Tư vấn tuyển sinh:

19 điểm có đỗ ĐH Hà Nội?

(Dân trí) - Thắc mắc về thi ĐH năm 2009? Có được chuyển ngành sau khi dự thi? Điểm chuẩn khối A sẽ thấp hơn năm 2007? Dự đoán điểm chuẩn ĐH Ngoại thương, Học viện Quân y, Y dược Huế? Thắc mắc về điểm ưu tiên khu vực?...

Hỏi: Với những học sinh không đỗ ĐH năm nay thì năm sau hình thức thi ĐH sẽ như thế nào khi chương trình của hệ cải cách và không cải cách là hoàn toàn khác nhau? (thuylinh.ams@gmail.com)

* Trả lời:

Theo Ban tư vấn thì em không nên lo lắng. Trên thực tế thì chương trình cải cách và không cải cách chỉ cải tiến về nội dung chứ không cải tiến nhiều về kiến thức. Hơn thế nữa việc ôn tập để thi ĐH chỉ tập trung vào một số môn nên sẽ không khó khăn cho em nếu có thêm kiến thức mới.

Tuy nhiên, việc phân bổ hoặc bố trí thi ĐH, CĐ năm sau như thế nào thì em nên chờ một thời gian ngắn nữa. Bộ GD-ĐT sẽ có hướng dẫn chi tiết.

Mọi thắc mắc thí sinh có thế gửi thư về hòm thư tuyensinh.dantri@gmail.com để nhận được giải đáp.

Em thi trường CĐ Công Nghiệp Thực Phẩm ngành kỹ thuật môi trường. Nếu điểm thi của em lớn hơn điểm ngành Công nghệ thông tin của trường em đã dự thi, thì em có được xin chuyển ngành không? (boy.tran@yahoo.com)

Việc có được chuyển ngành hay không phụ thuộc vào việc xây dựng điểm chuẩn của trường. Nếu trường lấy điểm chuẩn theo khối sau đó mới phân ngành thì em hoàn toàn có cơ hội.

Nếu trường lấy điểm chuẩn theo ngành thì thí sinh đăng ký dự thi ngành nào chỉ được xét tuyển ở ngành đó. Nghĩa là, em sẽ không có cơ hội chuyển ngành nữa.

Em năm nay thi vào trường Đại học Hà Nội khoa Tây Ban Nha. Em ước chừng điểm thi ĐH của em là 19 điểm thì liệu cơ hội đỗ có cao không? Và cho em biết nếu em trượt thì có được chuyển xuống hệ cao đẳng không hay phải xét tuyển NV2?(luvyou_1212@yahoo.com)

Do em không nói rõ mức điểm này đã nhân hệ số môn Ngoại ngữ hay chưa nên Ban tư vấn khó có câu trả lời xác đáng.

Với mức độ đề thi năm nay, cũng như lượng thí sinh đăng ký vào khoa Tây Ban Nha thì dự đoán điểm chuẩn sẽ dao động từ 21-23 điểm (có nhân hệ số môn Ngoại ngữ).

Trường ĐH Hà Nội không có hệ CĐ mà chỉ có hệ ĐH. Do đó nếu em trượt hệ ĐH và có mức điểm trên điểm sàn khối D cuả Bộ GD-ĐT thì em có quyền tham gia xét tuyển NV2 vào các trường khác có thông báo xét tuyển.

Đợt thi khối D vừa rồi, em được khoảng 21,5-22,5 điểm. Liệu em có cơ hội đỗ vào khối D trường ĐH Ngoại thương khoa Kinh doanh quốc tế không? Theo Ban tư vấn năm nay điểm sàn Ngoại thương là bao nhiêu? (maikids0211@yahoo.com.vn)

Theo nguồn tin Ban tư vấn được biết thì chất lượng bài làm của thí sinh dự thi vào trường ĐH Ngoại thương vẫn tương đương với năm 2007. Dự đoán điểm chuẩn năm nay của trường tương đương so với năm ngoái. Do đó, với mức điểm dưới 23 thì cơ hội của em là rất ít.

Năm nay em dự thi vào khoa Tài chính doanh nghiệp của trường Kinh tế quốc dân được khoảng 25,5. Với số điểm này liệu em có thể đỗ vào khoa TCDN được không?(hoangliemvmc@yahoo.com.vn)

Theo đánh giá của Ban tư vấn thì điểm chuẩn của trường ĐH Kinh tế Quốc dân sẽ ít có đột biến. Mức điểm chuẩn sẽ ổn định so với năm 2007 hoặc thấp hơn khoảng 0,5 điểm. Cụ thể, điểm sàn theo khối sẽ ở mức 23,5-24 điểm.

Ngành Tài chính Doanh nghiệp thường cao hơn với điểm sàn khối không nhiều cỡ khoảng 24-25 điểm.

Với mức đạt 25,5 điểm thi em hoàn toàn có cơ hội trúng tuyển vào ngành này.

Em thi ĐH khối B vào khoa Dược hệ dân sự của Học viện Quân Y, em biết năm nay Học viện mới mở thêm khoa này và chỉ tiêu là 40, em được 25.6 điểm, liệu em có cơ hội trúng tuyển không? (mobilis_in_mobile_90@yahoo.com.vn)

Đối với khối các trường Quân đội thì sự cạnh tranh khốc liệt chủ yếu xảy ra đối với hệ quân sự. Đối với hệ dân sự thì tính cạnh tranh sẽ không quá cao.

Mặc dù là ngành mới nhưng với quy mô đào tạo của trường thì theo Ban tư vấn điểm chuẩn ngành Dược - HV Quân Y sẽ có mức điểm chuẩn 22-24 điểm.

Với mức em được 25,6 điểm thì cơ hội trúng tuyển của em là gần như tuyệt đối.

Em thi vào trường ĐH Y khoa Huế, em chấm được 26 điểm chưa cộng điểm khu vực 1 điểm. Vậy em có cơ hội trúng tuyển vào trường hay không? (pthuthuy305_binbin@yahoo.com.vn)

Do em không nói ĐKDT ở ngành nào nên khó có thể nhận định em có khả năng trúng tuyển hay không.

Tuy nhiên, theo Ban tư vấn thì điểm chuẩn của ĐH Y dược Huế sẽ không tăng so với năm 2007, thậm chí sẽ giảm đi chút ít. Điểm chuẩn dự đoán của các ngành sẽ dao động ở mức từ 18-25.

Với mức được 26 điểm chưa cộng điểm ưu tiên thì gần như chắc chắn em đã trúng tuyển.

Em đăng ký thi vào trường ĐH Kinh Tế và ĐH Khoa Học Tự Nhiên, trong hồ sơ đăng ký dự thi tuyển sinh thì em thuộc khu vực 2 nông thôn và cả trong giấy báo thi cũng là như thế. Nhưng khi làm bài thi, các giám thị coi thi của cả 2 lần thi lại bắt em ghi vào bài thi là Khu vực 02 chứ không được ghi rõ ràng là 02 nông thôn.

Xin cho em hỏi, 2 cách ghi như trên thì có gì khác nhau không, và nếu như em ghi KV 02 như vậy thì có mất quyền lợi gì hay không? (ybn.hanh@gmail.com)

Trước hết Ban tư vấn có thể khẳng định chẳng có ai bắt em ghi từ KV2-NT sang KV2 cả. Việc bắt buộc này là hoàn toàn sai.

Về câu hỏi của em, Ban tư vấn trả lời như sau: Dữ liệu hồ sơ ĐKDT của em đã được nhập vào máy tính, khi chấm thi xong thì điểm cũng sẽ được nhập vào khớp với dữ liệu trong máy tính.

Chính vì thế việc công nhận em thuộc KV2-NT hay KV2 phụ thuộc vào hồ sơ gốc chứ không phải căn cứ ghi trên giấy thi. Do đó em hãy yên tâm nhé.

Cho em hỏi sao năm nay đề thi khó hơn, chất lượng thì năm nào cũng xấp xỉ nhau, lượng hồ sơ ảo lại nhiều mà dự đoán điểm sàn các trường khối A lại không giảm, thậm chí còn tăng, vậy là sao? (manxox@yahoo.com)

Trước hết em phải nhìn nhận khách quan một chút thì mới có sự đánh giá chính xác được.

Đề thi khối A năm nay chỉ khó hơn về môn Toán, hai môn Hóa và Lý ở mức độ vừa phải. Điểm môn Toán thấp nhưng điểm hai môn Hóa, Lý sẽ không quá thấp. Chính vì vậy mặt bằng phổ điểm chung sẽ sàn sàn nhau hơn chứ không có khoảng cách lớn như các năm trước đây.

Chính vì vậy điểm chuẩn sẽ có xu hướng ổn định hoặc thậm chí tăng nhẹ đối với một số ngành trọng điểm.

Không nên đánh giá điểm chuẩn trên phương diện thí sinh dự thi mà đánh giá trên trình độ thực tế của thí sinh.

Chẳng hạn, như trường ĐH Bách khoa Hà Nội có số lượng thí sinh ảo tăng 10% so với năm 2007 nhưng số thí sinh đạt điểm 10 môn Toán vẫn nhiều (khoảng 200 bài thi). Tương tự như trường ĐH Ngoại thương chẳng hạn, điểm thi vẫn ở mức cao, thậm chí có môn còn cao hơn năm 2007…

Ban Tư vấn Tuyển sinh

Dòng sự kiện: Tư vấn tuyển sinh 2008