Thi tốt nghiệp THPT 2011:

Đề Anh vừa tầm, thí sinh phấn khởi

(Dân trí) - Kết thúc môn thi tốt nghiệp THPT cuối cùng - môn Anh văn, thí sinh tại nhiều hội đồng thi tỏ ra phấn chấn. 50 câu trắc nghiệm trong đề Anh được nhiều thí sinh nhận định vừa tầm với học sinh học lực trung bình.

Đề Anh vừa tầm, thí sinh phấn khởi - 1

Thí sinh Đà Nẵng chuẩn bị bước vào phòng thi môn cuối cùng với tâm trạng khá thoải mái. (Ảnh: Khánh Hiền)

Tại Hội đồng coi thi THPT Lê Quý Đôn, TP Đà Nẵng, thí sinh Nguyễn Thị Nhàn, học sinh trường THPT Ngũ Hành Sơn dự thi tại điểm trường thi này cho biết: “Đề Anh quá dễ. Nội dung đề đều nằm trong phần kiến thức ôn thi căn bản, tập trung ở kiến thức khối lớp 12. Rất nhiều bạn trong phòng thi hoàn thành bài làm sớm nhưng đều đợi đến đúng giờ được phép mới rời phòng thi”.

Đề Anh vừa tầm, thí sinh phấn khởi - 2

Tại Đà Nẵng, nhiều thí sinh nhận định đề Anh dễ. (Ảnh: Khánh Hiền)

Thí sinh Lương Nhân, học sinh THPT Lê Quỹ Đôn phấn khởi: “Em tự tin với phần bài làm của mình. Với đề Anh, em nghĩ sẽ có nhiều bạn đạt điểm 10 tròn. Nhìn chung thì đề thi các môn đều không quá khó.

Ngoại trừ môn Sinh học hơi khó vì phải tính toán nhiều một chút và đề môn Địa lý yêu cầu thí sinh phải nắm kỹ năng áp dụng Atlat để phân thích, giải quyết yêu cầu đề bài, thì đề các môn còn lại khá dễ”.
 
Tại Hà Nội, kết thúc môn thi tốt nghiệp cuối cùng, các thí sinh ra về đều với tâm trạng thoả mái. Nhiều bạn vui vẻ cho biết: Thi môn Tiếng Anh xong em cầm chắc chắc mình được bằng khá.
 
Theo nhận định của một số học sinh thì đề thi tiếng Anh không khó mà cũng không dễ vừa tầm với sức học của học sinh và đề có tính chất phân loại, với những học sinh theo học khối D thì đề thi này chỉ tiêu tốn của các em 40 phút, còn với học sinh thi khối A, D thì cũng mất 50 phút hoặc vừa đủ thời gian.
 
Đề Anh vừa tầm, thí sinh phấn khởi - 3
Thí sinh Hà Nội hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT 2011. (Ảnh: Hương Thắm)

Vũ Hà Phương và Lại Thu Trang học sinh lớp 12 A4 Trường THPT Yên Hòa thì thở phào nhẹ nhõm khi nói về bài thi của mình: “Tiếng Anh không phải là sở trường của bạn em vì bọn em là dân khối A, biết được sức học của mình chúng em đã ôn tập các dạng đề tiếng Anh, thầy cô cho rất kỹ nên với đề này chúng em cũng phải chắc làm đúng 70-80%, riêng có phần tìm lỗi sai chúng em thấy hơi khó”.

Ra về với tâm trạng rất thoả mái, 3 chàng trai Ngọc Linh, VIệt Nam, Minh Tú - học sinh lớp 12 A2 Trường THPT Cầu Giấy vui mừng cho biết: “Bọn em là dân khối D nên đề thi này em thấy không khó đối với chúng em, cơ hội được đểm 8- 9 là rất cao, duy chỉ có phần tìm lỗi sai bọn em hơi mất thời gian vì phải soi câu hỏi cẩn thận. Chúng em thấy rất yên tâm và thoải mái về bài làm của mình, giờ chỉ lo cho kỳ thi đại học sắp tới, còn tốt nghiệp thì chắc chắn đỗ rồi”.

Đề Anh vừa tầm, thí sinh phấn khởi - 4
3 thí sinh thi khối D, hoan hỉ khi nắm chắc cơ hội điểm từ 8 - 9. (Ảnh: Hương Thắm)
 
Kết thúc môn thi tốt nghiệp cuối cùng , các em thí sinh tại Hà Nam ra khỏi phòng thi với tâm lý thoải mái, phấn khởi. Nhiều thí sinh cho biết dù thời gian hơi ngắn nhưng vẫn làm rất tốt bài thi môn Tiếng Anh.

Tại điểm thi trường Chuyên Biên Hòa trong buổi thi chiều nay không có thí sinh nộp bài và ra về sớm. Đa phần các em thí sinh cho biết, đề thi Tiếng Anh năm nay dễ nhưng khó có điểm tuyệt đối.

Đề Anh vừa tầm, thí sinh phấn khởi - 5
Chia sẻ niềm vui với người thân. (Ảnh: Cao Tuân)

Bạn Nguyễn Thị Liên, thí sinh tại điểm thi Truờng Trần Phú chia sẻ: “Bước vào môn thi cuối cùng bọn em rất tự tin, vì 5 môn thi truớc bài làm khá tốt. Chúng em chỉ cần một Tiếng Anh đạt điểm trung bình thôi, em chắc mình làm đúng được khoảng 80%”.

Tại điểm thi Truờng THPT Kim Bảng B, sau khi kết thúc môn thi, khuôn mặt các phụ huynh cũng rạng rỡ hẳn lên, mọi lo âu, hồi hộp duờng như đã được tan biến mặc dù truớc cái nắng gay gắt ngày hè.

Bà Nguyễn Thị Len, sau khi đón cháu ở cổng trường vui mừng cho biết: “Bố mẹ cháu Quyên nhà tôi đều vào Nam làm ăn, cháu nó bảo tôi ở nhà nhưng tôi vẫn cùng cháu đi thi. Chiều nay, thấy cháu nó nói làm được bài tôi vui quá. Chưa biết kết quả điểm thi chính xác như thê nào nhưng tôi cũng bớt đi lo lắng. Không cần điểm cao đâu, chỉ cần nó đậu là mừng rồi”.

Cùng tâm trạng như các bạn thí sinh khác, bạn Lê Hồng Phương - HS Trường THPT Duy Tiên A bày tỏ: “Vậy là chúng em đã thi xong sáu môn tốt nghiệp, em thấy bạn nào cũng làm được bài cả. Các môn truớc em làm bài tốt hơn, nhưng môn Tiếng Anh đề thi hơi khó nên em chỉ đạt điểm khá. Chiều nay em và các bạn cùng lớp sẽ tổ chức đi ăn kem”.

Đề Anh vừa tầm, thí sinh phấn khởi - 6
Thí sinh Hà Nam khảo lại đề thi. (Ảnh: Cao Tuân)
 
Ông Khuất Quang Thịnh, Cán bộ Khảo thí và kiểm định chất luợng giáo dục tỉnh Hà Nam cho biết: “Trong 6 môn thi tốt nghiệp THPT vừa qua, ở tất cả các cụm thi trong địa bàn tỉnh đều thực hiện nghiêm túc, đúng quy chế thi. Trong 6 môn thi chỉ có duy nhất một em học sinh bị đình chỉ thi do sử dụng tài liệu. Nhìn chung chất luợng thi tốt nghiệp THPT năm nay được đảm bảo, không có giám thị vi phạm quy chế”.
 
Khác với nhận định của thí sinh các địa phương khác, nhiều thí sinh tại Thanh Hóa lại nhận định môn Anh văn chiều nay là môn thi khó, đề thi chỉ dành cho thí sinh học chuyên Ngoại ngữ.

“Chiều nay tuy hơi nắng nóng nhưng em bước vào phòng thi rất tự tin, vì đây là môn chuyên của em nên không có gì phải lo lắng. Những kiến thức cơ bản em đã nắm chắc. Môn thi này sẽ có rất nhiều bạn đạt điểm tối đa, nhưng cũng có nhiều bạn sẽ đạt dưới điểm trung bình”, em Lê Hoàng Anh chia sẻ.

Đề Anh vừa tầm, thí sinh phấn khởi - 7
Nụ cười thoải mái của thí sinh tại Thanh Hóa khi hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT 2011. (Ảnh Lan Anh)

Nhiều thí sinh lo lắng vì vốn kiến thức “khiêm tốn” về Ngoại ngữ của mình. Nhiều bạn thí sinh thi xong nhưng chỉ biết trông chờ vào sự may mắn của bản thân.

Em Phạm Văn Tuấn phàn nàn: “Đây là môn thi em thấy bất an nhất, vì nó không thuộc môn chuyên của em. Làm bài xong nhưng em chỉ biết trông chờ vào sự may mắn thôi, nhiều câu em còn đánh “đại khái” cho xong bài”.

Một số thí sinh khác lại nhận định: “Đề thi môn Tiếng Anh chiều nay chỉ phù hợp với những thí sinh học chuyên thôi, còn với học sinh không phân ban như tụi em thì “khó ăn” lắm. Môn cuối cũng là môn vất vả nhất”.

Đề Anh vừa tầm, thí sinh phấn khởi - 8
Thí sinh Thanh Hóa rời phòng thi môn cuối cùng kỳ thi tốt nghiệp THPT 2011. (Ảnh: Lan Anh)
 
Chiều nay, cùng với thí sinh cả nước, các thí sinh tại Thanh Hóa đã hoàn thành 6 môn thi tốt nghiệp THPT năm 2011. Duờng như cảm nhận đựơc sự chia tay nhau nên các bạn thí sinh nán lại tụ tập trò chuyện, trao đổi bài vở rất rôm rả trước cổng truờng. Rồi có những cái bắt tay, những cái ôm xúc động hay những nụ cười phấn khởi vì hoàn thành kỳ thi.
 
Em Hằng tâm sự: “Hôm nay là buổi thi cuối cùng chúng em được gặp nhau nên em thấy trong lòng rất khó tả. Lúc này không còn muốn nghĩ đến thi cử, chỉ muốn đứng nhìn các bạn thật lâu, rồi thầm chúc các bạn sẽ bay cao, bay xa cùng ước mơ đại học”.
 
Chiều nay, môn thi cuối cùng kỳ thi tốt nghiệp THPT 2011 được các thí sinh TPHCM đánh giá quá dễ dàng. Nhiều thí sinh cho biết với cách ra đề thi năm nay làm học sinh “dễ sống”.
 
Theo ghi nhận tại Hội đồng thi trường Marie Curie (Q.3), nhiều thí sinh cho biết đã làm bài xong chỉ trong vòng 30 phút. Thú vị là có thí sinh vừa ra khỏi trường thi đã hét toáng lên “Đề gì mà dễ quá trời”.
Đề Anh vừa tầm, thí sinh phấn khởi - 9
"Đề thi dễ nên mất 30 phút là hoàn thành bài". (Ảnh: Lê Phương)

Thí sinh Phan Thị Phương Khanh, học sinh lớp 12D11 trường THPT Nguyễn Thị Diệu tươi cười cho biết “ Đề 50 câu nhưng toàn ở trong chương trình hết và không quá khó với các chúng em. Cả đề chỉ vài câu gây khó một chút cho các học sinh trung bình với hình thức đánh lừa và nghiên về phần phát âm. Tuy vậy, thí sinh học lực trung bình vẫn có thể đạt được tầm 7 điểm”. Mặc dù là học sinh chuyên ban D nhưng Khanh lại khá khiêm tốn “ Em không dám nói được 10 nhưng thấp nhất chắc cũng được 8 điểm”.

Trong khi đó, thí sinh Tuyết Hoa, học trường THPT Lê Quý Đôn lại khá tự tin khi nghĩ rằng mình có thể được “trọn điểm 10”.

Đề Anh vừa tầm, thí sinh phấn khởi - 10
Đề thi tốt nghiệp THPT năm nay được nhiều thí sinh TPHCM đánh giá là dễ. (Ảnh: Lê Phương)
 
Tương tự thí sinh Kim Hằng, học sinh lớp 12A11 Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai cũng nhận định đề tiếng Anh năm nay rất dễ. “Kết thúc 6 môn thi em nhẹ cả người, nhất là môn Vật lý là môn yếu thế của em nhất. Nhưng khả năng đậu tốt nghiệp là chắc rồi”, Kim Hằng khoe. Cô thí sinh này chia sẻ kế hoạch của mình rằng “ em sẽ đi bơi để giải tỏa căng thẳng chuẩn bị tinh thần cho kỳ thi đại học cam go sắp tới”.
 
Tại Thái Bình, 15h30 phút chiều nay khi môn thi cuối cùng của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2011 kết thúc, nhiều thí sinh bước khỏi phòng thi với vẻ mặt rạng ngời . Đa số các thí sinh đều cho rằng: Đề thi tiếng Anh năm nay dễ, không mang tính chất đánh đố, nhiều thí sinh ra khỏi phòng thi trước 2/3 thời gian làm bài.
 
Em Lê Văn Nguyên - thí sinh trường THPT Tây Tiền Hải, tỉnh Thái Bình cho biết: “Chiều nay em làm bài rất tự tin và có khả năng đặt điểm tối đa đối với môn tiếng Anh, đề không có câu nào khó cả. Các học sinh lực học bình thường nếu ôn kỹ theo chương trình sách giáo khoa cũng có thể đạt điểm trên trung bình".
 
Cùng với chung niềm vui, Nguyễn Anh Tuấn, thí sinh trường bán công Tây Tiền Hải, tỉnh Thái Bình cũng khẳng định đề thi tiếng Anh năm nay không khó nên các bạn cùng phòng thi với Tuấn ai cũng làm bài tốt. Một nhóm thí sinh khác tại trường THPT Tây Tiền Hải thì cho rằng cả 3 môn thi trắc nhiệm là Sinh học, Vật lý và Ngoại ngữ đề thi nhìn chung sát với chương trình ôn học nên thời gian làm bài rất nhanh, chỉ khoảng 40 - 45 phút là xong bài và hầu hết các bạn đều rất phấn khởi.
 
Đề Anh vừa tầm, thí sinh phấn khởi - 11
Thí sinh Thái Bình phấn khởi sau khi hoàn thành môn thi tiếng Anh. (Ảnh: Thanh Việt)

Nhiều bạn ngay sau khi kết thúc môn Toán sáng nay đã có thể tự đánh giá là mình sẽ đỗ hay trượt tốt nghiệp.“Kỳ thi tốt nghiệp đã qua. Giờ em phải dồn sức cho kỳ thi đại học sắp tới”. Đó là tâm sự của bạn Đỗ Văn Hải thí sinh trường THPT Bán công Tây- Tiền Hải.
 
Kết thúc 3 ngày thi theo đánh giá tổng thể các hội đồng thi của tỉnh Thái Bình đều diễn ra nghiêm túc, công tác tổ chức chu đáo. Ý thức của các bậc phụ huynh học sinh cũng được nâng lên, không còn tình trạng bám địa điểm thi, gây mất trật tự như một số năm trước đây.

Tại Vĩnh Phúc, kết thúc ngày thi cuối cùng, thời tiết oi bức khiến cho nhiều thí sinh mệt mỏi nhưng ai cũng hồ hởi vì đề thi tiếng anh không quá khó. Trong buổi thi chiều nay có một một thí sinh thuộc Hội đồng thi tại trường THPT Yên Lạc. Thí sinh này đã tới địa điểm thi quá muộn, vì vậy đã không được tham dự môn thi cuối cùng. Nhiều người đã lấy làm tiếc cho thí sinh này khi vi phạm quy chế một cách không đáng có. Ngay chiều 1/6, Hội đồng chấm thi đã có người về tới Sở GD-ĐT Vĩnh Phúc để sẵn sàng công việc tiếp theo của mình. Giám đốc Sở GD-ĐT Vĩnh Phúc, Lê Thu, cũng cho biết: “Sở đã chuẩn bị và tạo mọi điều kiện tiếp nhận các thầy về chấm thi tốt nghiệp”.

Tại Nam Định, kết thúc 60 phút làm bài thi căng thẳng, hơn 500 thí sinh trường THPT Lê Quý Đôn và Đoàn Kết, huyện Trực Ninh bước khỏi phòng thi với nhiều tâm trạng khác nhau. Nhưng hầu hết các em đều cho rằng đề thi ở mức độ bình thường. Em Nguyễn Thị Liên - học sinh trường THPT Đoàn Kết nở nụ cười tươi chia sẻ: “Đề thi cũng không khó lắm đối với em, do chuẩn bị được tâm lý từ trước nên khi vào làm bài em rất tự tin làm hết các câu trong đề bài và chỉ sai một số lỗi nhỏ trong câu 2 và câu 5. Em rất vui vì đã làm được bài.

Cùng với tâm trạng phấn khởi đó, em Nguyễn Thị Loan - học sinh trừng TPHPT Lê Quý Đôn chia sẻ: “Vì đây là môn thi cuối cùng nên mới đầu vào phòng thi em vẫn còn tâm trạng hồi hộp nhưng 1 lúc sau em lấy lại  bình tĩnh và làm bài một mạch đến lúc hết giờ thi vừa xong, em cũng không kịp soát lại bài nữa chỉ kịp kiểm tra lại tên và số báo đành thôi, nhưng em nghĩ mình làm cũng không đến nỗi tồi lắm”.

Đề Anh vừa tầm, thí sinh phấn khởi - 12
Thí sinh Nam Định trao đổi bài thi cuối cùng. (Ảnh: Văn Đức)

Trái với ngược với tâm trạng đó, em Đoàn Văn Trung - HS Trường TPHPT Đoàn Kết lại cho rằng đề thi tương đối khó với em. Do học không được tốt lắm môn tiếng anh nên khi bước vào làm bài  làm bài kiến thức trong đầu em cứ lẫn lộn nhau chính vì vậy mà em chỉ làm được  khoảng 60% đề thi. Em nghĩ bài hôm nay mình làm không được tốt, nhưng dù sao thì em cũng đã rất vui vì đã hoàn thành xong bài thi của mình.

Trong lúc các thí sinh còn đang bàn tán về đáp án đề thi môn tiếng Anh thì nhóm của Khang - Trường THPT Đoàn Kết cho biết: “Đề thi không quá khó, hầu hết các câu trong bài đều sát với chương học và có một số các câu hỏi nâng cao dành cho học sinh chuyên khối D phát huy hết khả năng của mình, và thời gian cũng vừa đủ với chúng em".
 
Đề Anh vừa tầm, thí sinh phấn khởi - 13
Thí sinh ở thành phố Vinh xem lại đề thi Anh văn. (Ảnh: Thúy Vân)

Mang nhiều tâm trạng khác nhau khi rời khỏi phòng thi và cũng là kết thúc môn thi cuối cùng của kỳ thi tốt nghiệp THPT nhưng đa phần các sĩ tử đều cảm thấy hài lòng với kết quả của mình.

Tại các điểm thi ở Nghệ An, không như buổi sáng, các thí sinh ra khỏi phòng thi dung thời gian và đa phần các em nhận định đề Tiếng Anh năm nay nằm ở mức vừa phải.

Bác Nguyễn Trọng Hải có con học tại THPT Lê Quý Đôn (TP Vinh) thừa nhận: “Con nhà tôi học yếu nhất môn Tiếng Anh nên cũng hơi lo, nhìn con người tar a rồi mà con mình chưa thấy cũng sốt ruột”. Em Trần Bá Hiền, học sinh trường THPT Nguyễn Huệ (TP Vinh) thì tự tin: “Đề như vậy là tương đối, em làm vừa khít thời gian, phải chính xác khoảng 80%”.

Theo như các bạn thí sinh tại điểm thi THPT Nguyễn Xuân Ôn (Diễn Châu) thì đề thi năm nay không quá phức tạp. Đặc biệt có thí sinh Trần Thu Trang rời khỏi phòng thi khá sớm. Em vui vẻ chia sẻ: “Vậy là kết thúc một kỳ thi, giờ em chỉ lo thi đại học thôi. Các bạn cùng phòng thi với em cũng làm được bài lắm”.

Đề Anh vừa tầm, thí sinh phấn khởi - 14
Nhiều thí sinh ở huyện miền núi Tương Dương, Nghệ An hài lòng với môn thi cuối cùng. (Ảnh: Nguyễn Duy)

Còn thí sinh Phạm Mạnh Hùng, học sinh trường Phan Thúc Trực (Yên Thành) thì không hào hứng lắm khi rời khỏi phòng thi. Em cho biết là kết quả làm bài không được khả quan lắm, chỉ khoảng 50%.

"Môn tiếng Anh em làm đầy đủ anh ạ, nhưng để được điểm cao hơi khó. Theo em điểm đạt được môn tiếng Anh khoảng 7-8 điểm thôi. Bây giờ em đang lo chuẩn bị hồ sơ để nộp vào trường ĐH Ngoại ngữ Hà Nội và nếu được em sẽ cố gắng hơn nữa", em Nguyễn Minh Phú - thí sinh đặc biệt của kỳ thi tốt nghiệp 12 Nghệ An cho biết.
Đề Anh vừa tầm, thí sinh phấn khởi - 15
Giám thị tại Nghệ An đóng bài thi. (Ảnh: Nguyễn Duy)
 
Trao đổi với PV Dân trí chiều nay, ông Nguyễn Trọng Hoàn - Phó chánh văn phòng Sở GD-ĐT Nghệ An cho biết: "Kết thúc kỳ thi tốt nghiệp năm 2011 Nghệ An có 114 thí sinh vắng thi, trong đó có 80 thí sinh khối THPT và 34 thí sinh khối bổ túc văn hóa, và 8 em bị đình chỉ thi. Riêng em Nguyễn Minh Phú bị tật phải viết bằng chân trong mấy ngày nay em đều làm bài tốt, tuy nhiên có một ít trục trặc nhỏ vào môn thi Địa lý khi thực hiện vẽ biểu đồ chưa được tốt lắm và một kỳ thi ở Nghệ An toàn tốt đẹp".

Chiều nay 4/6, trên 15.000 thí sinh tại Khánh Hòa bước vào môn thi cuối cùng kỳ thi tốt nghiệp THPT 2011. Trong đó, trên 12.000 thí sinh hệ GD THPT dự thi môn Ngoại ngữ, còn các thí sinh hệ GDTX thi môn Lịch sử.

Tại TP Nha Trang, thời tiết chiều hôm nay nắng nóng, tuy nhiên vì là môn thi cuối cùng nên các thí sinh có tâm trạng rất thoải mái để bước vào phòng thi.

Sau 60 phút làm bài môn Ngoại ngữ, hầu hết các thí sinh dự thi tại các hội đồng thi trên địa bàn TP Nha Trang đều tỏ ra hết sức vui vẻ.

Tại hội đồng thi trường chuyên Lê Quý Đôn, ngay sau khi kết thúc môn thi cuối cùng, nhiều thí sinh đã ùa ra cổng trường vui vẻ thông báo cho các bậc phụ huynh mình đã hoàn thành tốt kỳ thi. Nhiều nhóm học sinh bàn luận sôi nổi không chỉ môn ngoại ngữ mà cả những môn đã thi.

Em Nguyễn Thị Mỹ Trinh, thí sinh dự thi tại hội đồng thi trường chuyên Lê Quý Đôn cho biết: “Đề thi môn Ngoại ngữ vừa sức với học sinh, hầu hết các câu hỏi đều là kiến thức cơ bản đã được học. Em nghĩ mình làm đúng 80%”.

Đề Anh vừa tầm, thí sinh phấn khởi - 16
Các thí sinh tại hội đồng thi trường chuyên Lê Quý Đôn (TP Nha Trang) thoải mái sau khi hoàn thành môn thi cuối cùng. (Ảnh: Nguyễn Thành Chung)

Tại hội đồng thi trường THPT Lý Tự Trọng, em Ngọc Anh cho biết: “Cả 6 môn thi đều vừa sức với em. Trong các môn, em nghĩ môn Toán em sẽ đạt điểm cao nhất, còn môn Địa Lý chắc cũng trên 6 điểm”.

Các thí sinh hệ GDTX thi môn Lịch sử cũng ra về trong tâm trạng phấn khởi. Tại hội đồng thi trường THCS Thái Nguyên, nhiều học sinh cười nói rất thoải mái sau khi ra khỏi cổng trường.

Kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT 2011, trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa diễn ra an toàn, nghiêm túc, không có thí sinh hay giám thị nào vi phạm quy chế thi. Tỉnh Khánh Hòa có 17 thí sinh hệ THPT và 65 thí sinh hệ bổ túc bỏ thi.

Theo nhận định của một số thí sinh tại Quảng Trị, đề thi Anh năm nay vừa với sức học của các em.

Em Hoàng Quốc Lương, thí sinh trường THPT Lê Lợi cho biết: “Em học môn Anh hơi yếu,  nên rất lo lắng, tuy nhiên hôm nay em đã làm tốt bài thi của mình, đề thi này phù hợp với lực học của em”. Bạn Mai Văn Quốc, học sinh trường THPT Phân Châu Trinh thì nói: “Đây là môn thi tốt nhất của em”.

Cùng tâm trạng phấn khởi trên, bạn Nguyễn Hoàng Hương chia sẻ: “Hôm nay cả 2 môn thi Toán và Ngoại ngữ đều phù hợp với lực học của em, em tin tương 2 môn thi này em sẽ đạt 9 điểm trở lên”.

Đề Anh vừa tầm, thí sinh phấn khởi - 17
Chiều 4/6, trời Quảng Trị đổ mưa to, khiến cho không khí làm bài thi trở nên dịu mát hơn. Trong ảnh: Những thí sinh ra về đầu tiên ở hội đồng thi Trường THPT Lê Lợi, Quảng Trị. (Ảnh: Nguyễn Hương)

Tuy nhiên, cũng có những ý kiến trái chiều. Như bạn Phan Quỳnh Lê, thí sinh trường Lê Lợi cho hay: “Em lo lắng môn thi này nhất, và điều đó đã xảy ra, em làm bài chưa được một nữa, có lẽ bài thi em đạt dưới điểm trung bình”.

Theo báo cáo của Sở GD tỉnh Quảng Trị, kỳ thi tốt nghiệp năm nay tỉnh Quảng Trị có 123 thí sinh bỏ thi, trong đó có 56 thí sinh ở khối THPT, còn 67 thí sinh ở khối Giáo dục thường xuyên.

Theo đánh giá của Ban chỉ đạo thi, 3 ngày thi tốt nghiệp đều diễn ra an toàn, nghiêm túc, không có thí sinh nào vi phạm quy chế thi. Các giám thị coi thi đều thực hiện đúng quy định của Bộ. Các lực lượng chức năng như sở y tế, Công an… đều thực hiện tốt các công tác phục vụ thi.

Cùng với thí sinh cả nước, chiều nay thí sinh Cần Thơ đã hoàn thành môn Anh văn - môn cuối cùng của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2011. Cổng điểm thi mở cũng là lúc có nhiều tiếng cười to vang lên khi hầu hết các thí sinh cho biết môn Anh văn không quá khó.

Em Nguyễn Hoàng Tâm (THPT Châu Văn Liêm) cầm trên tay đề thi môn Anh văn bước ra khỏi cổng trong tâm trạng hết sức phấn khởi. Em Tâm cho biết: “Em làm tốt lắm, chắc đúng khoảng 80%”. Theo Tâm, đề Anh cũng khá dài, 50 câu, có khó có dễ. Phần dễ nhất là đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi, phần khó là sửa từ.

Thí sinh tại các điểm thi hệ THPT tiếp tục ùa ra trong tiếng cười vui, bạn bè gọi nhau và cùng báo tin “Làm được hết, đậu 100% rồi”. Một thí sinh nữ cho chúng tôi biết em làm còn dư thời gian đến 30 phút. Em này cho biết cũng có những từ mới gây khó trong lúc dịch ra tiếng Việt nhưng nhìn chung em đều xử lý tốt đáp án.

Cũng theo ghi nhận của PV, bên ngoài điểm thi THPT Châu Văn Liêm có hẳn một đội ngũ giáo viên đứng chờ học sinh. Sau khi các thí sinh vừa ra khỏi cổng điểm thi, các thí sinh liền đưa ngay đề Anh văn cho các giáo viên để giải ngay tại chỗ.

Dù vậy, một số thí sinh khác cũng tỏ ra “nhăn nhó” cho biết, thấy đề khá dễ nhưng vì thời gian ít nên cứ luống cuống cả lên, vì thế cũng đã đánh sai đáp án nhiều câu tưởng như ăn điểm như chơi. Em Lâm Thanh Tú (THPT Thái Bình Dương) cho rằng, dù dễ nhưng nếu sơ suất trong khi dịch câu hỏi lệch hướng thì sẽ sai ngay. Em Tú không bằng lòng lắm với bài làm môn Anh văn vì có thể chỉ được điểm trên trung bình chứ không cao.

Đề Anh vừa tầm, thí sinh phấn khởi - 18
Thí sinh Cần Thơ vui mừng vì làm môn thi cuối cùng là Anh văn. (Ảnh: Huỳnh Hải)

Còn ở hệ GDTX, môn Lịch sử cũng không gây khó khăn cho các thí sinh. Theo ghi nhận của PV tại các Hội đồng thi hệ GDTX, cho thấy hầu hết thí sinh hài lòng với đề thi Lịch sử. Các thí sinh cho biết, đề ra rõ ràng, không dài nên không mất nhiều thời gian suy nghĩ, chỉ cần học thuộc lòng là có thể làm tốt.

Em Mai Văn Thành (GDTX Ninh Kiều) cho biết, đề có 3 câu, trong đó nội dung chủ yếu học thuộc bài thì làm ngon lành, chứ không cần hiểu nhiều. Chỉ có riêng câu thứ 2 có phần phân tích thì cần suy nghĩ nên mất nhiều thời gian ở câu này.

Trong 3 câu thì câu 3 về “ý nghĩa chiến thắng chống Mỹ…” là câu dễ nhất vì nhiều em cho biết khi ôn luyện giáo viên cũng đã chú trọng cho các em ôn nội dung này. Câu 1 phần lịch sử thế giới cũng ngắn gọn, đa số các thí sinh đều làm trên 60%.

Không khí chiều ngày 4/6 tại Cần Thơ sôi động hẳn lên vì là ngày thi cuối cùng nên thí sinh rất vui vẻ, nhiều phụ huynh cũng vui lây. Ông Minh (ngụ Q.Bình Thủy) nói: “Vậy là 12 năm đèn sách đã xong, cơ bản đã hoàn thành một chặng đường. Giờ cho con nó nghỉ ngơi để chuẩn bị đi đánh tiếp chặng đường kế tiếp là kỳ tuyển sinh ĐH, CĐ vào tháng 7”.
 
Chiều nay 4/6, gần 9.000 thí sinh ở Sóc Trăng kết thúc môn thi cuối cùng kỳ thi tốt nghiệp THPT 2011. Nhiều thí sinh cho biết đề thi môn Anh văn không khó nhưng cũng không dễ, thậm chí có một vài câu đánh đố nên nhiều em không làm tốt bằng các môn khác.
 
Đề Anh vừa tầm, thí sinh phấn khởi - 19
Thí sinh Sóc Trăng xem bài giải sau khi thi xong môn Anh văn. (Ảnh: B.D)

Em Nguyễn Thị Phương Linh, học sinh trường THPT Trần Văn Bảy (huyện Thạnh Trị) cho biết: Đề thi này với những bạn học lớp chọn thì không khó nhưng với những bạn học chương trình cơ bản là hơi khó. Nhiều bạn em sau khi làm bài cho biết may lắm thì đạt điểm 6, còn nhiều bạn học lớp chọn chắc chắn đạt từ trên 9 điểm.

Em Lương Trần Thanh Thảo, học sinh trường Trần Văn Bảy, cho biết thêm: Nhiều bạn chỉ làm được khoảng 60% số câu hỏi của môn Anh văn.

Đề Anh vừa tầm, thí sinh phấn khởi - 20
Thí sinh Sóc Trăng hồ hởi sau buổi thi môn Anh văn chiều nay 4/6. (Ảnh: B.D)

Trong khi đó, những thí sinh thi môn Lịch sử (thay thế cho môn Anh văn) cho biết đề thi vừa sức nên nhiều em làm tốt.

Kết thúc buổi thi chiều nay 4/6, toàn tỉnh Sóc Trăng vắng 72 thí sinh, trong đó hệ giáo dục phổ thông vắng 15 thí sinh, hệ GDTX vắng 57 thí sinh. Kết thúc 3 ngày thi, không có thí sinh nào vi phạm qui chế thi. Tình hình trật tự điểm thi tốt, không xảy ra sự cố nào.

 

Nhận định về đề thi Anh văn kỳ thi tốt nghiệp THPT 2011, cô Nguyễn Thúy Vân, giáo viên tiếng Anh trường THPT Đào Duy Từ, Hà Nội cho rằng: “Đề thi tiếng Anh năm nay khá hay, bám sát chương trình, cấu trúc đề thi mà Bộ GD-ĐT đã cho ôn tập. Đề thi có đầy đủ các phần như ngữ âm, trọng âm, ngữ pháp, từ vựng kỹ năng đọc, kỹ năng viết. Với chủ đề bài đọc, bám sát chương trình sách giáo khoa lớp 12, phần từ vựng cũng không quá khó.  Tuy nhiên, so với đề thi năm trước đề thi khó hơn một chút. Có một số câu hỏi  khó để phân loại học sinh. Thời gian thi vừa đủ để thí sinh làm bài. Nhìn chung, với đề thi tiếng Anh năm nay, học sinh trung bình khoảng 4-5 điểm, học sinh chăm chỉ sẽ được khoảng 7-8 điểm”.

 
*Ngay từ bây giờ, các bậc phụ huynh, học sinh có thể đăng ký nhận điểm thi THPT 2011 trên Dân trí tại đây.

Nhóm PV