TT-Huế:

Cận cảnh buổi thi “đẫm mồ hôi” của thí sinh Giáo dục thể chất

(Dân trí) - Sáng nay 10/, gần 700 thí sinh dự thi khối T năng khiếu khoa Giáo dục Thể chất, ĐH Huế đã căng thẳng trải qua những vòng thi đòi hỏi phải có một thể lực và sức bền tuyệt vời để có thể ghi tên vào bảng trúng tuyển.

Mỗi thí sinh dự thi phải lần lượt trải qua 3 môn liên tiếp: Bật xa tại chỗ - Chạy 100m - Gập thân thang gióng. Có 672 thí sinh đăng ký dự thi trên tổng số 250 chỉ tiêu lấy vào nên cuộc cạnh tranh về thể lực diễn ra rất sôi động không khác gì một kỳ thi Olympic thể thao trong nước.

Cận cảnh buổi thi “đẫm mồ hôi” của thí sinh Giáo dục thể chất - 1
Các thí sinh nam dồn hết sức trên đôi chân ở phần chạy 100m

Có khá nhiều thí sinh chưa qua một lần ôn luyện nào cũng tự tin lên thi tài với các thí sinh đã được trui rèn kỹ càng ở trung tâm luyện thi thể chất. Số nữ chiếm tỷ lệ khá, khoảng 1/5 tổng số thí sinh. Đặc biệt, ở phần thi đòi hỏi độ bền lớn là “Gập thân thang gióng” - một số em nữ đã có số lần gập nhiều hơn cả những thí sinh nam chứng tỏ các “bóng hồng” không thua kém đấng mày râu trong lĩnh vực thể thao.

Lực lượng giám thị cũng được huy động ở mức tối đa để chấm điểm công tâm cho thí sinh. Phần chạy 100m chiếm nhiều giám thị nhất: 14 người với 5 trọng tài bấm đồng hồ, 3 giáo viên ghi điểm, 2 giáo viên phất cờ hiệu, 1 cán bộ liên lạc chạy xe máy giữa 2 điểm đầu-cuối đưa phiếu dự thi và những giáo viên nhiệm vụ khác.

Tại hố bật xa tại chỗ, ngoài giáo viên đo chiều dài bước nhảy thí sinh còn có 1 giáo viên quét cát ở hố sau mỗi lần nhảy để đảm bảo thí sinh có được bước tiếp đất hoàn hảo nhất.

3 bài thi buộc thí sinh phải có độ mạnh hoàn hảo ở tay, chân, bụng và cả một sức bền dẻo dai.

Thời gian thi vào khoa Giáo dục Thể chất sẽ diễn ra trong 2 ngày liên tiếp với 4 buổi, 8 đợt thi.

Sau đây là những hình ảnh "đậm chất thể thao" ghi lại ở ngày thi đầu tiên vào khoa Giáo dục Thể chất sáng nay (10/7).

Cận cảnh buổi thi “đẫm mồ hôi” của thí sinh Giáo dục thể chất - 2

Khởi động kỹ trước giờ thi
Cận cảnh buổi thi “đẫm mồ hôi” của thí sinh Giáo dục thể chất - 3

Bắt đầu phần thi đầu tiên: Bật xa tại chỗ
Cận cảnh buổi thi “đẫm mồ hôi” của thí sinh Giáo dục thể chất - 4

Một bước nhảy hoàn hảo
Cận cảnh buổi thi “đẫm mồ hôi” của thí sinh Giáo dục thể chất - 5

Thí sinh này đã phạm quy chạm mông xuống đất nên bị điểm 0; mỗi thí sinh có 2 lần nhảy và tính điểm lần cao nhất
Cận cảnh buổi thi “đẫm mồ hôi” của thí sinh Giáo dục thể chất - 6

Giám thị quét lại hố nhảy sau mỗi lần nhảy để thí sinh có được kết quả cao nhất và tránh sai sót khi tiếp đất
Cận cảnh buổi thi “đẫm mồ hôi” của thí sinh Giáo dục thể chất - 7

Các nữ sinh căng thẳng với phần chạy 100m, mỗi đường đua có 4 thí sinh
Cận cảnh buổi thi “đẫm mồ hôi” của thí sinh Giáo dục thể chất - 8

Cách nhau từng 0,1 mét
Cận cảnh buổi thi “đẫm mồ hôi” của thí sinh Giáo dục thể chất - 9

Các thí sinh nam chạy chuyên nghiệp hơn
Cận cảnh buổi thi “đẫm mồ hôi” của thí sinh Giáo dục thể chất - 10

Có 4 cán bộ bấm đồng hồ thời gian lúc về đích
Cận cảnh buổi thi “đẫm mồ hôi” của thí sinh Giáo dục thể chất - 11

Và 1 cán bộ chuyên đi xe máy lấy phiếu dự thi từ điểm chạy về đích cho giám thị ở mỗi đợt chạy
Cận cảnh buổi thi “đẫm mồ hôi” của thí sinh Giáo dục thể chất - 12

Phần thi cuối cùng - “Gập thân thang gióng”
Cận cảnh buổi thi “đẫm mồ hôi” của thí sinh Giáo dục thể chất - 13

Lần đầu leo lên thang nên còn khá bỡ ngỡ
Cận cảnh buổi thi “đẫm mồ hôi” của thí sinh Giáo dục thể chất - 14

Nhuần nhuyễn những lần gập thân. Nữ thí sinh này đã gập được 50 lần với điểm số 10 (thí sinh nam chỉ cần 44 cái là đã được 10 điểm)
Cận cảnh buổi thi “đẫm mồ hôi” của thí sinh Giáo dục thể chất - 15

Uống nước ừng ực sau khi thi
Cận cảnh buổi thi “đẫm mồ hôi” của thí sinh Giáo dục thể chất - 16

Người nhà đứng ngoài cổ vũ nhiệt tình không khác gì những trận thi đấu thể thao chất lượng trong nước

Đại Dương