Bí quyết của thí sinh đạt điểm 10 môn Lịch sử

Năm nay, kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT ở tỉnh Quảng Ngãi đã có một thí sinh đạt điểm 10 môn Lịch sử đó là em Trần Thị Lệ Chi ở Trường THPT số 2 Mộ Đức.

Điều này gây nhiều sự ngạc nhiên cho nhiều người bởi đề thi Lịch sử có phần câu hỏi mở và đòi hỏi học sinh phải cập nhật tin tức thời sự xã hội.

Chúng tôi đã tìm đến xóm Gò Mạ (thôn Gia Hòa, xã Đức Thắng, Mộ Đức) để gặp gỡ em Trần Thị Lệ Chi để tìm hiểu về bí quyết học môn Lịch sử đạt kết quả cao.

Trong căn nhà cấp 4 nằm sát cánh đồng lúa đang xanh mơn mởn thì con gái, Chi cho chúng tôi biết: “Thực sự em thấy Lịch sử rất hay và không hề khô khan như các mọi người nghĩ.

Em rất yêu thích Lịch sử nên dành nhiều thời gian vào môn này hơn các môn khác. Học Lịch sử giúp chúng ta biết được thế hệ cha ông đã sống và chiến đấu như thế nào để chúng ta hôm nay được sống trong thanh bình”.
 
Trần Thị Lệ Chi đang ôn luyện lại kiến thức để chuẩn bị cho kỳ thi ĐH, CĐ sắp tới
Trần Thị Lệ Chi đang ôn luyện lại kiến thức để chuẩn bị cho kỳ thi ĐH, CĐ sắp tới.

Trần Thị Lệ Chi cho biết bí quyết học Lịch sử của mình: Để học tốt em dành nhiều thời gian đọc sách giáo khoa, đọc các tài liệu ôn thi Đại học- Cao đẳng của môn Lịch sử. 

Ngoài ra em còn dành nhiều thời gian để xem các bộ phim tài liệu nói về chiến thắng Điện Biên Phủ, về Chiến dịch Hồ Chí Minh và những bộ phim tài liệu khác liên quan đến Lịch sử.

Trước hôm có tiết học môn Lịch sử thì ở nhà Chi đọc kỹ những nội dung ngày mai học và cố gắng tóm lược nội dung bài học trước. Khi đến lớp em chăm chú nghe thầy cô giáo giảng bài và nắm kỹ lại nội dung bài giảng. Nếu như có vấn đề gì còn băn khoăn em liền hỏi lại thầy cô giáo. 

“Ở nhà em đọc bài trước, đến lớp nghe thầy cô giáo giảng và ghi lại những ý thầy cô liên hệ thực tế. Có vấn đề gì chưa rõ em liền hỏi lại thầy” - Chi chia sẻ.

Niềm đam mê Lịch sử của Chi bắt đầu từ năm học lớp 8, đến năm học 11 thì Chi dành nhiều thời gian nhiều hơn vào môn học này

Trong hai năm học ở lớp 11 và lớp 12 Chi nằm trong đội ngũ học sinh giỏi của Trường THPT số 2 Mộ Đức. Đặc biệt năm học cuối cấp Chi đạt giải nhất môn Lịch sử của huyện Mộ Đức và giành giải nhì môn Lịch sử toàn tỉnh Quảng Ngãi.

“Nhờ nằm trong đội học sinh giỏi môn Lịch sử của trường nên em được các thầy cô giáo cung cấp rất sâu về kiến thức môn Lịch sử nên em cũng thuận lợi hơn các bạn khác. 

Khi làm bài thi tốt nghiệp môn Lịch sử xong em nghĩ mình chắc chỉ đạt điểm 9 l nhưng khi xem kết quả được 10 điểm em rất vui nhưng hơi bất ngờ. Không chỉ em bất ngờ mà các thầy cô giáo cũng rất ngờ” - Chi khiêm tốn chia sẻ.

Kết quả điểm thi tốt nghiệp của Chi 4 môn được tổng cộng 35,5 điểm. Văn 8 điểm, Toán 9.5 điểm, Địa lí 8 và Lịch Sử 10 điểm. Đây là một số điểm đạt khá cao và đều cả hai khối khoa học tự nhiên và xã hội.

Hiện tại, Chi đang ôn luyện các môn khối C để thi vào Học viện Hành chính khu vực phía Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh. “Em ở nhà ôn luyện lại kiến thức để đại học, những năm gần đây trường em nộp đơn thi lấy điểm rất cao nên có phần cũng hơi lo” - Chi cho biết.

Không chỉ học giỏi mà ở nhà Chi còn đảm đang công việc nhà. Vì vốn là con nhà nông nên ngoài việc học ra Chi còn phải phụ giúp cha mẹ làm những công việc nhà như đi chợ nấu ăn . 

“Tôi làm nông nghiệp, bé học giỏi thấy cũng mừng mong nó học thành tài kiếm nghề gì làm cho đỡ khổ. Mà nói thật nếu nó đậu Đại học thì tôi có phần hơi lo vì làm nông nghiệp thì chỉ biết trông chờ vào ít sào lúa và con bò, con heo là phần thu nhập chính” - ông Trần Văn Quý, cha của em Trần Thị Lệ Chi, nói.

Việc em Trần Thị Lệ Chi đạt điểm tuyệt đối môn Lịch sử làm các thầy cô giáo có phần hơi bất ngờ nhưng đó là thành tích rất xứng đáng. “Em Chi đạt điểm 10 môn Lịch sử là thành tích rất xứng đáng bởi trong lớp em là một học sinh khá và học đều tất cả các môn kể cả tự nhiên lẫn xã hội.

Riêng môn Lịch sử em có thành tích rất cao và đã đạt giải nhì kỳ thi học sinh giỏi toàn tỉnh năm học này” - cô Trần Thị Thu, giáo viên chủ nhiệm của em Chi, cho biết.

Theo Tấn Tài
Giáo dục & Thời đại