Công bố điểm sàn trước 15/8

Cũng như năm trước, năm nay, Bộ GD-ĐT sẽ công bố điểm sàn trước ngày 15/8. Về việc một số thí sinh làm bài thi trắc nghiệm Ngoại ngữ “lấn” thêm cả 10 câu tự chọn, máy sẽ chấm cả 80 câu nhưng tính điểm 70 câu theo phương án có lợi cho thí sinh.

Điểm sàn, điểm chuẩn

 

Trong cuộc họp báo nhanh chiều 10/7, Thứ trưởng Bành Tiến Long đã thông báo một số kết quả kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng 2006. Bên cạnh việc tổng kết hai đợt thi vừa qua, Thứ trưởng cũng cho biết, việc xác định điểm chuẩn, điểm sàn phải căn cứ trên kết quả chấm thi và thống kê điểm trên toàn quốc. Tuy nhiên, quá trình xác định điểm chuẩn, điểm sàn cũng không khác năm trước nhiều.

 

“Bộ GD-ĐT sẽ cố gắng để đưa ra mức điểm sàn trước thời hạn 15/8”, ông Long cho biết.

 

Năm 2005, điểm sàn quy định khối A, B của Bộ GD-ĐT là 15 điểm; khối C, D là 14 điểm

 

Về điểm chuẩn tuyển sinh, Thứ trưởng Bành Tiến Long nhận định: Điểm cao hay thấp còn phụ thuộc vào kết quả thi và lượng thí sinh dự thi của từng trường nên chưa thể chắc chắn được.

 

Thi trắc nghiệm phát sinh phức tạp

 

Năm nay, Bộ GD-ĐT lần đầu tiên áp dụng hình thức thi trắc nghiệm đối với môn ngoại ngữ. Tuy nhiên, sau giờ thi trắc nghiệm các môn ngoại ngữ sáng 10/7 đã xuất hiện một số vấn đề phức tạp.

 

Đề thi trắc nghiệm môn ngoại ngữ năm nay gồm tổng cộng 80 câu, chia làm 2 phần. Phần bắt buộc gồm 60 câu (câu 1 đến 60) và phần tự chọn với 20 câu.

 

Trong phần tự chọn, thí sinh được quyền chọn làm 10 câu (từ câu 61 đến câu 70) hoặc từ câu 71 đến câu 80. Nếu chọn làm từ câu 61 đến câu 70 thì sẽ bỏ trống từ câu 71 đến câu 80. Như vậy, theo đúng quy định, mỗi thí sinh sẽ phải làm 70 câu hỏi trên tổng số 80 câu của đề.

 

Mặc dù trong đề thi đã ghi rõ như vậy nhưng nhiều thí sinh đã trả lời cả 80 câu hỏi của đề thi trắc nghiệm. Tuy phải thừa nhận đây là lỗi do thí sinh đã không đọc kỹ đề nhưng vô tình nó đã “làm khó” máy chấm.

 

Trao đổi với báo chí xung quanh vấn đề này, lãnh đạo Bộ GD-ĐT cho biết, để tránh gây thiệt cho các thí sinh, Bộ sẽ chấp nhận hợp lệ cho các trường hợp làm quá yêu cầu của đề.

 

“Phần mềm của máy chấm sẽ lấy điểm 10 câu hỏi tự chọn mà thí sinh làm tốt hơn nên thí sinh không nên quá lo lắng”, Tiến sĩ Nguyễn An Ninh, Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định Chất lượng Giáo dục, Bộ GD-ĐT cho biết.

 

Dù đây chỉ là một lỗi phát sinh từ phía thí sinh nhưng rõ ràng, Bộ GD-ĐT đã không dự tính hết tình huống xảy ra. Đối với những thí sinh vô tình làm cả 20 câu sẽ bị lãng phí thời gian vô ích.

 

Đại học Quốc gia TPHCM sẽ chấm cả 80 câu

 

Tiến sĩ Nguyễn Hội Nghĩa, Giám đốc Trung tâm Khảo thí và đánh giá chất lượng đào tạo, Trưởng ban chấm thi trắc nghiệm môn Ngoại ngữ của Đại học Quốc gia TPHCM cho biết, máy chấm bài thi trắc nghiệm sẽ quét cả 80 câu hỏi.

 

Phần mềm của máy chấm sẽ tự phân biệt đề thi thành 3 nhóm nhỏ: từ câu 1 đến câu 60; từ câu 61 đến câu 70 và từ câu 71 đến câu 80. Vì vậy, trong trường hợp thí sinh làm cả 20 câu tự chọn, việc lựa chọn phần thí sinh có kết quả cao hơn là có thể thực hiện được, chỉ cần thêm vài câu lệnh.

 

“Chúng tôi đã thử chiều nay và đã thành công, không có gì khó khăn cả. Những thí sinh làm cả 20 câu tự chọn sẽ được chọn 10 câu có kết quả cao hơn và máy sẽ tự loại đi 10 câu còn lại”, ông Nghĩa cho biết.

 

Theo Xuân Mai
Tiền Phong