Đã 34 tuổi, có còn được thi ĐH?

(Dân trí) - Có quy định tuổi dự thi ĐH? Sự cố về làm hồ sơ ĐKDT và cách xử lý? Chọn ưu tiên nào thì tối ưu? Các trường nào đào tạo liên thông ĐH? Dự thi vào các trường không tổ chức thi như thế nào...?

Hỏi: Năm nay em 34 tuổi, em muốn thi vào một trường ĐH liệu có được không? Bộ GD-ĐT có quy định tuổi đối với thí sinh dự thi ĐH không? (bienemvanoinho_td@yahoo.com)

 

* Trả lời:

 

Bộ GD-ĐT không quy định tuổi dự thi ĐH. Bất kì thí sinh nào tốt nghiệp THPT đều có quyền tham dự kì thi ĐH, CĐ mà không phụ thuộc vào tuổi tác.

 

Tuy nhiên đối với một số trường mang tính đặc thù như khối trường công an, quân đội thì hạn chế độ tuổi ĐKDT vào trường.

 

Để nắm rõ về độ tuổi khối các trường công an, quân đội anh liên hệ trực tiếp với các đại diện ban ngành của 2 khối này  tại địa phương mình có hộ khẩu thường trú.

 

Mọi thắc mắc thí sinh có thế gửi thư về hòm thư tuyensinh.dantri@gmail.com để nhận được giải đáp.

Hỏi: Hiện nay em đã có bằng KTV tin học Trung cấp do trường Đại học Bách khoa TPHCM cấp, vậy bây giờ em học liên thông lên học Đại Học chính quy ngành CNTT có được không?

 

Ở TPHCM có những trường nào có thể liên thông lên đại học chính quy được? Nếu có thì cho em biết trường đó là gì? Thời gian tuyển sinh thế nào, thủ tục nhập học ra sao? Có cần thi tuyển không?

 

Theo em được biết ở TPHCM có trường liên thông lên ĐH nhưng là bằng cử nhân Đào Tạo Từ Xa, có đúng không? (taiduc1989@hcm.vnn.vn) 

 

Theo quy chế đào tạo liên thông em hoàn toàn được phép học liên thông lên hệ ĐH chính quy.

 

Tuy nhiên số trường đào tạo liên thông trực tiếp từ TCCN lên ĐH là rất hạn chế. Em có thể tham khảo chi tiết các trường đào tạo liên thông tại đây.

 

Thời gian tuyển sinh thông thường vào tháng 5 hàng năm, thí sinh bắt buộc phải thi tuyển mới được phép học liên thông.

 

Thông tin chi tiết em nên liên hệ trực tiếp với Phòng đào tạo hoặc truy cập vào địa chỉ website của các trường đào tạo liên thông.

 

Hỏi: Em được biết năm nay trường ĐH Hà Nội tuyển sinh vào một số ngành với khối thi cả A và D mà ngành đó số lượng chỉ tiêu tuyển sinh đã được công bố ấn định trước. Vậy cho em hỏi số lượng tuyển sinh theo từng khối thi cho cùng một ngành đó có được phân chia (ấn định) trước không? Nếu không thì dựa trên cơ sở nào để trường công bố điểm chuẩn (điểm đỗ) cho từng khối thi? (hunght@vms.com.vn)

 

Phòng đào tạo trường ĐH Hà Nội cho hay, với các ngành thi cả hai khối A, D nhà trường không phân bổ số lượng cụ thể chỉ tiêu bao nhiêu cho từng khối ngay từ đâu. Khi nào có kết quả tuyển sinh và dựa trên mặt bằng hồ sơ từng khối dự thi nhà trường sẽ quyết định chỉ tiêu từng khối để từ đó đưa ra mức điểm chuẩn riêng cho khối A và khối D.

 

Hỏi: Em muốn thi ngành Thiết kế nội thất của truờng ĐH Hồng Bàng nhưng trường này không tổ chức thi mà chỉ xét tuyển. Vậy em muốn thi vào ngành Thiết kế nội thất của trường ĐH Hồng Bàng thì em phải thi “nhờ” trường ĐH Mỹ Thuật hay ĐH Kiến trúc? Ngành này thi khối V hay khối H? Điểm chuẩn năm 2006 ? (lunarlight87@gmail.com)

 

Do ngành này thi cả hai khối H và V nên để thi vào ngành này em có thể dự thi “nhờ” vào  trường ĐH Kiến trúc hoặc trường ĐH Mỹ thuật công nghiệp để đăng kí xét tuyển vào trường.

 

Điểm chuẩn của ngành Trang trí nội - ngoại thất năm 2006: 14 điểm (môn năng khiếu nhân hệ số 2).

 

Hỏi: Trường ĐH Giao thông vận tải hàng năm có học sinh giỏi quốc gia, quốc tế đăng kí tuyển thẳng không? Có phải trường nào không có học sinh giỏi quốc gia, quốc tế đăng kí thì không có trong danh sách 10 trường ĐH công bố xét tuyển thẳng không? (trunggt0314820@yahoo.com )

 

Đến thời điểm này, ngoài 10 trường ĐH đã công bố tuyển thẳng thì rất nhiều trường ĐH khác cũng đã công bố tuyển thẳng trong đó có trường ĐH Giao thông vận tải.

 

Hàng năm học sinh giỏi quốc gia, quốc tế vẫn đăng kí tuyển thẳng vào trường ĐH Giao thông vận tải và chắc chắn năm nay cũng không phải là trường hợp ngoại lệ.

 

Hỏi: Em muốn dự thi khối C của trường ĐH An ninh hoặc ĐH Cảnh sát. Em nghe nói năm nay ban C của 2 trường này không nhận hồ sơ ĐKDT là nữ ở khu vực Nam Định, như vậy có đúng không? Muốn nộp hồ sơ vào 2 trường đó em phải làm gì? (wildday18@yahoo.com )

 

Do đặc thù đào tạo của hai trường này là tuyển sinh không quá 5% là nữ nên phải phân bổ chỉ tiêu cho các địa phương.

 

Việc tỉnh Nam Định có được nhận chỉ tiêu tuyển nữ hay không em phải liên hệ trực tiếp với công an huyện ( tỉnh, thành phố) nơi em cư trú.

 

Nếu Nam Định không được nhận chỉ tiêu tuyển nữ thì em không thể dự thi vào hai trường này được. Còn nếu có chỉ tiêu em sẽ được những nguời chức trách ở đây hướng dẫn làm hồ sơ.

 

 

Hỏi: Trường Học viện Kỹ thuật Quân sư gồm có bao nhiêu khoa ngành? Em là nữ thì nên thi ngành gì? (ditimtinhyeutrendatbac_hdkt@yahoo.com ).

 

Trường HV Kỹ thuật Quân sự đào tạo 6 ngành khác nhau gồm: Công nghệ thông tin; Điện tử viễn thông; Kỹ thuật điều khiển; Kỹ thuật ô tô; Chế tạo máy; Kỹ thuật công nghiệp ( Xây dựng dân dụng và công nghiệp; Xây dựng cầu đường).

 

Trường chỉ tuyển 10% chỉ tiêu nữ cho ngành Công nghệ thông tin và Điện tử viễn thông.

Theo Ban tư vấn, đối với hai ngành này thì nữ đều có thể thi. Do đó em nên chọn theo sở thích và khả năng của mình.

 

Hỏi: Xin cho em được hỏi là năm nay em đang học trường ĐH Nha Trang em muốn dự thi vào một trường ĐH khác ngoài phía Bắc, nếu em thi đỗ và em muốn dừng học ở trường ĐH Nha Trang thì em có phải nộp phạt một khoản phí nào không? (alyssachia87@yahoo.com ).

 

Việc em có bị phạt hay không là do quy định của từng trường. Tuy nhiên, về nguyên tắc sinh viên đang theo học các trường ĐH không phải mất học phí khi rút hồ sơ phải bồi thường kinh phí đào tạo. Sinh viên đang theo học các truờng phải nộp học phí thí không phải bồi thường kinh phí đào tạo.

 

Em nên liên hệ trực tiếp với trường để được hỗ trợ một cách tốt nhất.

 

Hỏi: Học viện Tài chính có hệ cao đẳng không? Nếu có thì hệ cao đẳng của trường năm 2006 điểm chuẩn là bao nhiêu?(sao_doi_ngoi_boy_265@yahoo.com.vn)

 

Học viện Tài chính không có hệ CĐ, trường chỉ đào tạo hệ ĐH ở 5 ngành chính gồm: Tài chính - Ngân hàng; Kế toán; Quản trị kinh doanh; Ngành hệ thống thông tin kinh tế; Ngành Tiếng Anh.

 

Hỏi: Con của tôi thuộc 2 diện ưu tiên, vừa có mẹ là người dân tộc Tày (bản thân cháu đã đổi từ dân tộc Kinh, theo bố sang dân tộc Tày, theo mẹ), vừa có bố là thương binh 2/4, tỷ lệ thương tật 61%. Trong hồ sơ cháu chọn ưu tiên 1 (có bố hoặc mẹ là người dân tộc thiểu số), với lý do điểm ưu tiên có Mẹ là người dân tộc sẽ cao hơn điểm ưu tiên là con thương binh. Con tôi chọn diện ưu tiên như vậy đã là phương án tốt nhất chưa?(buisonphuongls@yahoo.com.vn)

 

Con  của bạn chọn phương án như vậy là hoàn toàn tối ưu. Bạn nên lưu ý: Con của bạn sẽ thuộc nhóm ưu tiên 1 đối tượng 01 được cộng điểm ưu tiên tối đa là 2 điểm.

 

Hỏi: Em có bố là người dân tộc thiểu số, nhưng em có hộ khẩu và tốt nghiệp THPT ở Hà Nội. Vậy em muốn biết em được cộng bao nhiêu điểm ưu tiên và muốn xác nhận thì cần những giấy tờ hợp lệ nào? (lovely_donkey2004@yahoo.com)

 

Em cần phân biệt: Điểm ưu tiên theo nhóm đối tượng ưu tiên và điểm ưu tiên theo khu vực hoàn toàn tách rời.

 

Bố em là người dân tộc thiểu số nên em thuộc nhóm ưu tiên 1, đối tượng 01. Điểm cộng tối đã là 2 điểm. Em có hộ khẩu Hà Nội nên thuộc KV3 do đó không được cộng điểm ưu tiên khu vực.

 

Như vậy khi dự thi ĐH em sẽ được cộng tối đa là 2 điểm.

 

Để được hưởng ưu tiên em chỉ cần xin xác nhận tại nơi em có hộ khẩu thường trú có bố là người dân tộc thiểu số sau đó nộp kèm với hồ sơ ĐKDT.

 

Hỏi: Em có hộ khẩu thường trú tại TP.Qui Nhơn nhưng hiện tại đang học lớp 12 tại TPHCM. Nếu đăng ký NV1 là Trường Đại học Qui Nhơn thì em sẽ dự thi tại cụm thi nào và trong Phiếu đăng ký dự thi, em sẽ ghi như thế nào? (thanglx@bidv.com.vn )

 

Do em đang học lớp 12 tại TPHCM nghĩa là em sẽ tốt nghiệp THPT ở TPHCM do đó việc đăng kí cụm thi là hoàn toàn không bắt buộc đối với em.

 

Em đăng kí NV1 vào trường ĐH Quy Nhơn thì em có thể ghi  Q vào ô của mục 14 hoặc bỏ trống ô này. Cả hai cách ghi này đều hợp lệ.

 

Hỏi: Khi đi thi đại học em không có bằng gốc tốt nghiệp THPT, vậy em mang bằng photo công chứng có được không? (tienkt@gmail.com )

Theo quy chế tuyển sinh ĐH,CĐ, những thí sinh đã tốt nghiệp trước năm 2007 có thể mang bản sao bằng tốt nghiệp để dự thi. Do đó em hoàn toàn được phép dùng bằng phô tô công chứng để dự thi.

 

Hỏi: Em là thí sinh tự do. Hiện nay em đang sống ở quận Đống Đa, HN nhưng đến đầu tháng 6 sẽ chuyển nhà (ở quận Cầu Giấy, cũng trong nội thành HN). Hiện giờ em chưa có địa chỉ nhà mới. Nếu trong hồ sơ (mục 16), vì không thể đề địa chỉ trường cấp 3, em đề địa chỉ nhà cũ (vì lúc nộp chưa chuyển nhà), nhưng khi có kết quả thì em đã chuyển nhà, liệu giấy báo trúng tuyển hoặc giấy báo kết quả có bị thất lạc không? Có thể liên hệ trực tiếp trường dự thi để lấy giấy báo không? và lấy trong khoảng thời gian nào? (detubonmat@gmail.com)

 

Em nên lấy địa chỉ nào ổn định và chính xác để ghi vào mục 16. Không nhất thiết là địa chỉ mình đang sống mà có thể là địa chỉ bạn bè, người thân… mà mình tin tưởng.

Nếu em đã “chót” nộp hồ sơ rồi thì để cho chắc chắn em có thể làm như sau:


Liên hệ trực tiếp với nơi nộp hồ sơ ĐKDT để lấy giấy báo dự thi. Khi đến những nơi này em nhớ mang theo phiếu số 2 để xác nhận.

 

Ngày đến làm thủ tục dự thi em xin chỉnh sửa lại hồ sơ ĐKDT. Thời điểm này em đã có địa chỉ nhà mới. Việc sửa này chỉ giúp cho em nhận được phiếu báo điểm thi chắc chắn.

 

Thời gian nhận giấy báo dự thi chậm nhất là ngày 30/6/2007. Do đó em cần liên hệ với điểm thu hồ sơ dự thi của mình trước ngày này.

 

Ban Tư vấn Tuyển sinh

Dòng sự kiện: Tư vấn tuyển sinh 2007