Xúc động lễ khen thưởng học sinh đạt giải Olympic Vật Lý châu Á lúc 3h sáng

(Dân trí) - 3h sáng, buổi lễ đón đoàn học sinh tham dự Olympic Vật Lý Châu Á 2015 trở về từ Hàng Châu (Trung Quốc) đã được tổ chức trong niềm hân hoan, phấn khởi.

Sau một thời gian dài bị trễ chuyến bay, 3h sáng ngày 12/5, đoàn học sinh tham dự Olympic Vật Lý Châu Á 2015 đã về tới sân bay Nội Bài (Hà Nội). Phía Bộ GD&ĐT ngay sau đó đã tổ chức lễ đón và tặng bằng khen và thưởng cho những học sinh đoạt giải.

Ông Nguyễn Thế Khôi, trưởng đoàn học sinh tham dự Olympic Vật Lý Châu Á 2015 bày tỏ tại buổi lễ: “Tôi và các em học sinh rất cảm động khi nhận được sự đón tiếp của lãnh đạo Bộ GĐ&ĐT vào lúc 3 giờ sáng. Chuyến đi lần này gặp nhiều khó khăn, vất vả nhưng sự trở về lại về xúc động nhất trong suốt 16 năm qua”.

Đoàn học sinh tham dự Olympic nhận bằng khen từ Thứ trưởng Bộ GD&ĐT.

Đoàn học sinh tham dự Olympic nhận bằng khen từ Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Mạnh Hùng.

Ông Nguyễn Thế Khôi cũng đưa ra đề xuất cho những cuộc thi năm sau, Bộ GD&ĐT nên tổ chức vòng 1, vòng 2 sớm hơn để thời gian huấn luyện dài hơn, đăng ký dự thi sớm.

Cũng tại buổi lễ, Thứ trưởng GD&ĐT Phạm Mạnh Hùng chia sẻ: “Trong 16 lần tham dự, kết quả tổng kết lần này tốt nhất. Điều này có được do tổng hợp từ nhiều yếu tố, trong đó có phương thức tuyển chọn, huấn luyện của thầy cô. Một lần nữa cuộc thi đã khẳng định trí tuệ, sáng tạo và bản lĩnh Việt Nam trên đấu trường quốc tế”.

Tại buổi lễ, Bộ GD&ĐT tặng bằng khen cho 8 học sinh: Theo đó, thưởng học sinh đạt huy chương Vàng 10 triệu đồng, huy chương Bạc 7 triệu đồng, huy chương Đồng 3 triệu đồng, bằng khen 1 triệu đồng.

Kì thi Olympic năm nay được tổ chức tại Trung Quốc. Đội tuyển Việt Nam gồm 8 học sinh dự thi từ ngày 3/5. Đến 9/5, kết quả dự thi chính thức được công bố với 8 giải thưởng.

Hai huy chương vàng thuộc về em Vũ Thanh Trung Nam (lớp 12, THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội) và Nguyễn Ngọc Khánh (lớp 12, THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An).

Ba huy chương bạc thuộc về Nguyễn Công Thành (lớp 12, THPT chuyên Trần Phú, Hải Phòng), Đinh Thị Hương Thảo (lớp 11, THPT chuyên Lê Hồng Phong, Nam Định) và Nguyễn Quang Nam (lớp 11, THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội). Em Lê Xuân Phúc (lớp 12, THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội) đoạt huy chương đồng. Hai em Phạm Ngọc Dũng (lớp 12, trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam) và Trần Quang Huy (THPT chuyên Nguyễn Tất Thành, Yên Bái) được nhận bằng khen.

Lê Tú

Dòng sự kiện: Olympic Quốc tế 2015