Yêu cầu xử lý những người liên quan vụ sĩ tử bị “dập” hồ sơ

(Dân trí) - Liên quan đến việc 25 học sinh bị lớp trưởng “dập” hồ sơ thi và tiền lệ phí, bà Nguyễn Thị Nghĩa - Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Bình cho biết Sở đã có công văn chỉ đạo trường THPT số 1 Quảng Trạch kiểm điểm, xử lý các cán bộ, giáo viên liên quan.

Yêu cầu xử lý những người liên quan vụ sĩ tử bị “dập” hồ sơ - 1

Các sĩ tử đã được "cứu thua" kịp thời, nhưng qua sự việc những người có trách nhiệm cần xem xét lại quy trình làm việc, tránh lặp lại sai sót.

Theo đó, hai cá nhân được xác định có trách nhiệm liên đới trong vụ việc này là bà Phạm Thị Hoa - giáo viên chủ nhiệm lớp 12A3 và ông Võ Ngọc Điền, cán bộ văn phòng trường.

Trong thời gian học sinh nộp hồ sơ đăng ký thi, bà Hoa nghỉ ốm nên đã giao lớp trưởng Nguyễn Bá Song tiếp nhận hồ sơ của cả lớp để nộp lên văn phòng trường. Theo nguyên tắc, học sinh sẽ tự nộp lên văn phòng trường và nhận phiếu số 2 (phiếu chứng nhận đã nhận hồ sơ) nhưng trong trường hợp này văn phòng trường không thu trực tiếp từ học sinh, mà lại thu qua “trung gian” là Song nên khi Song “dập” hồ sơ, không nộp tiền lệ phí cho các bạn thì văn phòng không thể phát hiện.

Sau đó, văn phòng đã trả phiếu số 2 cho Song, nhưng học sinh này đã “ém” luôn đến sau ngày thi tốt nghiệp mới phát cho cả lớp nên sự việc mãi tới hôm 10/6 mới được phát hiện.

Rất may cho sĩ tử, Sở GD&ĐT Quảng Bình đã kịp thời gửi liên hệ với các trường, xin ý kiến chỉ đạo của Bộ GD&ĐT và gửi hồ sơ bổ sung vào các trường ĐH, CĐ theo nguyện vọng ban đầu của các em. Theo bà Nghĩa, hiện các trường đã chấp nhận và các học sinh “gặp nạn” có thể yên tâm ôn tập chờ ngày thi.

Hậu quả vụ việc đã được khắc phục kịp thời, nhưng “tai nạn” hy hữu này cũng là một bài học để những người có trách nhiệm xem xét lại quy trình làm việc, vốn “năm nào cũng có sai sót” - theo lời một người trong cuộc.

Hồng Kỹ