Yêu cầu làm rõ hiệu trưởng bị “tố” lạm thu vẫn được xem xét tái bổ nhiệm

(Dân trí) - Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội vừa có văn bản giao Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch UBND huyện Đông Anh kiểm tra, làm rõ thông tin hiệu trưởng vi phạm nhưng vẫn được xem xét đưa vào tái bổ nhiệm.

Văn bản của UBND Thành phố Hà Nội cho biết, theo phản ánh của báo chí, đầu năm học 2017-2018, bà Bùi Thị Sinh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hải Bối (huyện Đông Anh) đã phải trả lại cho phụ huynh học sinh hơn 1 tỷ đồng lạm thu tiền xã hội hóa giáo dục. Tuy nhiên, bà Bùi Thị Sinh vẫn được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ để bổ nhiệm lại khiến nhiều phụ huynh học sinh bất bình và có đơn đề nghị không bổ nhiệm lại hiệu trưởng.

Chủ tịch UBND Thành phố giao Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch UBND huyện Đông Anh kiểm tra, làm rõ thông tin báo chí nêu; đề xuất biện pháp giải quyết; báo cáo Thành ủy, UBND Thành phố kết quả thực hiện trước ngày 15/4/2018.

Yêu cầu làm rõ hiệu trưởng bị “tố” lạm thu vẫn được xem xét tái bổ nhiệm - 1

Trước đó, báo Dân trí đã phản ánh hàng loạt những sai phạm ở trường tiểu học Hải Bối như đưa môn tự nguyện vào thời điểm chính khóa; các khoản thu được kết luận là sai nhưng chưa trả lại cho phụ huynh; đã tiếp nhận tiền xã hội hóa giáo dục trái quy định nhưng lại báo cáo không trung thực lên Phòng GD-ĐT huyện Đông Anh. Tất cả những sai phạm này đã được UBND huyện Đông Anh, Phòng GD-ĐT huyện Đông Anh tiếp nhận và sau đó buộc trường tiểu học Hải Bối phải sửa sai và trả lại tiền cho phụ huynh trong buổi họp phụ huynh kết thúc học kì I. Tổng số tiền buộc phải trả lại cho phụ huynh là hơn 1 tỷ đồng.

Những sai phạm của Hiệu trưởng đã được báo chí phản ánh và làm rõ, buộc nhà trường phải trả lại tiền cho phụ huynh nhưng không hiểu vì lý do gì mà trong buổi làm việc của tổ công tác gồm ban tổ chức huyện ủy phối hợp phòng nội vụ huyện, phòng GD-ĐT huyện về làm việc với trường tiểu học Hải Bối lấy ý kiến để bổ nhiệm cán bộ lại có nhận xét: “Đảng ủy nơi công tác ở đây là Đảng ủy xã Hải Bối, đảng ủy nơi cư trú là Đảng ủy xã Vĩnh Ngọc đều đánh giá trong thời gian công tác, đồng chí Hiệu trưởng Bùi Thị Sinh đã hoàn thành nhiệm vụ được giao, bản thân đồng chí Sinh và gia đình chấp hành tốt các nhiệm vụ được giao tại địa phương nơi cư trú”.

“Nhận xét đánh giá trong 3 năm gần nhất thì năm 2015 đồng chí Sinh được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, năm 2017 đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ, đối chiếu với điều kiện bổ nhiệm lại cán bộ thì đồng chí Bùi Thị Sinh đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định để bổ nhiệm lại”.

Bức xúc vấn đề này, một giáo viên của nhà trường đã phải đứng lên phản hồi: Phần nhận xét đồng chí Sinh trung thực cần phải xem xét lại. Bởi vừa rồi báo chí đã đưa tin đồng chí Sinh hiệu trưởng đã thu khoản phí chất lượng cao do hiệu trưởng chỉ đạo và đồng chí Hằng kế toán thu nhưng đồng chí sinh vẫn khẳng định trước báo chí và phụ huynh là do giáo viên và phụ huynh tự ý thu là không đúng. Hiện nay phụ huynh vẫn giữ được cái phiếu thu do cô Hằng ký và đóng dấu của nhà trường.

“Vấn đề tiếp là tài chính, nên minh bạch. Tiền rèm cửa đồng chí Sinh đã cho vào chi ở mục xã hội hóa giáo dục rồi bây giờ lại bảo chi ở mục trông trưa, khi chúng tôi phát hiện ra thì đồng chí nói là nhầm. Nếu như không bị phát hiện ra thì số tiền ấy vào túi ai. Những việc làm như thế tại sao các tổ chức nhà trường không phát hiện ra mà phải để báo chí với phụ huynh phát hiện. Nếu không phát hiện được thì các đồng chí phải xem xét lại năng lực của mình. Nếu phát hiện được mà bao che thì uổng công chúng tôi đã tín nhiệm các đồng chí vào các tổ chức nhà trường” - giáo viên này bức xúc nói.

Trao đổi thêm với Dân trí, giáo viên này chia sẻ: "Thực sự tôi rất buồn, mình dạy học sinh trung thực nhưng ngay trong nhà trường Hiệu trưởng lại không gương mẫu và thiếu trung thực”.

Trao đổi với Dân trí chiều ngày 29/3, ông Hoàng Hải Đăng - Chánh văn phòng UBND huyện Đông Anh thông tin là chưa nắm bắt được hết diễn biến sự việc chính vì thế ông còn cho rằng báo Dân trí “thông tin một chiều” bất chấp trước đó báo Dân trí đã làm việc với Phòng GD-ĐT huyện Đông Anh, UBND huyện Đông Anh và đã buộc nhà trường phải trả lại tiền cho phụ huynh. Về thông tin người dân phản ánh Hiệu trưởng sẽ được tái bổ nhiệm lại thì ông Đăng cho biết chưa nắm được thông tin.

Chiều 30/3, trao đổi với Dân trí, lãnh đạo Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết: Về phân cấp quản lý thì trách nhiệm xử lý vụ việc thuộc UBND huyện Đông Anh, Phòng GD-ĐT huyện Đông Anh. Tuy nhiên Sở GD-ĐT sẽ yêu cầu Phòng GD-ĐT huyện Đông Anh báo cáo vụ việc bằng văn bản.

Tối cùng ngày, lãnh đạo Sở GD-ĐT Hà Nội thông tin lại: Do UBND huyện đang xem xét nên Phòng GD-ĐT chưa gửi báo cáo về Sở được.

Sáng 2/4, phóng viên Dân trí đã liên hệ trực tiếp với ông Lê Trung Kiên – Chủ tịch UBND huyện Đông Anh để tìm hiểu thêm thì ông Kiên đề nghị làm việc với bộ phận Văn phòng. Trong khi đó, theo thông tin từ Cổng thông tin điện tử UBND huyện Đông Anh thì ông Kiên là người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin diễn biến tiếp theo của vụ việc.

Nguyễn Hùng