Bộ Giáo dục làm rõ chuyện thăng hạng, xếp lương giáo viên với các tỉnh

Hoàng Hồng

(Dân trí) - Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chính thức gửi công văn cho UBND các tỉnh thành làm rõ các nội dung về bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp, xếp lương giáo viên mầm non, phổ thông.

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa có công văn số 4306/BGDĐT-CNGCBQLGD gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương làm rõ một số nội dung nhằm đảm bảo thực hiện thống nhất các quy định về tiểu chuẩn chức danh nghề nghiệp (CDNN) trong bổ nhiệm, xếp lương giáo viên mầm non phổ thông.

Theo đó, về quy định chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn CDNN, công văn khẳng định khi bổ nhiệm, chuyển xếp CDNN giáo viên mầm non, tiểu học và THCS chỉ căn cứ vào tiêu chuẩn trình độ đào tạo và thời gian giữ hạng thấp hơn liền kề; không yêu cầu giáo viên phải có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn CDNN của hạng được bổ nhiệm.

Bộ Giáo dục làm rõ chuyện thăng hạng, xếp lương giáo viên với các tỉnh - 1

Một tiết sinh hoạt ngoài giờ của học sinh tiểu học tại Kiên Giang (Ảnh: Trương Nguyễn)

Với việc thực hiện chuyển hạng CDNN cho giáo viên chưa được bổ nhiệm CDNN đúng với cấp học đang giảng dạy hoặc thay đổi vị trí việc làm mà CDNN đang giữ không phù hợp, không yêu cầu giáo viên phải có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn CDNN của vị trí việc làm mới.

Điểm được hàng nghìn giáo viên quan tâm là quy định về thời gian giữ hạng tương đương khi xét thăng hạng CDNN cho giáo viên tiểu học, THCS.

Như giải đáp trước đó của Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục, công văn đưa ra các ví dụ chi tiết để một lần nữa khẳng định không yêu cầu giáo viên phải có bằng đại học đủ 9 năm mới được xét thăng hạng như một số địa phương đang làm.

Công văn của Bộ GD&ĐT đưa ra ví dụ cụ thể như sau: Tháng 6/2012, sau khi trúng tuyển và hoàn thành chế độ tập sự, giáo viên D. có trình độ cao đẳng sư phạm ngữ văn được bổ nhiệm vào ngạch giáo viên THCS. Tháng 12/2015, được bổ nhiệm vào CDNN giáo viên THCS hạng III.

Hiện tại, giáo viên D. đang học đại học ngành sư phạm ngữ văn, dự kiến tháng 8/2023 tốt nghiệp. Vậy khi giáo viên D. được cấp bằng cử nhân thì thời gian giáo viên D. giữ ngạch giáo viên THCS và giữ CDNN giáo viên THCS hạng III (cũ) được xác định là thời gian tương đương với thời gian giữ CDNN giáo viên THCS hạng III mới.

Theo thăm dò trên mạng xã hội của phóng viên Dân trí, các giáo viên bày tỏ sự vui mừng khi Bộ GD&ĐT đã ra công văn làm rõ các nội dung nói trên với UBND các tỉnh thành. Hiện tại, giáo viên đang chờ ý kiến từ các Sở Nội vụ để nộp lại hồ sơ từng bị trả về với lý do không đạt tiêu chuẩn giữ bằng đại học đủ 9 năm.