3 lưu ý đối với học sinh thi tốt nghiệp THPT

(Dân trí) - Chỉ còn một tuần nữa, gần 900.000 học sinh lớp 12 trong cả nước sẽ bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2006. Để chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi quan trọng này, học sinh cần lưu ý 3 điểm sau:

1. Cộng điểm ưu tiên: Để được hưởng các quyền lợi ưu tiên, thí sinh cần chú ý tới thời hạn nộp giấy tờ chứng nhận hưởng ưu tiên, khuyến khích vì những giấy tờ này chỉ được công nhận giá trị khi được nộp về Sở GD-ĐT trước khi bắt đầu kỳ thi tốt nghiệp.

 

2. Đề thi: Các môn thi của học sinh học theo chương trình phân ban và không phân ban là như nhau. Đề thi năm nay sẽ gồm 2 phần: câu hỏi bắt buộc đối với tất cả thí sinh và câu hỏi tự chọn.

 

              Thời gian thi:

 

Môn Ngữ văn và Toán, thời gian là 150phút/môn

 

Ngoại ngữ 60 phút/môn

 

Các môn thi khác 90 phút/môn.

Nội dung đề thi của chương trình phân ban dựa trên mặt bằng kiến thức cơ bản của chương trình 2 ban và phù hợp với mức độ phân hóa chương trình từng ban. Đề thi tốt nghiệp dành cho học sinh phân ban sẽ gồm 2 phần: câu hỏi bắt buộc và câu hỏi tự chọn theo đặc điểm chương trình từng ban.

 

Môn ngoại ngữ thi theo hình thức trắc nghiệm. Phiếu trả lời có đủ 10 mục cho thí sinh điền như phiếu trả lời trắc nghiệm sử dụng trong kỳ thi thử tháng 1/2006. Phần trả lời có 50 câu làm trong thời gian 60 phút.

 

Loại câu trắc nghiệm dùng trong các đề thi ngoại ngữ năm 2006 là câu trắc nghiệm nhiều lựa chọn (đều có 4 lựa chọn: A, B, C, D).

 

Đề thi do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức biên soạn, được in sẵn và có nhiều phiên bản, do máy tính tự động xáo trộn thứ tự câu cũng như thứ tự các phương án A, B, C, D; các thí sinh ngồi cạnh nhau có đề thi giống nhau về nội dung nhưng không giống nhau về thứ tự các câu hỏi.

 

Đề thi tốt nghiệp THPT sẽ bám sát chương trình, sách giáo khoa phổ thông với tiêu chí nhằm kiểm tra kiến thức cơ bản, khả năng vận dụng kiến thức và kỹ năng thực hành của thí sinh.

 

3. Kỷ luật: Thí sinh cần lưu ý tới những đồ vật không được phép mang vào phòng thi như giấy than, bút xóa, các phương tiện kỹ thuật thu, phát, truyền tin, ghi âm, ghi hình, thiết bị chứa thông tin có thể lợi dụng để làm bài thi. Các thí sinh mang theo những tài liệu, vật dụng trái phép vào phòng thi (dù sử dụng hay chưa) đều bị xử lý theo quy chế.

 

Vật dụng thí sinh được phép mang vào phòng thi gồm bút viết (không có gắn đèn phát sáng), thước kẻ, bút chì đen, tẩy chì, compa, ê-ke, máy tính cầm tay không có chức năng soạn thảo văn bản và không có thẻ nhớ, dụng cụ vẽ hình; Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, At-lát Ðịa lý Việt Nam...

 

Được biết, để đảm bảo nghiêm túc, khách quan, công bằng trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, Bộ GD-ĐT đã thành lập 64 đoàn thanh tra ở các địa phương để thanh tra chéo giữa các tỉnh, thành phố. Đợt thanh tra bắt đầu từ ngày 17/5 và kết thúc vào ngày 16/6.

 

Mai Minh - Hồng Hạnh