Thanh Hóa:

Công an điều tra vụ hàng chục học sinh bị đâm vật nhọn

(Dân trí) - Liên quan đến việc hàng chục học sinh Trường THCS Xuân Thiên (huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa) chơi đùa đâm vật nhọn nghi dính máu người nhiễm HIV vào người nhau khiến phụ huynh lo lắng, Công an huyện Thọ Xuân đã vào cuộc xác minh.

Sáng nay 6/9, trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Trung Cảnh, Trưởng Công an huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) cho biết, Công an huyện đang điều tra việc các cháu học sinh Trường THCS Xuân Thiên bị đâm vật nhọn vào người. Công an huyện Thọ Xuân đã xác minh làm rõ động cơ của các cháu là có 5 - 6 em đùa nghịch. Việc lây truyền HIV là không có. Việc đâm chỉ gây một vết chấm đỏ, chứ không phải đâm nghiêm trọng như các trường hợp đâm khác.

Qua xác minh, hiện tại các em chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự và xử phạt vi phạm hành chính. Hiện Công an huyện đang làm văn bản kiến nghị với ngành Giáo dục phối hợp với cha mẹ các em để quản lý các em.

Công an huyện cũng đã xác định, vật đâm vào em C. sau đó đã được vứt đi không đâm vào em khác nữa. Công an có thu được vật dùng để đâm là sợi dây điện, lõi rất nhỏ buộc vào que để nghịch ngợm thôi chứ không phải công cụ gì. Còn các cái khác, các em nghịch xong vứt đi. 

Ngành Công an cũng đã báo cáo với huyện để chỉ đạo các ngành, các cấp chính quyền địa phương về tuyên truyền ổn định tình hình. 

Trường THCS Xuân Thiên, huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa.
Trường THCS Xuân Thiên (huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa) - nơi xảy ra việc hàng chục học sinh bị đâm vật nhọn vào người.

Trước đó, vào chiều qua 5/9, trao đổi với phóng viên Dân trí, bác sỹ chuyên khoa I Nguyễn Văn Nhu - Phó Giám đốc Trung tâm phòng chống HIV/AIDS Thanh Hóa cho biết: “Tôi cũng đã đi thực tế trên đó về, người dân có hỏi việc đó như thế nào để yên tâm”.
 
Theo bác sỹ Nhu, trò chơi của các cháu là bột phát, qua tìm hiểu bên công an xã, UBND xã thì các học sinh chơi trò chơi chọc nhau từ ngày 28 - 29/8, sang ngày 30/8 thì chọc cháu C. (học sinh trong trường có phiếu theo dõi HIV). Ngày 30/8, nhà trường đưa học sinh xuống bệnh viện tỉnh.
 
Vết đâm trên người học sinh.
Vết đâm trên người học sinh.

Được biết, có 31 học sinh được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh và 5 em sang Trung tâm phòng chống HIV/AIDS Thanh Hóa. “Qua hỏi phụ huynh và các em học sinh và xem xét các vết xây xước, các bác sỹ khẳng định không có nguy cơ phơi nhiễm nên không tư vấn điều trị thuốc, đề nghị các cháu yên tâm”.

Về việc có nên dùng thuốc ngừa nguy cơ phơi nhiễm, bác sỹ Nhu cho biết, bác sỹ đã khám xét không có nguy cơ, không cần phải uống thuốc, nên nếu uống vào không có lợi vì uống vào rất độc. “Với trách nhiệm và lương tâm của người thầy thuốc, chúng tôi đã giải thích để phụ huynh yên tâm”, bác sỹ Nhu cho biết thêm.

Đối với 5 trường hợp được đưa đến Trung tâm phòng chống HIV/AIDS không tiến hành xét nghiệm vì không có nguy cơ phơi nhiễm nên bác sỹ không chỉ định xét nghiệm. Theo bác sỹ Nhu nắm bắt thì, em S. đâm vào em C., sau đó không đâm cho ai nữa nên nguy cơ phơi nhiễm là không có.

Duy Tuyên