Hà Tĩnh:

Xúc động lễ trao chứng chỉ tiếng Việt cho học sinh Lào

(Dân trí) - Sáng nay 21/7, Trường Đại học Hà Tĩnh tổ chức lễ đánh giá tổng kết và trao chứng chỉ tiếng Việt cho 480 lưu học sinh Lào khóa học 2014 - 2015. Đặc biệt có những người đang công tác tại đất nước Lào cũng tham gia lớp học khiến buổi lễ trao chứng chỉ thêm xúc động.

Năm học 2014-2015 tổng số lưu học sinh Lào học tiếng Việt ban đầu là 623 em. Trong quá trình học có 7 em xin nghỉ học do sức khỏe và hoàn cảnh gia đình.

Khóa học 2014-2015 ban đầu có 623 em lưu học sinh Lào đến từ 10 tỉnh
Khóa học 2014-2015 ban đầu có 623 em lưu học sinh Lào đến từ 10 tỉnh

Sau 10 tháng đào tạo, các lưu học sinh Lào được học đầy đủ các kỹ năng nghe, nói, đọc và viết.

Trong quá trình tham gia học tập, các em cũng được nhà trường tổ chức các chương trình đi thực tế về những địa chỉ đỏ như khu lưu niệm Nguyễn Du, khu di tích Ngã ba Đồng Lộc… Đồng thời tổ chức các buổi văn nghệ để chào mừng các ngày lễ, đặc biệt là tổ chức dạ hội chào mừng Tết cổ truyền thống Bun Py Mày, câu lạc bộ nói tiếng Việt cho toàn thể lưu học sinh.

Kết thúc khóa học có 480/616 lưu học sinh được nhận chứng chỉ tốt nghiệp (đạt 78%) trong đó 27 em xếp loại xuất sắc, 117 em xếp loại giỏi, 184 em xếp loại khá, 139 em xếp loại trung bình khá và 13 em xếp loại trung bình; 136/616 lưu học sinh không đạt yêu cầu (chiếm 22%).

Khóa học 2014-2015 ban đầu có 623 em lưu học sinh Lào đến từ 10 tỉnh
Khóa học 2014-2015 ban đầu có 623 em lưu học sinh Lào đến từ 10 tỉnh
Nhà trường trao giấy khen và chứng chỉ tiếng Việt cho các em lưu học sinh Lào đạt loại xuất sắc và giỏi

Và trong sáng nay (21/7), Trường ĐH Hà Tĩnh đã long trọng tổ chức lễ tổng kết và trao trao chứng chỉ tiếng Việt cho 480 lưu học sinh Lào khóa học 2014 – 2015. Điều đặc biệt tại khóa học năm nay là có những người đang công tác tại đất nước Lào cũng tham gia lớp học.

Anh XayXong vui mừng vì sau kết thúc khóa học anh đạt kết quả loại giỏi
Anh XayXong vui mừng vì sau kết thúc khóa học anh đạt kết quả loại giỏi

Anh XayXong (SN 1978, đến từ tỉnh Bô-Ly-Khăm-Xây, Lào) cho biết: “Tôi đang là giáo viên môn toán, công tác tại tỉnh Bô-Ly-Khăm-Xây . Sau khi nhận chứng chỉ tiếng Việt, tôi sẽ theo học một lớp học thạc sỹ ở Đại học Sư phạm Vinh”.

Nhiều phụ huynh của các em lưu học sinh Lào cũng đã có mặt để chúc mừng cho các con
Nhiều phụ huynh của các em lưu học sinh Lào cũng đã có mặt để chúc mừng cho các con

Tại buổi lễ, cũng có rất nhiều bậc phụ huynh đã tạm gác lại những công việc ở bên Lào để sang chúc mừng con em của họ. Những hình ảnh này đã khiến buổi lễ trao chứng chỉ tiếng Việt hết sức xúc động.

Xuân Sinh
 

Hàn Quốc ưu tiên nhập quốc tịch với SV giỏi người nước ngoài