Xúng xính váy ngắn, áo dài đi thi năng khiếu

(Dân trí) - Sáng nay, hàng trăm thí sinh đã có mặt từ sớm để dự thi vào Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương (Hà Nội). Do thi năng khiếu nên các thí sinh ngoài việc phải mang theo nhạc cụ còn trang điểm kỹ càng.

Xúng xính váy ngắn, áo dài đi thi năng khiếu

Từ hơn 6h sáng, nhiều thí sinh đã "đội mưa" đến chờ ở khu vực thi của Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương để chờ đến giờ thi

Xúng xính váy ngắn, áo dài đi thi năng khiếu

Các thí sinh dự thi chủ yếu tập trung phần nhạc, họa và văn hóa nên phải mang theo các nhạc cụ và dụng cụ để vẽ

Thí sinh thi năng khiếu hội họa cầm theo giá vẽ và ghế ngồi

Thí sinh thi năng khiếu hội họa cầm theo giá vẽ và ghế ngồi

Thí sinh mang theo đàn để thi năng khiếu âm nhạc

Thí sinh mang theo đàn để thi năng khiếu âm nhạc

Hộp đựng màu vẽ không thể thiếu đối với thi sinh thi năng khiếu hội họa

Hộp đựng màu vẽ không thể thiếu đối với thi sinh thi năng khiếu hội họa

Thí sinh nữ chật vật với cây đàn to, nặng

Thí sinh nữ chật vật với cây đàn to, nặng
Thí sinh nữ chật vật với cây đàn to, nặng

Đa số các thí sinh đến tham dự thi trong sáng nay tại Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương tham gia phần thi năng khiếu nhạc


Phải nhờ sinh viên tình nguyện cầm hộ đàn

Phải nhờ sinh viên tình nguyện cầm hộ đàn

Một chiếc đàn cỡ lớn phải hai thí sinh nữ cùng khiêng

Một chiếc đàn cỡ lớn phải hai thí sinh nữ cùng khiêng

Nhiều thí sinh ăn diện áo dài, trang điểm cho phần thi năng khiếu của mình

Nhiều thí sinh ăn diện áo dài, trang điểm cho phần thi năng khiếu của mình

Thí sinh diện áo dài trắng

Thí sinh diện áo dài trắng

Thí sinh diện áo váy xúng xính đi dự thi

Thí sinh diện áo váy "xúng xính" đi dự thi

Thí sinh nam mặc quần ngắn đi thi môn năng khiếu vẽ

Thí sinh nam mặc quần ngắn đi thi môn năng khiếu vẽ

Một thí sinh tranh thủ ăn sáng trước khi vào phòng thi.

Một thí sinh tranh thủ ăn sáng trước khi vào phòng thi. (Ảnh: Lê Tú)

 

Cũng trong sáng nay 11/7, các thí sinh dự thi các môn Vẽ, Năng khiếu vào các trường thành viên ĐH Đà Nẵng bước vào buổi thi môn đầu tiên.
Hơn 1.00 thí sinh dăng ký thi Vẽ, Năng khiếu vào ĐH Đà Nẵng
Hơn 1.00 thí sinh dăng ký thi Vẽ, Năng khiếu vào ĐH Đà Nẵng.

Tại điểm trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng, theo ghi nhận của PV, các thí sinh đến dự thi môn Vẽ vào ngành Kiến trúc của trường này và ổn định chỗ ngồi trong phòng thi sớm trước khi bắt đầu làm bài thi. Thí sinh Nguyễn Anh Tuấn chia sẻ: “Đây là môn thi lấy hệ số 2 nên em rất hồi hộp không biết đề thi có trúng với sở trường của mình hay không. Điểm thi vào Kiến trúc năm nào cũng cao. Theo em nghĩ, có được góc ngồi đẹp trong phòng thi để thuận tiện quan sát mẫu vật sẽ may mắn hơn khi thi môn này”.

Hơn 1.00 thí sinh dăng ký thi Vẽ, Năng khiếu vào ĐH Đà Nẵng
Còn 1 tiếng nữa mới bắt đầu thi, các thí sinh dự thi môn Vẽ tại ĐH Bách khoa Đà Nẵng đã vào phòng thi sớm để ổn định chỗ ngồi. (Ảnh: Khánh Hiền)

Hội đồng tuyển sinh ĐH Đà Nẵng cho biết, năm nay, có 275 thí sinh đăng ký dự thi vào ngành Kiến trúc, ĐH Bách khoa Đà Nẵng (chỉ tiêu tuyển sinh: 140 sinh viên); 836 thí sinh dự thi vào ngành Giáo dục mầm non của ĐH Sư phạm Đà Nẵng (chỉ tiêu: 60 sinh viên). Ngoài ra, còn có 33 thí sinh đăng ký dự thi vào CĐ Sư phạm Âm nhạc (chỉ tiêu: 40 sinh viên).

Theo phương án tuyển sinh riêng của ĐH Đà Nẵng, điểm xét tuyển (chưa kể điểm ưu tiên) vào ngành Kiến trúc, ĐH Bách khoa Đà Nẵng năm nay dựa trên điểm thi THPT quốc gia các  môn Toán (nhân hệ số 1,5), Văn của thí sinh cộng với điểm thi môn Vẽ (nhân hệ số 2). Đề thi môn Vẽ do ĐH Đà Nẵng ra đề.

Tuyển sinh vào ngành Giáo dục mầm non, ĐH Sư phạm Đà Nẵng dựa trên kết quả điểm thi THPT quốc gia các môn Toán, Văn của thí sinh và điểm thi môn Năng khiếu (đọc, kể chuyện diễn cảm và hát). Đối với các thí sinh thi vào ngành Sư phạm Âm nhạc, xét tuyển dựa trên kết quả điểm thi (chưa kể điểm ưu tiên) dựa trên điểm thi THPT quốc gia các môn Văn và điểm thi các môn Kiến thức âm nhạc (nhân hệ số 2) và Năng khiếu âm nhạc (nhân hệ số 2).

 
Lê Tú - Khánh Hiền

 

 

Mọi thông tin, ý kiến đóng góp cho chuyên mục Giáo dục, quý độc giả có thể gửi đến ban Giáo dục báo điện tử Dân trí theo địa chỉ email giaoduc@dantri.com.vn. Xin trân trọng cảm ơn!