Xong đợt 1, lại tất tả đón xe đi thi đợt 2

(Dân trí) - Ngay sau buổi thi môn cuối cùng của kỳ thi tuyển sinh ĐH đợt 1, hàng vạn phụ huynh và thí sinh lại tất tả đón xe, mua vé tàu rời điểm thi đợt 1 đề đến điểm thi đợt 2.

Xong đợt 1, lại tất tả đón xe đi thi đợt 2
vừa thi xong đợt 1, thí sinh đã tay xách nách mang tất tả đi đón xe rời Đà Nẵng đến nơi thi đợt 2 (ảnh: Nguyễn Tuấn)

Tại ga tàu Đà Nẵng, 10h sáng 5/7, chỉ khoảng 1 giờ đồng hồ sau giờ kết thúc buổi thi môn cuối cùng, đã đông nghịt phụ huynh và sĩ tử chờ đến giờ tàu khởi hành và mua vé tàu. Nhiều phụ huynh, thí sinh đã mua sẵn vé tàu trước đó vì đã có kế hoạch thi xong khối A là đến luôn nơi thi khối B và khối D trong đợt 2 sắp tới. Nhiều sĩ tử cũng sau giờ buổi thi cuối mới ra ga mua vé sẵn sàng chấp nhận vé ghế phụ, miễn là đi được đến nơi dự thi đợt 2 nhanh nhất.

khu vực bán vé tàu đông nghịt người (ảnh: Nguyễn Tuấn)
khu vực bán vé tàu đông nghịt người (ảnh: Nguyễn Tuấn)

Bác Trần Văn Hành, đang cùng con chờ đến giờ tàu chạy cho biết: “Hai ba con từ Quảng Ngãi ra Đà Nẵng cho thằng nhỏ thi đợt 1 vô ĐH Kinh tế. Chừ đi tiếp ra Huế thi đợt 2. Đây ra Huế không bao xa, đi xe cũng được. Nhưng vừa vô tới Đà Nẵng hôm ngày 1 là tui ra ga mua vé tàu rồi. Tui sợ khó đón được xe, sợ chẳng may ngồi phải xe nhồi nhét thì khổ. Thi đợt 1 rồi thi tiếp đợt 2, lo thi không cũng mệt đừ rồi nên đi lại tốn kém hơn chút xíu cũng ráng cho thoải mái”

sĩ tử và người nhà đã mua vé tàu từ trước cũng sẵn sàng đợi giờ tàu chạy (ảnh: Nguyễn Tuấn)
sĩ tử và người nhà đã mua vé tàu từ trước cũng sẵn sàng đợi giờ tàu chạy (ảnh: Nguyễn Tuấn)

Tại bến xe trung tâm Đà Nẵng, phụ huynh và sĩ tử cũng nườm nượp tay xách nách mang đổ về mua vé rời thành phố. Các xe liên tục xuất bến và đông kín người. Ban điều hành liên tục nhắc nhở hệ thống loa phóng thanh đề nghị các nhà xe xuất bến đúng giờ và chở đúng số người quy định. 

phòng vé tại bến xe trung tâm cũng hoạt động hết công suất (ảnh: Nguyễn Tuấn)
phòng vé tại bến xe trung tâm cũng hoạt động hết công suất (ảnh: Nguyễn Tuấn)

Theo ghi nhận của PV xung quanh khu vực bến xe trung tâm, và trên tuyến đường dẫn về bến, khá nhiều phụ huynh và thí sinh không vào bến xe mua vé xe mà đứng ngay dọc đường để đón xe.

nhiều sĩ tử chờ đón xe rời Đà Nẵng ngay dọc đường (ảnh: Nguyễn Tuấn)
nhiều sĩ tử chờ đón xe rời Đà Nẵng ngay dọc đường (ảnh: Nguyễn Tuấn)

Thí sinh Lê Xuân Hùng, vừa thi xong môn Hóa ở điểm trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng cho biết: “Đợt 2 tới em đăng ký dự thi khối B vào trường ở Sài Gòn. Đây vô đó mất gần cả ngày trời. Vô tới nơi còn lo tìm chỗ trọ nên thi xong là em chạy ra đây đón xe khách Bắc - Nam đi luôn”.

Còn bố của thí sinh Trần Văn Lanh, quê ở Đắc Lắc cho biết: “Thi xong đợt 1, hai bố con đón xe về Đắc Lắc nghỉ một ngày ở nhà, xong rồi thì lại đón xe xuống Sài Gòn thi tiếp đợt 2. Đi luôn một lèo thì khỏe hơn nhưng tôi muốn ghé lại nhà coi công việc mấy nay sao. Bỏ công bỏ việc mấy ngày, tui cũng nóng ruột ”

Bà Hoa, quê ở Nghệ An, đưa con đi thi ĐH Kinh tế Đà Nẵng thì tâm sự: “Thi xong, tôi cũng muốn cùng con nán lại chơi Đà Nẵng một ngày. Dễ gì có dịp ra đây. Nhưng ở quê làm ruộng, tích cóp mãi mới đủ tiền đưa con đi thi. Sống ở phố đắt đỏ, đi ra đường là tốn tiền nên thi xong là hai mẹ con về quê luôn”.

Theo ông Đỗ Thái Lâm, Phó trưởng ga Đà Nẵng cho biết, tới thời điểm trưa nay, 5/7, số lượng vé bán ra đã cao hơn khoảng 500 vé so với ngày thường. Hiện ga Đà Nẵng vẫn đang tiếp tục bán vé tàu SE20 vận chuyển khách ra Bắc. Nhà ga cũng tăng cường thêm tàu DQ, tuyền Đà Nẵng - Quy Nhơn, để phục vụ thí sinh đi thi trong đợt tuyển sinh ĐH, CĐ tiếp theo.

Bến xe trung tâm Đà Nẵng cũng tăng cường tối đa lượng xe để phục vụ thí sinh và người nhà từ Đà nẵng đến các nơi thi đại học. Theo bà Phan Thị Ngọc Lan, Giám đốc Xí nghiệp Bến xe trung tâm Đà Nẵng, để phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách trong mùa thi, Bến đã tăng cường thêm 50% đầu xe so với ngày thường. Lượng xe của Huế vào cũng tập trung tại bến khá lớn, khoảng gấp đôi ngày thường, để đón khách trở ra. Bà Lan khẳng định sẽ không có tình trạng khan hiếm vé.

Nguyễn Tuấn - Khánh Hiền