Tư vấn tuyển sinh:

Có được thi hai khoa của một trường ĐH?

(Dân trí) - Học viện và ĐH khác nhau như thế nào? Một số thông tin về Học viện Kỹ thuật Mật mã và Bưu chính Viễn thông? Cách thức làm hồ sơ? Mục 3 của phiếu ĐKDT dành cho đối tượng nào? ĐH sư phạm Hà Nội 2 có hệ CĐ?...

Hỏi: Học viện và ĐH thì khác nhau như thế nào? Bằng cấp có như nhau không? Em có thể thi 2 khoa của cùng một trường không? (foreverlove1892001@yahoo.com )

* Trả lời:

Học viện là đơn vị của một ngành, thường đào tạo sâu và mang tính chất chuyên môn cao, thiên về nghiên cứu. Còn đại học chuyên giảng dạy, đại học thường đào tạo mang tính nghề nghiệp nhiều hơn.

Bằng cấp của học viện cũng như của đại học đều giống nhau do Bộ GD-ĐT quy định, sinh viên ra trường đều được cấp bằng cử nhân.

Em hoàn toàn có thể thi 2 khoa của một trường nếu 2 khoa thuộc hai khối thi của 2 ngày thi khác nhau.

Mọi thắc mắc thí sinh có thế gửi thư về hòm thư tuyensinh.dantri@gmail.com để nhận được giải đáp.

Hỏi: Xin Ban tư vấn giúp em một số thông tin về Học viện Kỹ thuật Mật mã và Học viện Bưu chính Viễn thông (Hệ cao đẳng) về vấn đề tuyển sinh và nhập học. (phungngoccuong@gmail.com)

 

Năm 2007, Học viện Kỹ thuật Mật mã tổ chức tuyển sinh khối A ngành Tin học (chuyên ngành An toàn thông tin). Trường tuyển sinh trong cả nước với 250 chỉ tiêu.  

 

Thí sinh trúng tuyển sẽ học ở Hà Nội và tự túc chỗ ở.

 

Năm 2006 điểm trúng tuyển NV1 của trường Học viện Kỹ thuật Mật mã là 17 điểm; NV2: 19,5 điểm.

 

Hệ CĐ trường Học viện Bưu chính Viễn thông không tổ chức thi riêng mà chỉ xét tuyển thí sinh đã dự thi  ĐH năm 2007 khối  A theo đề thi trung của Bộ, trên cơ sở hồ sơ đăng kí xét tuyển của thí sinh.

 

Năm 2006 điểm tuyển vào hệ này như sau:

Cơ sở phía Bắc: NV1: 13 điểm; NV2: 15 điểm.

Cơ sở phía Nam: NV1: 10 điểm; NV2: 12 điểm.

 

Riêng về vấn đề nhập học thì em đợi khi có kết quả tuyển sinh. Nếu em trúng tuyển nhà trường sẽ gửi giấy báo cùng hướng dẫn làm hồ sơ nhập học.

 

Hỏi: Năm 1989 khi đó tỉnh Hà Tây vẫn thuộc Hà Nội nên giấy khai sinh bản gốc của em là huyện Ba Vì, tỉnh Hà Nội. Nhưng bây giờ tỉnh Hà Tây đã tách ra khỏi Hà Nội nên khi làm giấy khai sinh thì lại ghi là Ba Vì - Hà Tây. Vậy em ghi nơi sinh ở đâu trong các hồ sơ ĐKDT? (anhvacon_vandoiemve_25@yahoo.com)

 

Em nên ghi nơi sinh của mình hồ sơ ĐKDT trùng với nơi sinh của mình ghi trong học bạ và bằng tốt nghiệp của mình để tránh rắc rối sau này. Huyện Ba Vì đã tách ra khỏi Hà Nội khá lâu nên em ghi nơi sinh của mình là Huyện Ba Vì - Hà Tây.

 

Hỏi: Em sắp phải nộp hồ sơ dự thi đại học. Em dự định thi ngành Tài chính - Ngân hàng. Em biết ĐH Ngoại thương và Học viện Ngân hàng đều có ngành này nhưng em chưa biết chọn trường nào thì chất lượng tốt hơn vì em không chương trình đào tạo cụ thể như thế nào chương trình có thể tư vấn cho em được không?


Em được biết HV Ngân hàng có 3 ngành đào tạo là Kế toán; Quản trị; Tài chính - Ngân hàng thế thì trong ngành tài chính ngân hàng còn có chuyên ngành nào khác nữa không? điểm chuẩn của năm 2006 là bao nhiêu?
(nghe_si_san_co_1988@yahoo.com.vn)

 

Học viện Ngân hàng sẽ đào tạo chuyên sâu mang tính nghiên cứu hơn rất nhiều so với trường ĐH Ngoại thương. Vì vậy em nên cân nhắc việc mình ra trường sẽ làm việc hay nghiên cứu về lĩnh vực tài chính để từ đó quyết định ĐKDT trường nào.

 

Ngành Tài chính - Ngân hàng của Học viện Ngân hàng không có các chuyên ngành hẹp.

Điểm chuẩn năm 2006 của Học viện cụ thể như sau: Tài chính - Ngân hàng: 23 điểm; Kế toán và Quản trị: 22 điểm.

 

Hỏi: Nếu em thi vào trường ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội mà không đủ điểm vào ngành mình đăng kí (nhưng đủ điểm vào trường) thì em có được chuyển sang ngành khác không? (churua89@yahoo.com )

 

Theo thông tin từ Phòng Đào tạo của trường ĐH KTQD, năm 2007 điểm tuyển sẽ theo từng ngành và kết hợp chuyên ngành với điểm sàn vào trường theo từng khối thi.

Nếu thí sinh đủ điểm vào chuyên ngành đã đăng kí ban đầu thì không phải đăng kí xếp chuyên ngành sau khi nhập trường.

 

Nếu thí sinh đủ điểm sàn vào trường theo từng khối thi nhưng không đủ điểm vào chuyên ngành đã đăng kí ban đầu thì được đăng kí vào chuyên ngành cùng khối còn chỉ tiêu sau khi nhập trường.

 

Như vậy em cần phải phải lưu ý: Trường ĐH Kinh tế Quốc dân sẽ lấy điểm theo ngành đối với ngành Tiếng Anh; Kế toán; Ngân hàng - Tài chính. Các ngành còn lại lấy điểm theo mặt bằng chung.

 

Đối với các ngành lấy điểm theo mặt bằng chung em hoàn toàn được phép đăng kí chuyển sang ngành hoặc chuyên ngành khác nếu như còn chỉ tiêu.

 

Hỏi: Em ở Sông Ray - Cẩm Mỹ - Đồng Nai thì em thuộc khu vực ưu tiên nào? Mã tỉnh -  mã huyện là gì? Em có thể nộp hồ sơ ở TPHCM được không?( huavanbe@mail.com)

Theo quy chế về tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2007 thì em sẽ thuộc khu vực ưu tiên khu vực 2 - nông thôn. Do em có hộ khẩu ở Sông Ray - Cẩm Mỹ - Đồng Nai nên Mã tỉnh - mã huyên của em là 4811.

 

Em hoàn toàn có thể nộp hồ sơ ở TPHCM nhưng cần lưu ý khi ghi mã đơn vị ĐKDT. Em nộp hồ sơ tại nơi mình không có hộ khẩu thường trú nên mã đơn vị  ĐKDT theo diện vãng lai. Cụ thể ghi S1-S2.

 

Hỏi: Em muốn thi vào trường Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông vậy thì em phải đăng kí ở đâu? Đó có phải là trường trong quân đội không? (foreverlove1892001@yahoo.com)

 

Em làm hồ sơ ĐKDT vào trường, sau đó nộp tại bất kì điểm thu hồ sơ nào của địa phương mình đang cư trú. Nếu chưa rõ cách làm hồ sơ ĐKDT em nên đến Phòng GD địa phương để được hướng dẫn cụ thể.

 

Học viện Bưu chính Viễn thông không phải là trường trong quân đội mà là trường thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông.

 

Để biết thêm thông tin em có thể vào website: www.ptit.edu.vn

 

Hỏi: Tôi có một cháu năm lớp 10 và lớp 11 cháu học ở thành phố Vinh sang năm lớp 12 gia đình chuyển cháu về học tại 1 trường dân lập ở TPHCM. Như vậy trường hợp của cháu có được ghi vào hồ sơ thuộc khu vực 2 hay không? (vannguyen1507@yahoo.com)

 

Theo quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2007thì những thí sinh học liên tục và tốt nghiệp THPT hoặc tương đương tại khu vực nào thì được hưởng ưu tiên tại khu vực đó. Nếu trong 3 năm học THPT hoặc tương đương có chuyển trường thì thời gian học ở khu vực nào lâu hơn được hưởng ưu tiên ở khu vực đó.

 

Như vậy cháu của anh được phép ghi KV2.

 

Hỏi: Mục 3 của bản ĐKDT ghi gì? Những thì sinh nào được phép ghi vào đó? (mailuctkt@yahoo.com)

 

Mục 3 của phiếu ĐKDT chỉ dành cho những thí sinh đăng kí NV1 vào các trường không tổ chức thi. Danh sách các trường không tổ chức thi xem tại đây.

 

Cách thức ghi như sau:

Mục 2: Ghi tên trường, ký hiệu trường và khối thi của trường mà thí sinh dự thi (không ghi mã ngành).

 

Mục 3: Ghi tên trường, ký hiệu trường, khối thi và mã ngành của trường không tổ chức thi hoặc của hệ CĐ của trường ĐH mà thí sinh có NV học (NV1).

Hỏi: Em muốn hỏi trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2 năm nay có mở thêm  khoa SP Tiếng Anh hệ cao đẳng không? (uocmoxanh8707@yahoo.com.vn)

 

Năm nay trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2 không đào tạo hệ CĐ. Trường chỉ có khoa Tiếng Anh không có khoa Sư phạm Tiếng Anh. Trường đào tạo hai hệ:

 

- ĐH sư phạm đào tạo các 11 chuyên ngành sư phạm, sinh viên theo học không phải mất học phí.

 

- Cử nhân khoa học đào tạo 9 ngành ngoài sư phạm, sinh viên theo học phải mất học phí. Để trở thành giáo viên phải học khoá “Nghiệp vụ sư phạm” khoảng 6 tháng.

 

Ban Tư vấn Tuyển sinh

Dòng sự kiện: Tư vấn tuyển sinh 2007