Đắk Nông: Trẻ đuối nước liên tục, nhiều bể bơi trường học vẫn nằm trơ trơ

(Dân trí) - Trước tình trạng liên tục xảy ra các vụ học sinh đuối nước, tỉnh Đắk Nông đã có đề án xây dựng bể bơi trong trường học. Tuy nhiên sau hai năm thực hiện, nhiều bể bơi vẫn nằm trơ trơ.

5 trẻ tử vong do đuối nước trong 1 tháng

Trong tháng 4/2020, trên địa bàn tỉnh Đắk Nông liên tục xảy ra tình trạng đuối nước, nạn nhân đều là học sinh các cấp học. Trong đó chủ yếu là học sinh cấp THCS trở xuống.

Theo đó, khoảng 9h ngày 22/4/2020, em Trần Văn H. (SN 2005, trú xã Quảng Tín, huyện Đắk R’Lấp) đi cắt cỏ phụ giúp bố mẹ không may bị trượt chân ngã xuống ao của một hộ dân trong thôn. Sự việc được phát hiện muộn, nam sinh này đã tử vong trước đó.

Ngày 24/4/2020, trong khi tắm cùng nhóm bạn tại hạ lưu Thủy điện Sêrêpôk 3 (xã Ea Pô, huyện Cư Jút), em Phạm Nguyễn M. Đ. (học sinh lớp 9, trú tại xã Đắk Rông, huyện Cư Jút) cũng bị sẩy chân, đuối nước tử vong.

Đắk Nông: Trẻ đuối nước liên tục, nhiều bể bơi trường học vẫn nằm trơ trơ - 1
Lực lượng chức năng tìm thấy thi thể một nam sinh dưới hồ nước

Cách đó 1 tháng, tranh thủ mẹ đang nấu cơm trưa, nữ sinh Nguyễn Thị H. (SN 2003, trú xã Đắk Sắk, huyện Đắk Mil) cùng em trai mình (đang học lớp 5) ra bờ ao bắt ốc. Do bờ ao trơn nên em trai H. bị ngã xuống ao.

Trong lúc H. kéo em trai thì bị trượt chân và ngã theo. Do không có người ứng cứu kịp thời nên H. đã tử vong sau đó.

Trước đó, Dân trí cũng đã đưa tin, hai cháu Lê Văn P. (SN 2009) và Lại Tiến M. (SN 2011, cùng trú xã Thuận Hà, huyện Đắk Song) cũng bị đuối nước tử vong.

Thời điểm xảy ra vụ tai nạn thương tâm, do bố mẹ phải đi làm rẫy nên để hai cháu tự chơi với nhau ở nhà. Trong lúc chơi ngoài bờ ao, cả hai ngã xuống ao dẫn đến đuối nước.

Đắk Nông: Trẻ đuối nước liên tục, nhiều bể bơi trường học vẫn nằm trơ trơ - 2
Bể bơi Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai (TP. Gia Nghĩa) là một trong hai bể bơi mới được bàn giao gần đây

Theo Phòng Trẻ em và Bình đẳng giới, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Nông, từ đầu năm tới nay, trên địa bàn tỉnh xảy ra 8 vụ đuối nước khiến 9 trẻ tử vong. Tuy nhiên, theo số liệu này, hai ba vụ đuối nước mới nhất cuối tháng 4/2020 vẫn chưa được cập nhật.

Trước đó, Cục Trẻ em - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cũng xếp tỉnh Đắk Nông là một trong 10 địa phương có số lượng trẻ đuối nước cao nhất cả nước, trong khi đây lại là một trong những tỉnh có dân số ít nhất.

Quá hạn, nhiều bể bơi vẫn chưa bàn giao

Tuy nhiên, không chỉ đầu năm 2020, mà những năm trước khi chuẩn bị đến nghỉ hè, tỷ lệ trẻ đuối nước ở trẻ em của tỉnh Đắk Nông cũng rất cao.

Để hạn chế tình trạng này, năm 2017, tỉnh Đắk Nông đã ban hành Quyết định số 1604 về kế hoạch xây dựng bể bơi trong các trường tiểu học công lập áp dụng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025. Mục tiêu tổng quát là xây dựng bể bơi cho các trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia, các trường tiểu học hạng II trở lên.

Tỉnh Đắk Nông phấn đấu đến năm 2020, xây dựng 20 bể bơi; trong đó 4 bể bơi cố định và 16 bể bơi di động, phục vụ khoảng 40% học sinh toàn tỉnh sau khi hoàn thành chương trình tiểu học biết bơi.

Đắk Nông: Trẻ đuối nước liên tục, nhiều bể bơi trường học vẫn nằm trơ trơ - 3

Hiện tại mới có 2/20 hồ bơi hoàn thành theo kế hoạch

Song đến thời điểm hiện tại, tức là đã bước sang quý II của năm 2020, kế hoạch xây dựng các bể bơi trường học hầu như vẫn còn nằm trên giấy, chưa được bàn giao.

Một lãnh đạo trường học trên địa bàn tỉnh Đắk Nông cho biết, dù rất mừng được đầu tư vốn xây dựng bể bơi, song hiện nay trường vẫn chưa vận hành được vì không đảm bảo an toàn cho học sinh. Chưa kể việc cắt cử người trông coi hồ bơi khi không có tiết học cũng rất khó khăn. Ngoài ra, giáo viên của trường cũng chưa được đào tạo bài bản để trực tiếp dạy bơi cho khoảng 30 học sinh cùng một thời điểm.

Theo Thanh tra Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Nông, đến nay mới chỉ có 11/20 trường được bố trí vốn thực hiện và chỉ có 2/11 bể bơi hoàn thiện, bàn giao đi vào sử dụng, 9 bể bơi còn lại chưa bàn giao đúng theo tiến độ đề ra.

Thanh tra Sở kết luận, trong quá trình triển khai xây dựng các hồ bơi trong trường học, hầu hết phải được thực hiện trong năm 2018, chậm nhất là năm 2019. Tuy nhiên, hầu hết đều không thể hoàn thành để nghiệm thu, đưa vào sử dụng, thậm chí có hồ bơi còn thi công không đúng thiết kế ban đầu.

Trước tình trạng này, Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Nông kiến nghị UBND tỉnh Đắk Nông chỉ đạo các huyện thành phố thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh được nêu tại Quyết định 1609 ngày 12/10/2017 để hoàn thiện bể bơi và sớm đưa vào vận hành.

Dương Phong