Bình Định: Bị ép mua đồng phục, phụ huynh bức xúc

(Dân trí) - Vừa qua, một số phụ huynh học sinh Trường Tiểu học số 2 Võ Xán (thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định) phản ứng trước việc nhà trường thông báo cho học sinh mua đồng phục vào năm học mới.

Cụ thể, ngày 18/8 vừa qua khi phụ huynh đưa con em tới trường nhập học thì nghe thông báo: nhà trường quy định bắt buộc phụ huynh học sinh phải mua đồng phục cho năm học mới làm phụ huynh bất ngờ phản đối.

Bị ép mua đồng phục, phụ huynh bức xúc
Trường Tiểu học số 2 Võ Xán (huyện Tây Sơn, Bình Định) may đồng phục mà chưa được sự đồng thuận của phụ huynh.

Qua tìm hiểu, đồng phục mới cho học sinh nam gồm áo sơ mi, quần tây màu xanh có dây quai; đồng phục cho học sinh nữ gồm áo sơ mi, váy màu xanh có dây quai; giá từ 160.000 - 175.000 đồng/bộ, tùy vào kích cỡ.

Bà L.T.KT., phụ huynh học sinh Trường Tiểu học số 2 Võ Xán bức xúc: “Nếu nhà trường muốn thực hiện may đồng phục thì phải thông báo từ cuối năm học trước. Đằng này, nhà trường tự ý may rồi yêu cầu phụ huynh học sinh, trong khi đó nhiều phụ huynh đã may cho các em hết cả, giờ phải tiếp tục phải mua gây tốn kém. Lỡ may rồi phải lo sửa lại cho đúng với quy định”.

Một phụ huynh khác cho rằng: “Việc học sinh mặc đồng phục càng đẹp chứ không có vấn đề gì nhưng do nhà trường không thông báo, họp phụ huynh để thống nhất. Một số phụ huynh đã chuẩn bị đồng phục cho con trước khi vào năm học nay bắt phải mua nên họ bức xúc. Thế nhưng, bây giờ hầu hết đã thống nhất thứ 2 và thứ 6 hàng tuần mặc đồng phục khi đến trường”.

Theo ông Lê Ngọc Liên, Hội phó Hội phụ huynh học sinh trường cho rằng: "Sở dĩ một số phụ huynh ứng do một phần nhà trường không thông báo cụ thể cho phụ huynh biết trước việc may đồng phục. Vì vậy, một số phụ huynh nghĩ rằng đồng phục như mọi năm nên đã may trước. Đến đầu năm học nghe thông báo quy định mua đồng phục cho năm học mới khiến một số phụ huynh phản ứng”.

Sáng 10/9, để thông tin rõ vụ việc, chúng tôi trực tiếp đến trường để làm việc với lãnh đạo nhà trường. Tuy nhiên, nhân viên văn thư nhà trường nói thầy bận việc gia đình xin về sớm. Liên lạc trực tiếp với hiệu trưởng thì ông nói đang có việc gia đình rồi tắt máy, nhắn tin hẹn làm việc thì không hồi âm.

Trong khi đó, ông Nguyễn Thế Hào, Trưởng phòng GD-ĐT huyện Tây Sơn, cho rằng, “Việc học sinh mặc đồng phục đến trường là điều tốt nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của các em đối với nhà trường, thể hiện sự văn hóa, thẩm mỹ. Tuy nhiên, sai sót của trường khi thực hiện chủ trương mà không nhận được sự đồng thuận của phụ huynh học là trái với quy định của Nhà nước. Phòng GD-ĐT huyện Tây Sơn sẽ làm rõ vụ việc, có hướng xử lý kịp thời nhằm ổn định dư luận, không gây khó khăn cho gia đình học sinh".

Đồng phục mới cho năm học 2014-2015 của Trường Tiểu học số 2 Võ Xán bị phụ huynh phản ứng
Đồng phục mới cho năm học 2014-2015 của Trường Tiểu học số 2 Võ Xán bị phụ huynh phản ứng.

Ông Hào nói thêm: hằng năm Sở GD&ĐT và Phòng GD-ĐT huyện Tây Sơn đều có văn bản chỉ đạo về việc mặc đồng phục của học sinh vào đầu năm học mới theo Thông tư số 26/2009/TT-BGDĐT của Bộ GD-ĐT. Qua đó, ngành chức năng yêu cầu tất cả các trường không được bắt buộc học sinh may, mua, mặc đồng phục nếu chưa nhận sự đồng thuận, nhất trí từ phụ huynh học sinh.

Theo Thông tư số 26/2009/TT-BGDĐT của Bộ GD-ĐT quy định về việc mặc đồng phục và lễ phục tốt nghiệp của học sinh, sinh viên thì nguyên tắc mặc đồng phục phải đảm bảo tiết kiệm, phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội của từng địa phương, từng trường. Ngoài ra, việc thực hiện chủ trương mặc đồng phục còn tùy thuộc vào khí hậu, thời tiết các vùng, miền, căn cứ vào điều kiện của nhà trường, được cha mẹ đồng ý…

Doãn Công
Dòng sự kiện: Khoản thu đầu năm