Bình Phước: Hàng ngàn học sinh khổ vì đề thi sai

Dư luận ở Bình Long vẫn chưa lặng sau vụ điều động giáo viên sai nguyên tắc ở xã An Phú và bổ nhiệm giáo viên bị kỷ luật lên làm hiệu trưởng ở xã An Khương, nay lại sôi lên bởi hàng ngàn học sinh bị khốn đốn vì đề thi học kỳ sai tới 4 môn.

Sinh sai, toán ngoài chương trình

Từ ngày 10/1 đến 14/1/2006, các trường trong huyện Bình Long tổ chức thi học kỳ cho tất cả các khối THCS. Năm nay, Phòng GDĐT huyện Bình Long "ôm hết..." từ khâu ra đề đến việc photocopy đề cho các trường. Đáng tiếc, việc độc quyền trong khâu ra và photocopy đề, nên sự cố một lúc 4 đề sai đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc đánh giá chất lượng học sinh của toàn huyện.

Đề thi đầu tiên gặp sự cố là môn toán 6. Đề thi gồm 2 phần: Phần trắc nghiệm và phần tự luận. Ngay sau khi phát bài xong, học sinh đồng loạt phản đối trong phần trắc nghiệm một số khái niệm không có trong thuật ngữ toán học.

Đáng nói nhất là bài toán 5 của phần luận. Người ra đề yêu cầu học sinh so sánh các số 275 và 2433. Đây là bài toán luỹ thừa của luỹ thừa. Kiến thức nằm trong chương trình lớp 7. Học sinh lớp 6 chưa học thì làm sao làm được.

Trong đề thi môn sinh học khối 9, câu 3 phần trắc nghiệm và câu 1 phần tự luận, học sinh phải tìm cơ sở vật chất di truyền của phân tử tế bào AND và nhiễm sắc thể. Việc bắt học sinh tính cấu tạo phân tử AND trong sinh học là một thiếu sót của người ra đề, bởi chưa có một sách nào giảng dạy phân tử AND cả. Chỉ riêng đề thi môn sinh, học sinh mất đi tới 3 điểm.

Câu 2 của phần luận thừa hẳn một dòng. Bỏ phần nào đi cũng trở thành câu vô nghĩa. Đề nêu: "Giản phân và thụ tinh đã bảo đảm duy trì ổ... định bộ NST phân và thụ tinh đã bảo đảm duy trì ổn định bộ NST đặc trưng của loài sinh sản hữu tính...". Một câu hỏi vừa thừa, vừa sai như thế, không biết làm sao học sinh làm được bài?

Địa lý, lịch sử càng sai...

Đề thi môn lịch sử 9 phần trắc nghiệm (3 điểm), học sinh chỉ việc khoanh tròn vào các chữ cái đứng đầu câu. Đề nêu: Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử vào các năm: A 1950, B 1959, C 1951, D 19484. Trong phần này, người ra đề chọn năm sai (19484) làm cho nhiều học sinh phản đối.

Không những thế, câu 2 phần luận (2 điểm) đề yêu cầu học sinh "Em hiểu thế nào là "chiến trqnh lạnh..." câu sai chính tả. Một số học sinh cho rằng nó là cái tủ lạnh.

Tương tự, đề thi môn địa lý lớp 7 sai toàn bộ câu 4 phần trắc nghiệm. Thay vì đề nêu "ngành công nghiệp chủ yếu ở ôn đới là..." lại in nhầm thành "công nghiệp các nước Châu Phi phát triển nhất là ngành...". Sau đó vài ngày, Phòng GDĐT mới phát hiện ra và cho các trường sửa lại.

Phụ huynh và giáo viên huyện Bình Long rất bất bình về việc ra đề thi sai của Phòng GDĐT huyện.

Theo Đông Dương
Lao Động