Thừa Thiên Huế:

Đại hội đại biểu Hội Khuyến học lần thứ II, nhiệm kỳ 2008-2013

(Dân trí) - Ngày 17/08/2008, Hội Khuyến học tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2008-2013. Tham dự có Giáo sư-Tiến sĩ Trần Xuân Nhĩ, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Chính quyền, Mặt trận tỉnh, các huyện, thị xã trên địa bàn, đại diện các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan và 160 đại biểu đại diện cho toàn thể hội viên trong toàn tỉnh.

Nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của Thường vụ Tỉnh uỷ và các cấp uỷ Đảng, sự tạo điều kiện và hỗ trợ của các cấp Chính quyền và Mặt trận, Hội Khuyến học các cấp tỉnh Thừa Thiên Huế đã lần lượt hình thành, tích cực hoạt động và đã thu được nhiều thành tích đáng kể. Đến nay toàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã có 1.618 Chi hội Khuyến học ở thôn, bản, tổ dân phố, trường học, cơ quan... , gần 150.000 hội viên khuyến học chiềm khoảng 9% dân số.

Xây dựng được 24.460 “gia đình hiếu học” (GĐHH) và 243 “dòng họ khuyến học” (DHKH). Trong đó có gần 100 GĐHH xuất sắc và hàng chục DHKH xuất sắc cấp tỉnh và cấp trung ương. Hình thành và phát triển được 111 Trung tâm học tập cộng đồng đạt hơn 73%. Từ năm 2003-2007, tổng Quỹ khuyến học của các cấp Hội thu được khoảng 20 tỷ đồng. Nếu kể cả số Quỹ khuyến học của các  cơ quan, doanh nghiệp, các Hội… nằm ngoài Hội Khuyến học thì tổng số tiền dành cho khuyến học lên đến khoảng 40 tỷ đồng.

Năm 2008-2013 Hội Khuyến học tỉnh Thừa Thiên Huế phấn đấu đến cuối năm 2009 phủ kín tổ chức khuyến học đến tất cả thôn, bản, tổ dân phố, trường học, cơ quan… và phát triển hội viên đến tận gia đình, gia đình nào cũng có ít nhất 1 hội viên khuyến học. Trong đó Hội Khuyến học tỉnh cần đổi mới công tác tham mưu, tiến hành các hoạt động phối kết hợp, đẩy mạnh đẩy mạnh các hoạt động khuyến học, đa dạng hóa công tác tuyên truyền, nâng cao chất lượng hệ thống tổ chức Hội và phát triển quỹ khuyến học.

Phát biểu tại Đại hội, thay mặt Hội Khuyến học Việt Nam, Giáo sư-Tiến sĩ Trần Xuân Nhĩ, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam đã biểu dương những kết quả đã đạt được của Hội Khuyến học tỉnh Thừa Thiên Huế. Đồng chí chỉ đạo Hội cần chú ý đến một số tồn tại chưa đạt được, từ đó góp phần nâng cao kết quả trong công tác khuyến học.

Ngoài ra đồng chí đã nêu ra một vài mô hình hoạt động có hiểu quả để từ đó làm tấm gương cho các cấp cơ sở Hội noi theo. Đồng chí chỉ rõ trong công tác khuyến học các cơ sở Hội có sự quan tâm của Đảng và Nhà nước thì hoạt động có hiệu quả vì thế ở những cơ sở hội còn yếu cần phối hợp với chính quyền địa phương tốt hơn để đưa phong trào đi lên.Riêng các đồng chí lãnh đạo Hội các cấp cũng cần chú ý thực hiện nghiêm tuc chỉ thị của Đảng và Nhà nước, cũng như của Hội Khuyến học Việt Nam về hoạt động Khuyến học, Khuyến tài để đưa hoạt động Hội ngày càng được nhiều người dân ủng hộ và hưởng ứng.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Hội Khuyến học Thừa Thiên Huế nhiệm kỳ mới gồm 19 đồng chí, đồng chí Nguyễn Văn Mễ được bầu làm Chủ tịch Hội Khuyến học Thừa Thiên Huế nhiệm kỳ 2008-2013.

Đại hội đại biểu Hội Khuyến học lần thứ II, nhiệm kỳ 2008-2013 - 1

Ban chấp hành Hội khuyến học tỉnh Thừa Thiên Huế mới

 

Nhân dịp này, để biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào khuyến học khuyến tài gian đoạn 2003-2007, góp phần phát triển sự nghiệp GD&ĐT trên địa bàn tỉnh, Hội Khuyến học Việt Nam trao tặng 13 kỹ niệm chương “Vì sự nghiệp Khuyến học” cho 13 đồng chí hoạt động xuất sắc trong các cấp hội, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế trao tặng bằng khen cho 5 tập thể và 4 cá nhân, Chủ tịch Hội khuyến học tỉnh tặng giấy khen cho 4 đơn vị cơ sở.

Hoài Lương