“Cảm ơn Bộ Giáo dục đã ra chỉ thị kịp thời!”

(Dân trí) - “Cảm ơn Bộ Giáo dục đã ra chỉ thị kịp thời! Tôi thấy con và cháu tôi học lớp 2 thôi mà sức ép học hành ghê quá, đã học 2 buổi ở trường rồi, về nhà cô giáo lại giao quá nhiều bài tập. Tôi thấy thương bọn trẻ quá, học lồi cả mắt ra, lưng thì đeo cặp sách nặng như cái cùm…

Bộ làm như vậy là đã dần mang lại cho các cháu tuổi thơ một chút rồi đó. Hoan nghênh Bộ Giáo dục nhiều!” - chia sẻ của bạn đọc Lan Phương tại địa chỉ mail umi2508@yahoo.com cũng là niềm phấn khởi của hàng trăm bạn đọc Dân trí khi đọc tin về chỉ thị mới đây của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT về vệc chấn chỉnh tình trạng dạy thêm, học thêm đối với giáo dục tiểu học.

 

Xin trân trọng trích đăng một số ý kiến bình luận của bạn đọc Dân trí về chỉ thị mới này:

 

“Người dân chúng tôi rất vui mừng và hoàn toàn ủng hộ chỉ thị sáng suốt của Bộ trưởng Giáo dục, đề nghị quán triệt và cấm việc dạy thêm ở nhà cho học sinh tiểu học, nếu cần phải dạy thì nên dạy ở trường tránh việc bắt học sinh về nhà nhốt trong các phòng chật hẹp, nóng nực tối tăm hết giờ lấy tiền ảnh hưởng đến sức khỏe các em và khu vực các nhà dân liền kề.” - Người gửi:  dung, email:  dung_19602003@yahoo.com 

 

“Hoan nghênh chỉ thị này của Bộ GD-ĐT. Mong sớm đưa vào triển khai, thực hiện và có giám sát việc thực hiện, có tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm.” - Người gửi:  Trần Sinh, email:  sinhlqd.80@gmail.com 

 

“Tôi cũng mong chỉ thị có hiệu lực sớm để tránh áp lực cho cả giáo viên và học sinh. Học, học, học....” - Người gửi:  Lê Thị Thủy, email:  thuyleloctri1@gmail.com 

 

“Nhất trí với chỉ thị của Bộ về việc không bắt HS tiểu học thi hay giao lưu HS giỏi vì viêc này chỉ vì thành tích  ảo của các trường mà khổ cho HS và GV.” -  Người gửi:  Trần Ngân, email: oleo.Stock@gmail.com   

 

“Tôi rất mong chỉ thị của Bộ Giáo dục và đào tạo được các trường, các thầy cô thực hiện nghiêm túc, bây giờ cứ lấy lý do phụ huynh tự nguyện ký xin các thầy cô dạy thêm là ép các con đi học là không thể chấp nhận được. Đã dạy thêm thì dạy trên lớp lại rất sơ sài, không truyền tải được hết kiến thức trên lớp cho các con. Đúng ra buổi chiều cũng là chương trình bài tập của giáo viên và học sinh thế nhưng hầu như các trường học buổi chiều tại trường đề phải đóng tiền dạy thêm cho các cô là lý do gì vậy? Thật khó hiểu.” - Email:  nguyenthudsnq@gmail.com 

 

Ủng hộ chỉ thị của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT về vệc chấn chỉnh tình trạng dạy thêm, học thêm đối với giáo dục tiểu học, một số bạn đọc cũng có các đề xuất như sau:

 

“Tôi nghĩ nên cấm dạy thêm thì hay hơn. Côn tôi từ nhỏ đến hết cấp hai chưa phải học thêm vì vợ chồng tôi phản đối quyết liệt chuyện học thêm, cháu tự học ở nhà rất nhàn hạ. Cháu đỗ vào lớp chuyên toán của trường chuyên tỉnh, khi vào năm học mới, toàn bộ các bạn trong lớp đều học hết nội dung toán lớp 10 ở kỳ hè, trong khi vào năm học, con tôi mới học. Vì vậy thầy cô đã dạy theo tinh thần học sinh đã nắm hết thức cơ bản của lớp 10 rồi, các bạn con tôi lại đi học thêm ở nhà thầy cô nữa nên gần như việc học trên lớp là phụ, còn việc học thêm là chính. Con tôi vẫn quyết không đi học thêm, nhưng với tình hình học thêm là chính chắc con tôi không có khả năng nắm bắt chương trình trên lớp.” - Người gửi: Le Phuong Thao, email:  lephuongthao1980@yahoo.com 

 

“Tôi đang có con học lớp một, cô giáo cũng tổ chức dạy thêm tuần 2 buổi. Thực sự tôi cũng rất thương các con vì buổi sáng cháu học ở trường đến 10h45 phút (cháu không học bán trú), buổi chiều đến nhà cô học từ 15h đến 17h và tối về nhà lại làm những bài tập cô giao ở trên lớp nữa. Thực sự các con học như vậy quá nhiều so với tuổi của các con. Nhiều lúc thấy thương con nhưng cho con nghỉ ở nhà cô thì cô lại nhắn tin kêu học chậm. Vì vậy tôi cũng mong thanh tra bộ giáo dục kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hơp dạy thêm đối với bậc tiểu học.” - Người gửi:  Nguyen Thu Phuong, email:  Phuong@gmail.com 

 

“Không nói là học thêm nhưng phụ huynh vẫn phải ký đơn tự nguyện xin học các câu lạc bộ năng khiếu sau giờ học chính. Bao giờ mới chấm dứt tình trạng này?” - Người gửi:  Thu Hà, email:  thuha@gmai.com   

“Cần có sự quyết liệt của các ban nghành vào cuộc mới giải quyết được vấn nạn này phải xử lí nghiêm khắc những GV vì vụ lợi cá nhân vẫn dạy thêm bất chấp các chỉ thị của cấp trên... Chúng tôi đồng tình với Bộ Giáo dục.” - Người gửi:  Nguyễn Thị Toan, email:  toan3075@yaho0.com 

 

“Là GV trực tiếp phải bồi dưỡng HS giỏi, tôi mong Bộ GD cần làm ngay để tránh áp lực cho GV và HS đừng nói một đằng làm một nẻo. Nếu đã có chỉ thị mà sở GD, phòng GD ở địa phương nào vẫn tổ chức các cuộc thi, giao lưu HS giỏi dưới mọi hình thức thì BGD cần xử lý thật nặng.” -  Người gửi:  Nguyễn Ngọc Điệp, email:  ngocdiep@gmail.com 

 

“Đó chỉ là cấm GV dạy thêm, cho bài tập về nhà. Còn phía GV giảng dạy đã cho rằng chương trình của Bộ quá nặng nề so với lứa tuổi các cháu, học ở trường vẫn không đủ để các cháu thuộc bài, vì vậy để các cháu nắm vững kiến thức hơn thì phải dạy thêm. Riêng các cháu học 2 buổi, 1 buổi học tiếng việt, 1 buổi tiếng anh cho các cháu lớp 1, chúng tôi thấy chương trình quá dữ. Tiếng Việt CÒN CHƯA GHÉP HẾT VẦN. Mà tiếng Anh phải vừa nghe, vừa viết theo kiểu của học sinh cấp 2, thì các cháu làm sao kham nổi. Nhìn các cháu học mà phụ huynh chúng tôi còn phải sốc. Vậy nên chăng chính Bộ GD phải cân chỉnh chương trình cho phù hợp, thì sẽ giải quyết được nạn dạy thêm, học thêm ở các thầy cô. Về phía học sinh học tốt, thì không mắc gì mà phụ huynh phải cho cho mình nhồi nhét.” - Người gửi:  thephuong.nguyen759@gmail.com 

 

Nguyên Chi (tổng hợp)