấn đề là Bộ GD-ĐT tổ chức kì thi như thế nào mà thôi.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân thì Bộ GD-ĐT chưa bao giờ có khái niệm kì thi 2 trong 1. Do đó việc lâu nay một số người hiểu như vậy là hoàn toàn sai lệch.

“Chúng ta trước kia đến nay có hai kì thi: kì thi tốt nghiệp THPT và kì thi tuyển sinh ĐH, CĐ. Qua những nước mà Bộ có thông tin thì chỉ có 10% các nước này tổ chức hai kì, có đến 90% các nước chỉ tổ chức một kì thi mà thôi. Do đó việc tổ chức kì thi THPT Quốc gia là chuyện bình thường so với các nước.

Kì thi này chỉ nhằm mục đích là tổ chức nghiêm để làm một kết quả quan trọng cho các trường xét tuyển chứ nó không phải mặc nhiên là kết quả thi ĐH, CĐ”, Bộ trưởng Nhân nói.

Về tiến trình của đề án, Bộ trưởng Nhân cho biết: “Khoảng 10 ngày nữa Bộ GD-ĐT sẽ tập hợp đầy đủ các ý kiến đóng góp để báo cáo cho Chính phủ. Thực ra báo cáo chỉ để cho Chính phủ biết thôi. Trong Luật giáo dục quy định, việc thi không phải là trách nhiệm của Chính phủ mà thi như thế nào là trách nhiệm của Bộ GD-ĐT nhưng Bộ GD-ĐT vẫn báo cáo và trong quá trình đó Bộ sẽ lắng nghe ý kiến”.

Xung quanh việc vẫn còn nhiều ý kiến chưa ủng hộ việc tổ chức kì thi THPT quốc gia, Bộ trưởng Nhân nhấn mạnh: “Tinh thần là làm một việc gì đó có thể chỉ đa số ủng hộ và một số ít chưa ủng hộ cũng là chuyện bình thường. Không thể mình làm một việc gì đó mà ngay từ đầu có 100% tán thành. Nhưng ở đây Bộ GD-ĐT lắng nghe thấy đa số và phù hợp với quy định thì mình làm nếu thấy nó không hợp với quy luật thì không nên làm.

Chương trình đổi mới thi cử thì Bộ GD-ĐT cũng có xác định sẽ thi tự luận và thi trắc nghiệm. Vừa rồi Bộ thấy sau khi làm một số môn về Ngoại Ngữ, Lý, Hoá, Sinh thì nên ổn định những môn này để rút kinh nghiệm và sau đó mở rộng. Chính vì thế Bộ GD-ĐT xác định đến năm 2010 sẽ không tổ chức thi thêm các môn trắc nghiệm nữa”.

Nguyễn Hùng