Chế độ giáo viên thể dục: Có cũng như không!

(Dân trí) - Đã 12 năm nay, giáo viên thể dục hưởng chế độ bồi dưỡng là...1.000đ/ tiết (theo văn bản hướng dẫn sau cùng của Bộ GD-ĐT về một số chế độ bồi dưỡng cho giáo viên thể dục), tại các trường THCS được ban hành vào tháng 2/1993.

Bức xúc trước thực tế này, từ cơ sở ban giám hiệu các trường, lãnh đạo phòng giáo dục các quận trên địa bàn Hà Nội đã nhiều lần lên tiếng và kiến nghị Sở GD-ĐT và UBND thành phố nhanh chóng có sự điều chỉnh, thay đổi cho phù hợp với tình hình thực tế. Tuy nhiên, trong khi chờ đợi sự chỉ đạo nhất quán, Sở GD-ĐT cho các Phòng GD-ĐT chỉ đạo các trường căn cứ vào điều kiện thực tế của mình linh hoạt chi trả chế độ bồi dưỡng để giáo viên khỏi bị thiệt thòi.

 

Thực tế, tại một số trường THCS trên địa bàn Hà Nội đã thực hiện mức bồi dưỡng 2.000đ/tiết - gấp đôi so với quy định. Tuy nhiên, hiệu trưởng của nhiều trường than thở, đây là cách làm có tình nên khiến các trường lo ngay ngáy vì nếu bị “ông tài chính" sờ đến thì không biết phải làm sao. Song, không phải trường nào cũng có sự linh động như vậy.

 

Bà Hà Thị Thuý - Hiệu trưởng trường THCS Khương Thượng (quận Đống Đa, Hà Nội) - một trong những trường còn thực hiện chế độ bồi dưỡng 1.000đ/tiết cho biết: “Tiền bồi dưỡng cho giáo viên thể dục (GVTD) là do ngân sách cấp, nhà trường thực hiện theo đúng văn bản chỉ đạo. Nhiều năm nay biết là rất bất hợp lý nhưng lực bất tòng tâm, chúng tôi chỉ có thể linh động trên cơ sở có nguồn thu. Nhưng vì không tổ chức dạy 2 buổi/ngày nên nguồn thu của nhà trường không đáng kể. Quỹ phúc lợi trường phải dành ưu tiên cho việc hỗ trợ 100 HS nghèo không thể bù thêm cho GV được. Bản thân các thầy cô dạy thể dục cũng nhiều lần thắc mắc và kiến nghị cần có sự điều chỉnh cho phù hợp với thực tế. Nhà trường cũng đã chuyển những yêu cầu chính đáng này lên cấp trên trực tiếp là Phòng GD-ĐT từ nhiều năm nay song đến nay họ vẫn phải chờ đợi!”.

 

“Không phải chỉ riêng trường THCS Khương Thượng có đề nghị mà bản thân chúng tôi cũng nhận thấy sự bất cập, bất hợp lý của Thông tư này. Phòng GD-ĐT quận đã nhiều lần đề xuất, thậm chí khi có điều kiện tiếp xúc với cán bộ chuyên môn của Bộ GD-ĐT, tôi cũng đã trực tiếp kiến nghị nhưng chưa thấy có kết quả gì” - bà Ngô Thị Mỹ Lệ, chuyên viên Phòng GD-ĐT quận Đống Đa, Hà Nội cho biết.

 

Còn trường THCS Ngô Sĩ Liên, từ vài năm nay đã áp dụng mức bồi dưỡng có khá hơn là...1.850đ. Trường có 6 GVTD phụ trách giảng dạy cho gần 2.500 HS. Vì số lượng GV ít nên có GV phải dạy tới 20 tiết/tuần. Tất cả các giờ thể dục đều dạy ngoài trời. Theo bà Ngô Thu Thủy - hiệu trưởng nhà trường thì chế độ bồi dưỡng như vậy là quá ít ỏi so với đặc thù của môn học, GV cần đảm bảo sức khỏe mới có thể dạy lâu dài. 

 

Hầu hết các trường đều đồng tình với việc cần có một văn bản mới thay thế vì nếu văn bản cũ với “tuổi thọ” hơn 12 năm còn giá trị thì chắc chắc những bất hợp lý trên còn tồn tại. Hiện nay, khi ngành GD-ĐT đang thực hiện đổi mới chương trình và SGK thì việc giảng dạy thể dục cũng không đơn giản như trước.

 

Mai Minh - Hồng Hạnh