Xuất hiện chứng chỉ tiếng Hàn giả

(Dân trí) - Ông Vũ Minh Xuyên, Phó Giám đốc Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ LĐTB&XH) cho biết, TPHCM vừa phát hiện một số người lao động sử dụng chứng chỉ giả khi đến làm hồ sơ xuất khẩu lao động.

Các chứng chỉ giả bị phát hiện được thể hiện như: tẩy xóa ảnh cũ, thay mới ảnh, đổi tên, tuổi, sửa lại phần ghi kết quả bằng tiếng Anh: failed (trượt) thành pass (đỗ), riêng phần ghi bằng tiếng Hàn thì vẫn giữ nguyên.

 

Được biết, người lao động muốn có một chứng chỉ giả phải mất từ 5-7 triệu đồng/chứng chỉ. Tuy nhiên, theo cảnh báo của các cán bộ ngành LĐTB&XH thì toàn bộ thông tin, dữ liệu về học viên được cấp chứng chỉ đều được lưu vào mạng máy tính của cơ quan nhà nước về xuất khẩu lao động của Việt Nam và Hàn Quốc nên việc tẩy xóa ảnh, tên đều dễ dàng bị phát hiện.

 

Hiện, Sở LĐTB&XH TPHCM đang phối hợp với lực lượng công an thành phố để tìm ra thủ đoạn lừa đảo nói trên.

 

An Hạ