TPHCM:

Yêu cầu một hiệu trưởng không được "xưng danh" tiến sĩ khi chưa được Bộ GD-ĐT công nhận

(Dân trí) - Mới đây, Sở GD-ĐT TP.HCM cho biết đã yêu cầu ông Phạm Hữu Lộc, hiệu trưởng Trường CĐ Kỹ thuật Lý Tự Trọng ngưng sử dụng văn bằng tiến sĩ do cơ sở giáo dục tại Nga cấp cho đến khi Bộ GD-ĐT công nhận.

Đồng thời, Sở cũng yêu cầu ngưng sử dụng trong nhà trường văn bằng của các cán bộ, giáo viên do nước ngoài cấp, khi chưa được Bộ GD-ĐT công nhận theo quy định.


Thẻ sinh viên do ông Phạm Hữu Lộc ký với học vị tiến sĩ tuy nhiên Sở GD-ĐT TP.HCM đề nghị ngừng sử dụng học vị này chờ Bộ GD-ĐT công nhận

Thẻ sinh viên do ông Phạm Hữu Lộc ký với học vị tiến sĩ tuy nhiên Sở GD-ĐT TP.HCM đề nghị ngừng sử dụng học vị này chờ Bộ GD-ĐT công nhận

Trước đó ngày 21/9, ông Phạm Ngọc Long, kế toán trưởng của trường này, đã gửi đơn yêu cầu Sở GD-ĐT trả lời về việc kiểm tra bằng tiến sĩ của ông Phạm Hữu Lộc khi thuyên chuyển tiếp nhận và xử lý người sử dụng bằng không hợp lệ.

Trả lời ông Long,  Sở GD-ĐT TP.HCM cho biết ngày 17/9, Cục Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục (Bộ GD-ĐT) đã có văn bản trả lời về học vị tiến sĩ của ông Phạm Hữu Lộc là chưa đủ thông tin để xem xét công nhận văn bằng tiến sĩ.

Để xem xét công nhận văn bằng của ông Lộc, Bộ GD-ĐT đã có công hàm gửi Đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam nhưng đến nay Bộ vẫn chưa nhận được trả lời từ Bộ Giáo dục và khoa học Liên bang Nga.

Cục Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục cũng từng có văn bản trả lời ông Lộc về xác nhận bằng tiến sĩ. Theo đó, y kiến của Bộ GD-ĐT là theo xác nhận của Phòng Công tác lưu học sinh (thuộc Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga), bằng tiến sĩ do Ủy ban thẩm định chuyên môn (thuộc Hội đồng thi tuyển liên học viện cao cấp Liên bang Nga) cấp có nằm trong hệ thống văn bằng, chứng chỉ được công nhận hợp pháp tại Liên bang Nga.

Như vậy, đối với bằng tiến sĩ của ông Lộc phải được Bộ GD-ĐT công nhận theo quy định thì mới được sử dụng tại Việt Nam.

Không chỉ liên quan đến bằng cấp của hiệu trưởng trường, Sở GD-ĐT TPHCM từng công bố quyết định thanh tra những sai phạm về tài chính, xây dựng, đấu thầu, bằng cấp, bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ không đúng quy trình  tại trường CĐ Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM từ ngày 25/9. Thời hạn thanh tra là 60 ngày tuy nhiên đến nay đã hơn 90 ngày vẫn chưa có kết luận thanh tra.

Hà Minh