Đắk Lắk:

Bất ngờ trường chuẩn quốc gia nhưng phòng học tuềnh toàng

Thúy Diễm

(Dân trí) - Khi đến trường nhận lớp học, phụ huynh bức xúc khi con mình được bố trí học trong phòng học gỗ cũ kỹ, thiếu thốn đã tồn tại hàng chục năm qua. Trong khi đó trường đã được công bố đạt chuẩn quốc gia.

Theo phản ánh của chị H.N (phụ huynh có con học tại trường Tiểu học Lê Thị Hồng Gấm, xã Cư Suê, huyện Cư M'gar, Đắk Lắk), vừa qua, chị cùng nhiều phụ huynh có đến trường nhận lớp cho con trước thềm năm học mới thì bức xúc trước việc trường bố trí phòng học gỗ tồn tại trên 20 năm, rất cũ kỹ, thiếu thốn cơ sở vật chất. 

Bất ngờ trường chuẩn quốc gia nhưng phòng học tuềnh toàng - 1

Việc trường bố trí phòng học gỗ cũ kỹ cho học sinh đã vấp phải sự phản ứng của phụ huynh (Ảnh: Uy Nguyễn).

"Trước sự việc, tôi cùng một số phụ huynh đã gặp lãnh đạo trường để hỏi vì sao lại xếp con tôi học lớp như vậy? Phía nhà trường trả lời do trường thiếu phòng học nhưng chưa có kinh phí xây dựng.

Phụ huynh chúng tôi không hài lòng vì hiện nay trường đã được công nhận đạt chuẩn quốc gia thì con em chúng tôi cũng phải học ở lớp học tốt, an toàn hơn. Con em học ở phòng học tuềnh toàng như vậy, phụ huynh rất lo, nhất là vào mùa mưa bão này", vị phụ huynh bày tỏ ý kiến.

Cũng do bức xúc, phụ huynh có đăng tải hình ảnh kèm bài viết lên mạng xã hội. Ngay sau đó, bài viết thu hút đông đảo lượt bình luận, chia sẻ với đa phần ý kiến đều bất ngờ trước việc trường học đạt chuẩn quốc gia nhưng lớp học lại rất thiếu thốn, sơ xài đến vậy.

Bất ngờ trường chuẩn quốc gia nhưng phòng học tuềnh toàng - 2

Phòng học đã trên 20 năm được cho là không phù hợp với một ngôi trường được công nhận chuẩn quốc gia (Ảnh: Uy Nguyễn).

Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc - Hiệu trưởng trường Tiểu học Lê Thị Hồng Gấm - cho biết, do năm nay có dôi ra một lớp nên trường bố trí phòng học gỗ cho lớp 2A học và trường có kế hoạch sẽ sửa chữa lại phòng ốc trước khi học sinh đi học chính thức. Tuy nhiên, khi phụ huynh đến trường xem lớp lại trước thời điểm trường sửa chữa lại nên có sự hiểu nhầm.

"Trường đã lên kế hoạch sửa chữa từ đầu tháng 8 và sẽ tiến hành trước khai giảng. Khi phụ huynh đến trường thì chúng tôi cũng có giải thích nhưng phụ huynh lại không lắng nghe", bà Ngọc lý giải.

Bất ngờ trường chuẩn quốc gia nhưng phòng học tuềnh toàng - 3
Bất ngờ trường chuẩn quốc gia nhưng phòng học tuềnh toàng - 4

Phụ huynh đã trình bày những bức xúc về phòng học lên Ban giám hiệu nhà trường (Ảnh: Uy Nguyễn).

Trao đổi PV Dân trí, ông Nguyễn Tự Do - Phó Phòng GD-ĐT huyện Cư M'gar - xác nhận đơn vị đã nắm thông tin việc phụ huynh phản ánh việc trường Tiểu học Lê Thị Hồng Gấm (xã Cư Suê, huyện Cư M'gar) bố trí một lớp học đã cũ cho học sinh.

"Ngay sau đó, Phòng cũng có ý kiến với nhà trường bố trí cho các học sinh học ở phòng học khang trang, đầy đủ, sắp xếp phù hợp hơn. Riêng 2 phòng gỗ đã lâu đời thì bố trí để phục vụ những việc khác, không dùng làm phòng học", ông Do cho hay.

Bất ngờ trường chuẩn quốc gia nhưng phòng học tuềnh toàng - 5

Nhà trường sau đó đã gia cố, sửa chữa phòng học này (Ảnh: Uy Nguyễn).

Theo Phó phòng GD-ĐT huyện Cư M'gar, vào tháng 12/2021 trường Tiểu học Lê Thị Hồng Gấm được Sở GD-ĐT Đắk Lắk công bố trường đạt chuẩn quốc gia nhưng cho "nợ" 2 phòng học cũ này.

"Phía Sở cũng đề nghị huyện Cư M'gar phải hoàn thành xây mới 2 phòng học này trước năm 2025. Vừa qua, UBND huyện họp và cũng đưa việc xây dựng các phòng này vào kế hoạch trung hạn 2022-2025", ông Do thông tin.

Bất ngờ trường chuẩn quốc gia nhưng phòng học tuềnh toàng - 6

Phòng GD-ĐT huyện chỉ đạo bố trí phòng khác dành cho các học sinh mà không tận dụng phòng học gỗ cũ (Ảnh: Uy Nguyễn).  

Được biết, hiện trường Tiểu học Lê Thị Hồng Gấm đã bố trí cho học sinh lớp 2A học tại phòng hội đồng trong khi chờ kinh phí xây dựng.