Bến Tre: Giáo viên tiếng Anh lo thi rớt... tiếng Anh

(Dân trí) - Ngày 17/7, Giám đốc Sở GD-ĐT Bến Tre, Lê Ngọc Bữu ban hành công văn 1627 gửi các Phòng Giáo dục, các đơn vị trực thuộc xử lý đối với giáo viên được cử đi học tiếng Anh không đạt yêu cầu khiến dư luận giáo viên rất bất an, băn khoăn.

Trước đó theo yêu cầu của đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020”, giáo viên (GV) tiểu học, THCS phải đạt chuẩn trình độ trung cấp (B2) tiếng Anh, còn GV THPT, giáo dục thường xuyên phải đạt chuẩn C1. Kết quả khảo sát của 900 GV thì chỉ có 1 GV đạt chuẩn nên Sở GD-ĐT tỉnh Bến Tre tổ chức bồi dưỡng nâng chuẩn và thi lấy chứng chỉ FCE (First Certificate in English, do Đại học Cambridge cấp). Sau thời gian học, thi thì hiện toàn tỉnh có gần 200 GV vẫn chưa đạt chuẩn.

Trong công văn ban hành ngày 7/7/2014, Sở GD-ĐT Bến Tre yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm việc không xét danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng đối với các cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ được Sở cử đi học bồi dưỡng các lớp nâng chuẩn tiếng Anh; các GV không thi đậu trong kỳ thi nâng chuẩn tiếng Anh cũng như các GV chưa được cử đi bồi dưỡng nâng chuẩn lên B2 và C2 đều bị đánh giá chưa đạt chuẩn nghề nghiệp; xử lý kỷ luật đối với GV không tham gia học đầy đủ, bỏ thi, bị hủy kết quả bài thi và bồi thường kinh phí đào tạo theo quy định...

Rất nhiều GV dạy môn tiếng Anh bất an, băn khoăn vì thi rớt, thậm chí chưa được cử đi học cũng bị liệt vào nhóm chưa đạt chuẩn. Một GV dạy THCS tại huyện Châu Thành cho biết: “Lần trước thi rớt nên hiện tại tôi đang tích cực ôn luyện để mong vượt qua kỳ thi, đạt chuẩn để không bị hạ thi đua. Áp lực hiện nay rất lớn vì không chỉ mình tôi bị ảnh hưởng mà còn thành tích chung của trường”.

Hiệu trưởng một trường THPT tại huyện Mỏ Cày Bắc thì cho biết: “Hiện tại tâm lý chung của GV dạy tiếng Anh là bất an. Trường tôi có 2 GV được cử đi học chỉ còn một GV đạt chuẩn còn lại một GV không đạt chuẩn nếu kỳ thi sắp tới không đạt sẽ bị cắt thi đua, khen thưởng cũng như chưa đạt chuẩn nghề nghiệp”. Theo vị hiệu trưởng này, việc cử GV đi học để đạt chuẩn B2, C2 theo quy định là rất tốt. Tuy nhiên, việc vừa phải đi học, vừa tham gia công tác giảng dạy sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến việc thi nâng chuẩn. Trong khi đó, tất cả các GV đều có bằng cử nhân ngoại ngữ, nhiều năm đạt GV giỏi nhưng khi tham gia thi không đạt chuẩn là bị cắt tất cả nên nhiều GV rất băn khoăn. Ngoài ra, ngay cả những GV chưa được cử đi học cũng bị liệt vào việc không đạt chuẩn.

Hiện tại gần 200 GV thi chưa đạt chuẩn đang lo lắng, ngày đêm ôn luyện để tham gia kỳ thi sắp tới nhằm cố gắng đạt chuẩn để không bị cắt thi đua hay các chế độ.

Sẽ kiên quyết xử lý

Để nâng chất cho các GV dạy tiếng Anh, Sở GD-ĐT Bến Tre đã hợp đồng với Công ty cổ phần Học liệu (EMCO) sau khi mời thầu theo phương thức chào hàng cạnh tranh. EMCO đáp ứng những yêu cầu mà gói thầu đặt ra như GV giảng dạy, thời lượng, giáo trình với mức giá gần 12 triệu đồng/học viên, tổng cộng thời gian học 543 tiết.

Tuy nhiên, rất nhiều GV bức xúc vì cho rằng chương trình dạy của EMCO không bám sát được đề thi của Cambridge, giảng viên đứng lớp không đạt chuẩn…

Sau khi có phản ánh của GV, giữa Sở GD-ĐT, đại diện EMCO và GV đã tổ chức họp và Sở GD-ĐT cũng thừa nhận EMCO đã vi phạm nhiều điều khoản trong hợp đồng.

Chiều 18/7, trao đổi với PV Dân trí, ông Lê Ngọc Bữu - giám đốc Sở GD-ĐT Bến Tre cho biết: “Trong những tuần đầu EMCO làm sai hợp đồng khi đưa đội ngũ giảng dạy, tài liệu giảng dạy không đạt chuẩn như hợp đồng nhưng đã khắc phục kịp thời. Việc GV thi không đạt chuẩn không thể đổ lỗi cho EMCO được”… Theo ông Bữu, xử lý việc GV không đạt chuẩn bằng hình thức cắt thi đua là việc làm bình thường, đúng quy định. Không thể đổ lỗi cho thời gian học ngắn vì toàn bộ chương trình GV đã học tới 543 tiết. Đồng thời việc nhà nước cử đi học, thi nhiều lần không đậu thì không thể nào xét lao động tiên tiến hay lao động xuất sắc được. Việc làm này có thể ảnh hưởng tới thành tích chung các trường, tuy nhiên sẽ không chấp nhận việc du di, bưng bít để chạy theo thành tích của các trường được.

Hiện tại 200 GV đã được cử đi học nhưng thi chưa đạt chuẩn đang ngày đêm ôn luyện để mong đạt chuẩn, không bị cắt thi đua cuối năm. Thậm chí nhiều GV có đơn cầu cứu tới Bộ trưởng Bộ GD-ĐT mong giải quyết vụ việc vì có nhiều áp lực kỳ thi để đạt chuẩn. Dư luận GV trong tỉnh có nhiều ý kiến trái chiều, cho rằng Sở GD-ĐT làm căng đối với những GV dạy tiếng Anh. Tuy nhiên, nhiều GV cũng cho rằng đây là điều kiện tốt để nâng cao chất lượng GV, nâng cao chuẩn trong việc dạy môn tiếng Anh trong nhà trường.

Minh Giang