“Chạy đua” cùng sĩ tử

(Dân trí) - Không phải là đơn vị được cấp kinh phí hoạt động nhưng đội công tác xã hội trường ĐH Nông lâm vẫn nỗ lực hết mình để lo cho sĩ tử yên tâm “ứng thí”.

Như mọi năm, cứ đến kỳ thi tuyển sinh thì đội công tác xã hội (CTXH) lại chuyển toàn bộ hơn 100 sinh viên thành lập đội Tiếp sức mùa thi (TSMT). Điều đầu tiên các bạn phải lo là kinh phí cho đội TSMT hoạt động.

Bạn Nguyễn Thị Hồng Thủy, sinh viên năm 2 khoa Nông lâm kết hợp, đội trưởng đội CTXH và TSMT năm 2008 cho biết: “Ban đầu tụi mình vận động các thầy trong trường hỗ trợ 2 triệu để cấp cho các bạn đội viên đi xe buýt. Các bạn ở gần thì 6 ngàn/ngày, xa thì 9- 12 ngàn/ngày”.

Sau đó phát sinh nhiều khoản như tiền nước uống, in bản đồ địa điểm thi phát miễn phí cho thí sinh, sửa chữa xe và đổ xăng cho tổ xe ôm phản ứng nhanh… nên con số 2 triệu trở nên quá ít. Đội TSMT lại tiếp tục công cuộc đi “vận động”.
 
“Chạy đua” cùng sĩ tử - 1
Điều khiển giao thông tránh ách tắc trước địa điểm thi

Nhận thấy hoạt động hiệu quả trong kỳ thi đợt 1, trường ĐH Nông lâm đã hỗ trợ thêm 4,4 triệu đồng cho hoạt động trong 2 đợt tiếp sức tiếp theo.

Lo xong khoản “nội lực”, đội TSMT Nông lâm tiếp tục vận động để lo khoản “ngoại lực”, là các khoản hỗ trợ cho thí sinh và phụ huynh. Ngay từ tháng 5, tất cả các thành viên đội CTXH đã tìm được 200 chỗ trọ miễn phí và hàng ngàn suất nhà trọ giá rẻ.

Hồng Thủy cho biết: “2 đợt tiếp sức vừa qua, mỗi đợt cả nhóm giới thiệu được 150 chỗ trọ miễn phí, 1.000 chỗ trọ giá rẻ (5.000 đồng/ngày) trong ký túc xá. Nhiều bạn không thích ở nhà trọ miễn phí vì xa địa điểm thi nên vẫn còn 50 chỗ trống. Nếu bạn nào muốn ở chỗ tốt hơn thì được giới thiệu qua Nhà khách của trường với giá 20.000 đồng/ngày”.
 
“Chạy đua” cùng sĩ tử - 2
Phát cơm miễn phí cho thí sinh và phụ huynh

Được biết, giá trọ trong khu làng Đại học Thủ Đức trong mùa thi này lên tới 50 – 60 ngàn/người/ngày. Nếu sạch sẽ, có giường, máy lạnh thì vài trăm ngàn là chuyện thường. Nhưng đội TSMT đã vận động Ban quản lý KTX, Nhà khách của trường để lại các suất trọ giá rẻ phục vụ gia đình thí sinh.

Khoản đi lại cũng được đội TSMT sắp xếp đâu ra đấy. Có hẳn một tổ Xe ôm phản ứng nhanh để chở các thí sinh gặp sự cố hay muộn giờ thi. 2 đợt thi vừa qua, tổ đã “cứu” được 2 thí sinh đến vừa kịp giờ thi.

Đội xe ôm tình nguyện chở sĩ tử đi thi tới địa điểm xa. Các thí sinh mua phiếu tại đội TSMT và trả cho xe ôm bằng phiếu, mỗi phiếu trị giá 5.000 đồng. “Bằng cách này, sẽ tránh được tình trạng thí sinh bị lấy quá giá tiền xe” - Hồng Thuỷ cho biết.

Ngoài ra, cả đội còn vận động được công ty Thực phẩm chay Âu Lạc tài trợ 12.500 suất cơm miễn phí trong 2 đợt thi vừa qua cho thí sinh, phụ huynh và cả sinh viên tiếp sức.

Chị Nguyễn Thị Dung có em gái dự thi cho biết: “Cơm nước ở đây đắt quá, đĩa cơm nhỏ xíu ăn không ra gì mà lấy 20.000. May mấy hôm nay có cơm miễn phí ở đây nên đỡ tốn kém. Ăn ngon lại có cả chai nước khoáng và khăn lạnh”.

Sự tự lực của đội TSMT trường ĐH Nông Lâm là một mô hiệu quả hình đáng học hỏi. Họ đã mang lại sự yên tâm cho gia đình và niềm tin cho các thí sinh trong kỳ thi “nước sôi lửa bỏng”này.

Tùng Nguyên – Trung Kiên