Đề Anh quá dài, đề Hóa “khó nhằn”, đề Địa không đánh đố
(Dân trí) - Thi xong môn tiếng Anh khối D sáng nay, nhiều thí sinh than đề quá dài khiến các em làm không kịp. Trong khi đó, sĩ tử nhận định đề môn Hóa khối B khó hơn năm ngoái, đề Địa dễ kiếm điểm hơn đề Văn và Sử.<br><a href='http://dantri.com.vn/event-1762/Goi-y-giai-cac-mon-thi-DH-2011.htm'><b> >> Gợi ý giải các môn thi ĐH 2011</b></a>
Đề thi môn Hóa học khối B, kỳ thi ĐH 2011
Khi được hỏi về đề Hóa khi rời khỏi phòng thi, nhiều em trả lời ngày: “Đề Hóa khó hơn Toán và Sinh”. Theo nhận xét của nhiều thí sinh, đề không quá dài nhưng cả hai phần lý thuyết và bài tập đều yêu cầu phải nắm thật chắc kiến thức và đòi hỏi khả năng suy luận, tính toán cao. Ở một số câu khó, nếu thí sinh không đọc kỹ đề, kiến thức không vững rất dễ bị nhầm lẫn.
“Môn Hóa em chỉ làm được 50%, kém hơn hai môn trước. Em thấy đề thi phân bố khá hợp lý giữ thuyết và bài tập, so với lực học môn Hóa của thì đề khá khó.”, thí sinh Trương Huỳnh Anh, tham dự tại cụm thi trường ĐH Công nghiệp TPHCM cho hay.
Tuy đánh giá khó hơn đề Toán, Sinh nhưng theo Huỳnh Anh, những học sinh khá giỏi nếu cẩn thận sẽ ghi được điểm cao, mức điểm trung bình sẽ nhiều.
Trong khi đó, thí sinh Trương Công Danh đánh giá đề Hóa khối B khó ngang ngửa đề khối A, cậu làm bài không tốt so với Toán và Sinh. Danh nói: “Đề tập trung ở phần lớp 12 nhưng đòi hỏi thí sinh phải nắm vững kiến thức của các năm trước. Đề 50 câu nhưng không câu nào quá dễ và nhiều câu khó”.
Theo Danh để làm được đề này thí sinh sẽ phải hết sức cẩn trọng vì đề khá đánh đố, khó phân biệt và dễ nhầm lẫn, đặc biệt có một số câu nằm ở phần rất ít biết đến.Học sinh giỏi sẽ có cơ hội khẳng định mình ở đề thi này.
“Em cũng chỉ hy vọng Hóa mình đạt điểm 5 là có thể thành công ở kỳ thi này vì Toán và Sinh em làm bài tốt. Kết thúc kỳ thi rồi em thấy nhẹ nhàng hẳn và rất nhiều hy vọng”, Danh chia sẻ thêm. Kết thúc môn cuối cùng, cậu học trò này cũng lập tức lên đường về quê.
Hết 2/3 thời gian làm bài nhưng chỉ có vài thí sinh ra về tại địa điểm thi trường Ernst Thalmann, TPHCM. Với gương mặt phấn khởi, thí sinh Trần Nguyên Đành (quê ở Huế) chia sẻ: “Em thấy đề Địa dễ hơn năm ngoái, không có gì khó khăn cả. Cả ba môn thi em đều làm rất tự tin”.
Thí sinh Nguyễn Hoàng Duy (quê ở Bến Tre) và Lê Tuấn Anh (quê ở Hà Tĩnh) đều làm được bài và ra sớm. “Đề vừa sức, không khó khăn. Có câu hỏi riêng em làm phần cơ bản. Phân tích thì ổn rồi nhưng giải thích không có chắc lắm”- Duy vui vẻ. Tuấn Anh thì làm câu nâng cao. Cậu sĩ tử cười tươi: “Đề Địa tuy hơi dài nhưng mà vừa sức, em làm tốt hơn môn Sử”.
Tại điểm thi THPT Cầu Giấy của trường ĐH Sư phạm Hà Nội, nhiều thí sinh nhận định đề Anh không khó, chỉ tội hơi dài, nhưng nói chung đề ra rất sát với chương trình ôn có em cầm chắc bài làm của mình được khoảng 80%.
Chia sẻ về bài làm của mình em Phạm Thị Nga (Mỹ Đức, Hà Nội) vui vẻ nói: “Em rất mừng vì đề anh ra không “hóc” như 2 môn trước, đề ra rất sát với chương trình ôn tập. Hơn nữa môn Anh lại là thế mạnh của em, nên em rất tự tin về bài làm của mình, em nghĩ mình phải được hơn 8 điểm”.
Còn Nguyễn Thị Thu Huyền (Hòa Bình) cũng có khuôn mặt rạng rỡ khi kết thúc môn thi, em nói: “ Đề thi Anh Văn năm nay em còn thấy dễ hơn năm ngoái, em làm hết bài, duy chỉ có bài luận em làm hơi mất thời gian, nói chung cơ hội gỡ điểm của môn Anh cho 2 môn trước của em rất cao. Em rất hy vọng năm nay trường lấy điểm không cao lắm, thì em có cơ hội vào đại học”.
Khi tiếng trống báo hết giờ vang lên, các bậc phụ huynh đứng chờ con ngoài cổng trường, mỏi mắt nhìn vào trong ai cũng mang một suy nghĩ: “Hy vọng đề Anh sẽ dễ hơn để các con gỡ điểm”, khi thấy có mấy thí sinh bước ra với khuôn mặt tươi tắn, các bậc phụ huynh thở phào nhẹ nhõm vì biết rằng đề Anh “dễ thở" hơn.
Chưa đến 10h15, nhưng cổng trường Tiều học Dịch Vọng B điểm thi của trường Học viện báo chí tuyên truyền đã mở bởi có rất nhiều thí sinh ra sớm. Khuôn mặt tươi vui hớn hở, và tâm lý thoả mái khi đã kết thúc kỳ thi ĐH đầy áp lực.
Còn Phạm Văn Tiến (Hà Nội) thì thấy môn Địa mình làm xuất sắc hơn cả: “Khi đọc đề Địa em mừng lắm, vì với cấu trúc đề này em làm sẽ khá nhanh, em chỉ mất có 80 phút cho bài thi của mình, phần đồ thị em vẽ biểu đồ cột kết hợp với đường và cũng có rất nhiều bạn làm giống em. Em mừng lắm, vì đề địa bám sát với chương trình ôn tập, tạo cơ hội gỡ điểm cho thí sinh”.
Khi được hỏi về phần nào khó nhất trong đề thi môn Địa, em Dương Hồng Xướng (Thái Nguyên) vui vẻ trả lời: “Em thấy không có câu nào khó cả, vì câu nào em cũng làm được hết, phạm vi kiến thức của đề ra tương đối chuẩn với chương trình ôn tập, nên bọn em làm rất nhanh. Kết thúc 3 môn thi, em thấy môn Địa làm tốt nhất còn sử thì chán nhất”.
Nhiều phụ huynh đứng chờ con nơi trường thi khá bất ngờ khi thấy nhiều thí sinh thi môn địa ra khá sớm, có phụ huynh tranh thủ đi đâu đó làm con gái phải chờ nửa tiếng đồng hồ. Bác Nguyễn Đắc Lân vui vẻ nói: “Tôi không nghĩ rằng con gái mình lại làm bài tốt và ra khỏi phòng thi sớm như vậy, như hai môn hôm qua thì tận hết giờ mới thấy cháu ra. Thấy con làm bài được chúng tôi mừng lắm”.
Còn với bác Nguyễn Tuấn Quang thì đã chuẩn bị sẵn tư trang hành lý chờ con thi xong là 2 bố con rời đô về quê, bác vui mừng nói: “Con tôi thi ra sớm nên hai bố con cũng được về sớm hơn, đề Địa dễ nên các cháu làm bài nhanh, chúng tôi cũng thấy phấn khởi. Không biết có đỗ được đại học không, nhưng nghe con bảo làm được là thấy mát lòng rồi”.
Tại Thanh Hóa, theo nhận định của các thí sinh thi khối B thì đề Hóa năm nay dễ hơn năm trước, nhiều thí sinh làm được khoảng 40-50% đề thi.
Thí sinh Lê Thị Thu cho biết: “Em thấy đề thi năm nay dễ, em làm xong hết, còn 10 phút nữa mới hết giờ nhưng em đã nộp bài ra về trước, trong phòng thi của em có nhiều người cũng nộp bài ra trước”.
Thí sinh Phạm Thị Lan cũng dự thi tại điểm trường này cùng chung nhận định đề thi Anh văn năm nay quá dài. Trong đó có nhiều câu hỏi khó nhưng nhìn chung so sánh với đề thi tuyển sinh đại học các năm thì mức độ cũng ngang nhau chứ không khó hơn.
Ghi nhận tại điểm trường THPT Nguyễn Hiền (Đà Nẵng), hầu hết các thí sinh dự thi khối B tại Đà Nẵng kết thúc buổi thi môn Hóa, môn thi cuối cùng đều than “đề Hóa quá khó”.
Thí sinh Ngô Thị Trà My, từ huyện Duy Xuyên (Quảng Nam) ra Đà Nẵng dự thi khối B vào ĐH Sư phạm Đà Nẵng tại điểm trường này, cho biết em đạt học lực khá ở bậc học phổ thông và nhận định: “Đề Hóa quá khó. So với 2 môn Toán, Lý hôm qua vì đề Hóa hôm nay em làm tệ hơn. Có một số câu chưa làm đã sắp hết giờ làm bài nên em nhắm mắt chọn đại đáp án nên mấy câu này dĩ nhiên cũng không chắc. Nhiều bạn trong phòng thi của em cũng chộn vội đáp án các câu còn lại khi sắp hết giờ làm bài”.
Thí sinh Nguyễn Phương Thảo dự thi khối C vào ngành Sử, ĐH Sư phạm Đà Nẵng cho biết: “Đề Địa có 4 câu, chủ yếu tập trung các câu hỏi về biển Đông. Theo em, đề thi năm nay không quá khó. Nhưng do không được sử dụng Atlat làm bài thi như hồi thi tốt nghiệp THPT nên em làm bài vất vả hơn. Nếu có sẵn Atlat thì bọn em sẽ khai thác kiến thức để làm bài nhanh hơn. Nhìn chung, các đề thi khối C năm nay vừa tầm với một đề thi tuyển sinh đại học”.
Ra khỏi phòng thi sáng nay 10/7, thí sinh tại cụm thi Cần Thơ vẫn còn nhiều tâm trạng lo lắng như trước khi bước vào phòng thi bởi đề thi các môn đều không “dễ ăn”.
Tại điểm trưởng THCS Lương Thế Vinh, nhiều thí sinh khối B thi môn Hóa cho biết đề cũng khó như khối A. Đề ra 50 câu với thời gian 90 phút dù đánh trắc nghiệm nhưng cũng mất nhiều thời gian để làm.
Em Tuyền (ngụ Bạc Liêu) nhận xét lý thuyết dài, nhiều ý và hầu như không có dạng thuộc lòng mà chủ yếu là suy luận.
Các thí sinh thi khối B tại điểm trường tiểu học Trần Quốc Toản cho biết nhiều câu các em không biết làm nên đành phải đánh theo cảm tính may rủi.
Trong khi đó, thí sinh thi môn Anh văn khối D cũng lắc đầu quầy quậy khi ra khỏi phòng thi vì đề dài quá.
Em Yến thi tại điểm thi khu II - ĐH Cần Thơ, cho biết đề khó nhất là phần đoạn văn. Theo Yến, phần đoạn văn này cần phải đọc kỹ và hiểu nội dung thì mới có thể làm bài được. Trong đoạn văn có nhiều từ mới nên có đoạn chỉ có thể hiểu lướt qua để làm.
Thí sinh thi khối D tại khu II sáng nay cũng cho biết, có những câu cũng khá dễ nên các em đều làm tốt. Với đề thi Anh văn thì học sinh trung bình có thể làm từ 40-50%; còn thí sinh khá giỏi thì cũng đạt từ 60-70% nếu học tốt môn này.
Đối với môn Địa lý khối C thì nhiều thí sinh cho biết đề ra 4 câu, trong đó có 3 câu lý thuyết, 1 câu bài tập với thời gian 180 phút thì cũng tương đối là đủ thời gian để làm. Một thí sinh thi tại điểm thi Trường Tiểu học Lê Quý Đôn cho hay phần lý thuyết chủ yếu cũng suy luận chứ, rất ít phần thuộc lòng.
Cũng theo thí sinh này, đối với phần bài tập cũng mất nhiều thời gian để tính và nhận xét. Đề Địa đối với học sinh trung bình nếu làm kỹ và hết 4 câu thì cũng đạt từ 50% trở lên.
Đề môn Hóa khối B dễ thở là nhận định chung của nhiều thí sinh sau khi kết thúc 90 phút làm bài tại điểm thi ĐH Quy Nhơn (Bình Định) sáng nay. Nhiều em cho rằng đề Hóa dễ kiếm điểm trên trung bình.
“Đề ra trong sách giáo khoa là chủ yếu, phần lý thuyết cũng nhiều dễ kiếm điểm, phần nâng cao chỉ chiếm khoảng 10% bài thi. Chỉ cần nắm vững kiến thức SGK là có thể làm được điểm trung bình hoặc hơn nữa. Với đề này em làm được khoảng 6 đến 7 điểm” - thí sinh Nguyễn Văn Kho ở Phù Mỹ, Bình Định thi vào ĐH Y dược TPHCM vui vẻ nói.
Thí sinh Võ Kiên Nguyên (Bình Định) cho biết: “Khoảng 60% là kiến thức trong sách giáo khoa nên em nghĩ đề với đề thi này các bạn dễ làm được điểm 5 đến 6 điểm”. Tuy nhiên một số dạng bài tập em chưa gặp nên không có giải được.
Sáng nay 10/7, tại Khánh Hòa, các thí sinh dự thi vào ĐH Nha Trang hoàn thành môn thi cuối cùng. Theo nhận định của nhiều thí sinh khối B, đề thi môn Hóa năm nay không quá khó. Nhiều em hy vọng môn thi này sẽ có điểm tốt, bù lại cho những môn trước làm bài không được như ý.
Thí sinh Nguyễn Văn Ngọc, dự thi tại trường CĐ Sư phạm Nha Trang vui vẻ cho biết: “Môn Hóa em chuẩn bị bài khá chu đáo nên cũng tự tin bước vào môn thi cuối cùng này. Đề dễ hơn em tưởng. Còn khoảng 15 phút nữa, nhưng em đã làm xong bài rồi”.
Còn em Lê Nguyên Gia Kỳ nói: “Môn này em làm tốt, đề không quá khó, chắc em được khoảng 6, 7 điểm, cùng với hai môn trước, em hy vọng là đủ điểm đỗ vào trường”.
Em Nguyễn Xuân Tú, quê ở Yên Bái thi vào ĐH Y dược Thái Nguyên, chia sẻ: “Đề Hóa hơi khó, em làm được 40 % số câu hỏi còn lại em không chắc chắn lắm. Một số câu em khoanh theo cảm tính”.
Còn em Nguyễn Đức Vinh, dự thi vào ĐH Nông lâm Thái Nguyên tại điểm thi CĐ Y tế Thái Nguyên, cho biết: “Đề Hóa em thấy bình thường, so với khối A em thấy làm tốt hơn. Hôm qua môn Toán và Sinh em làm cũng tạm được”.
Trong khi đó, các thí sinh dự thi khối C cho biết đề Địa lí dễ, nhiều thí sinh ra khỏi phòng thi khi hết 2/3 thời gian làm bài.
Em Trần Anh Khuyến thi vào ĐH Khoa học tại điểm thi CĐ Kinh tế tài chính Thái Nguyên, cho biết: “Theo em đề thi Địa lí phù hợp với thi sinh, đề không quá đánh đố. Phần vẽ biểu đồ em làm tự tin nhất, em mong môn Địa sẽ có kết quả cao nhất”.
Còn thí sinh Hoàng văn Khoa, quê Cao Bằng thi vào ĐH Khoa học, tâm sự: “Em thấy đề Địa lí bình thường, em làm xong bài trong 2 tiếng nên em nộp bài ra trước”.
Khác với sự phấn khởi của thí sinh khối B và C, thí sinh thi khối D than phiền đề Tiếng Anh quá dài.
Ra khỏi phòng thi với tâm trạng buồn bã, thí sinh Nguyễn Thị Phương Thanh, thi ngành Hóa học, Trường ĐH Khoa học Huế, thi tại hội đồng thi Trường CĐg Y tế Huế, cho biết: “Đề Hóa khó, nhất là phần bài tập. Đề chủ yếu ra vào phần hóa hữu cơ trong chương trình của sách giáo khoa nên em chỉ làm được khoảng 50%”.
Còn thí sinh Trần Thị Ngọc Huyền cho biết: “Đề Hóa có 50 câu trắc nghiệm mà phần bài tập lại nhiều và dài nữa nên đã chiếm khá nhiều thời gian để làm các câu khác”.
Em Võ Quang Anh thi vào Khoa Luật ĐH Huế cho biết: “So với đề thi hai môn trước là môn Văn và Lịch sử thì môn Địa lý dễ hơn nhiều. Em thấy rất nhiều bạn làm bài rất tốt, thời gian làm bài vừa đủ xong hết các câu”.
Đa số các ý kiến của các thí sinh làm bài môn Địa lý sáng nay đều cho rằng đề thi môn Địa Lý năm nay làm dễ là do không yêu cầu tư duy cao. Thí sinh chỉ cần học thuộc bài là có thể làm tốt được các câu.
Nhóm PV