Đề thi tiếng Anh nhẹ nhàng

(Dân trí) - Thí sinh cả nước vừa hoàn thành buổi thi môn Ngoại ngữ kỳ thi tốt nghiệp THPT. Đề thi môn tiếng Anh được các thí sinh đánh giá là vừa sức, không quá khó. Các thí sinh chọn thi môn Sinh học sẽ làm bài thi từ 10g40 với thời gian 60 phút.

Ghi nhận của PV tại một số điểm thi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa như trường THPT Hàm Rồng, trường THPT Chuyên Lam Sơn... các thí sinh đều cho biết với 60 phút thì dạng đề này học sinh không quá khó để hoàn thành bài. Nhiều thí sinh cho hay còn làm xong sớm so với thời gian quy định.

Nhiều thí sinh cho biết đề thi năm nay vừa sứɣ 
Nhiều thí sinh cho biết đề thi năm nay vừa sức 

Một số thí sinh cho biết năm nay đề thi môn Tiếng Anh có phần trắc nghiệm cũng như tự luận ngắn, không có câu hỏi đánh đố hay phân loại học sinh.

Thí sinh Ngọ Thị Ngọc Trang, trường THPT Hàm Rồng chiɡ sẻ: “Với dạng đề này học sinh giỏi chỉ cần làm hơn 1 nửa thời gian là xong. Em thì hết giờ cũng vừa soát xong bài. Đề năm nay em thấy như thế là phụ hợp, không quá khó”.

Cũng tại điểm thi này, thí sinh Hoàng Quốc Việt cho biết: “Dạng đề bám sát chương trình học, toàn kiến thức cơ bản nên không khiến chúng em bất ngờ. Nếu học sinh có học lực trung bình cũng có thể đạt được điểm bảy”.

Thí sinhȠtại Thanh Hóa kết thúc môn thi tiếng Anh. (Ảnh: Nguyễn Thùy)
Thí sinh tại Thanh Hóa kết thúc môn thi tiếng Anh. (Ảnh: Nguyễn Thùy)

Thời tiết sáng nay tại Thanh Hóa vẫn tiếp tục nắng nóng khiến các thí sinh vô cùng vất vả mỗi khi rời phòng thi.
 
Ghi nhận của PV Dân trí sau khi kết thúc môn Ngoại ngữ sáng nay, nhiều thí sinh ở Quảng Bình đều cho rằng đề thi năm nay tương đối dễ, nhiều thí sinh dễ đạt điểm tối đa.

Vừa bước ra khỏi phòng thi, thí sinh Hồ Yến Nhi tại Hội đồng thi Trường THPT Chuyên Quảng Bình hồ hởi cho biết, đề thi môn Ngoại ngữ năm nay rất dễ, bài làm của em chắc được khoảng 9,5 điểm.

Đề thi tiếngȠAnh nhẹ nhàng
Khuôn mặt rất tươi của các ɴhi sinh tại Hội đồng thi Trường THPT Chuyên Quảng Bình sau khi kết thúc môn thi Ngoại ngữ. (Ảnh: Đặng Tài)

Đi cùng Yến Nhi, bạn Kim Anh cũng tỏ ra rất phấn khởi vì bài làm của em khá tốt. Kim Anh tự tin khẳng định bài làm ɣủa mình sẽ đạt trên 8 điểm.

Tại Hội đồng thi Trường THPT Đào Duy Tư, theo ghi nhận của phóng viên, hầu hết các thí sinh đều bước ra khỏi phòng thi với tâm trạng khá thoải mái vì đề thi môn Ngoại ngữ năm nay không quá khó, để làm được điểm 6-7 là không khó.

Được biết, môn Ngoại ngữ sáng nay ở Quảng Bình có 1.175 thí sinh đăng ký dự thi, tuy nhiên vẫn có 5 Hội đồng thi ở tỉnh này “trắng” thí sinh đăng ký thi môn Ngoại ngữ.

Ngoài ra, caȠ2 môn thi Sinh học ở Hội đồng thi Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Quảng Bình sáng nay cũng không có thí sinh đăng ký dự thi.

Ghi nhận tại Bình Định, kết thúc môn thi Tiếng anh hầu hết thí sinh nhận định đề quá dễ. Nhiều tɨí sinh cho biết chỉ cần 20 phút là hoàn thành bài thi.

Hai thí sinh Hưng và Thắng hài lòng với bài thi môn Tiếng Anh.
Hai thí sinh Hưng và Thắng hài lòng với bài thi môn Tiếng Anh.

Tại hội đồng thi trường THPT Trưng Vương, dù đúng 9 giờ là nộp bài thi nhưng 9h20 mới trống thu bài. Bước ra khỏi phòng thi hầu hết các thí sinh đều phần khởi hai bạn Hoàng Vũ Ngọc Hung và Hà Hữu Thắng cùnŧ học lớp 12 A2 trường THPT Trưng Vương đều nhận định đề Tiếng anh quá dễ. Chỉ cần học lực trung bình là làm bài 7 điểm. “Riêng em, chỉ cần chưa đầy 20 là làm bài thời xong”, Hưng chia sẻ.

Đề thi tiếng Anh nhẹ nhàng - 5
Hai thí sinh Ngọc Toàn và Bảo Thi (trường THPT Quốc Học Quy Nhơn) cười tươi sau môn thi sáng nay. (Ảnh: Doãn Công)
 
Còn tại hội đồng thi trường THPT Quốc Học Quy Nhơn, các thíĠsinh cũng cho rằng đề tiếng Anh là dễ nhất trong các đề thi đã ra. “So với đề thi năm ngoái đề thi năm nay tương đối dễ. Với đề thi này nhiều thí sinh sẽ đạt điểm 10”, bạn Bảo Thy tươi cười chia sẻ.
 
Tại nhiều hội đồng thi ở Hà Tĩnh, sự vui tươi hiện lên trên khuôn mặt các sĩ tử sau khi rời khỏi phòng thi. 

Tại Hội đồng thi Trường THPT Phan Đình Phùng, ghi nhận sau thời gian thi môn Ngoại ngữ, hầu Ũết thí sinh đều rất thoải mái, cười tươi.

Em Nguyễn Khánh Chí, học sinh Trường THPT Phan Đình Phùng cho biết, với đề Ngoại ngữ chiều nay, đề nằm trọng phạm vi kiến thức đã ôn tốt nghiệp. Với đề này, thí sinh làm bài vừa sức. KhánhĠChí chỉ mất 30 phút để làm bài, thời gian còn lại ngồi soát. Hay nhất trong đề thi là bài luận về môn học yêu thích. Tự chấm, Khánh Chí hắc mình sẽ được trên điểm khá trở lên.

Thí sinh Ŷui vẻ rời phòng thi. (Ảnh: Phượng Vũ)
Thí sinŨ vui vẻ rời phòng thi. (Ảnh: Phượng Vũ)

Thí sinh Nguyễn Thị Tuyết, học sinh trường THPT Phan Đình Phùng cũng chia sẻ, đề khá dễ và bất ngờ vì các đề từng làm có độ khó hơn. Em làm một mạch từ đầu đến cuối không cần suy nghĩ nhiều ở câu nào. Nhất là phần thi điền từ thích hợp vào chỗ trống dễ lấy điểm tuyệt đối.

Dự thi tại đây, nhiều thí sinh cho biếti: “So với đề thi năm ngoái thì năm nay khá dễ, đây là điều bất ngờ của em vì trước khi đi thi em đã cŨuẩn bị rất kĩ kiến thức, cả các bài luận cũng thế. Đề chỉ có một vài câu hỏi nâng cao để phân loại học sinh, với những câu hỏi này em vẫn làm xong. Ước tính của em cũng đạt 9 điểm.

Nhiều thí sinh cũng cho biếŴ với dạng đề năm nay thí sinh mất khoảng mất 45 phút mới làm xong bài thi, nhưng em cũng cho rằng đề thi vừa sức, nằm trong chương trình học.Tuy phần thi tự chọn phổ biến nhưng cũng khiến thí sinh mất 10 phút cho phần thi này.

9hı0 sáng nay, các thí sinh Bạc Liêu hoàn thành môn thi Ngoại ngữ. Đây cũng là môn thi tốt nghiệp THPT 2014 cuối cùng của nhiều thí sinh tại Bạc Liêu. Theo đánh giá chung của thí sinh, môn Ngoại ngữ không quá khó.

Nhiều thǭ sinh cho biết, dù đã đoán trước sẽ có câu hỏi có nội dung liên quan đến biển đảo, tuy nhiên đề thi Ngoại ngữ không có nội dung này. Các thí sinh cho rằng, điều này cũng không quá bất ngờ.

Em Hoàng ra khỏi phòng thi điểm THPT Chuyên Bạc Liêu trong tâm trạng khá thoải mái. Hoàng cho biết, đề có 30 câu, không quá dài nên vừa sức thí sinh làm trong 60 phút. “Em làm chắc cỡ khoảng 6- 7 điểm”, Hoàng nói.
 
Đề thi tiếng Anh nhẹ nhàng
Thí sinh Bạc Liêu ra khỏi phòng thi trong tâm trạng phấn khởi sau khi thi xong môn Ngoại ngữ. (Ảnh: Huỳnh Hải)

Một thí sinh khác tại điểm này cũng nhận định, câu kɨó nhất trong đề Ngoại ngữ là phần viết đoạn văn về môn học mà học sinh yêu thích. Còn lại những câu khác hầu hết đều “dễ thở”. Những thí sinh học môn Ngoại ngữ khá giỏi có thể làm bài đạt điểm cao.

Kết thúc 60 phút làm bài môn Ngɯại ngữ, các thí sinh tại Nghệ An phấn khởi rời phòng thi vì đề vừa sức. Với nhiều thí sinh đây là môn thi cuối cùng của mình nên tâm trạng khá thoải mái.
 
Đề thi tiếng Anh nhẹ nhàng - 8
Thí sinh thoải mái sau khi hoàn thành môn thi Ngoại ngữ (Ảnh: Nguyễn Duy)

Sáng 4/6, hơn 4.000 thí sinh Nghệ An dự thi môn Ngoại ngữ gồm Tiếng Anh, Tiếng Nga và Tiếng Pháp vừa hoàn thành xong bài thi của mình. Tại nhiều hội đồng thi, ghi nhận của PV Dân trí, các thí sinh rời phòng thi đều nhận xét, đề thi môn Ngoại ngữ vừa sức và sát với chương trình học và ôn tập của mình.

Đúng 9h1Ȱ phút, sau thời gian làm bài 60 phút môn Tiếng Anh, các thí sinh tại HĐCT trường THPT Huỳnh Thúc Kháng hồ hởi, cùng nhau xem lại đề thi. Em Cao Anh Phú - học sinh lớp 12A6 trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, cho biết: “Đề thi môn Tiếng Anh có 2 phần trắc nghiệmȠvà phần tự luận chiếm 2,5 điểm. Em thấy đề thi năm nay có phần hơi khó hơn so với năm ngoái nhưng với sức học của em thì em thấy đề cũng bình thường. Em làm bài hết khoảng 40 phút”. Môn thi này cũng là môn thi cuối cùng của Phú đăng ký dự thi nên tâm trạnɧ khá thoải mái.

Thí sinh tại điểm thi trường THPT Huỳnh Thúc Kháng trao đổi lại đề thi. (Ảnh: Doãn Hòa)
Thí sinh tại điểm thi trường THPT Huỳnh Thúc Kháng trao đổi lại đề thi. (Ảnh: Doãn Hòa)

Cùng chung tâm trạng với Phú, ɴhí sinh Hồ Việt Mỹ dự thi tại điểm thi này chia sẻ, trước lúc vào phòng thi Mỹ cũng rất lo lắng vì cấu trúc đề thi năm nay có thay đổi thêm phần tự luận. “Phần trắc nghiệm em làm hết trong thời gian khoảng 25 phút. Thời gian 15 phút em làm phần tự luận trˬnh bày về một môn học yêu thích. Em thấy đề thi năm nay cũng khá nhẹ nhàng, không quá khó. Chỉ có 1-3 câu hỏi khó dành cho học sinh khá, giỏi để đạt điểm cao. Em làm hết bài và khoảng được 8-9 điểm môn này”, Mỹ cho biết. Kết thúc môn thi Tiếng Anh, Mỹ cònȠphải dự thi thêm môn Sinh học nên Mỹ tranh thủ vào quán nước nghỉ ngơi chờ thời gian vào phòng thi.

Thí sinh tại điểm thi trường THPT Huỳnh Thúc Kháng trao đổi lại đề thi. (Ảnh: Doãn Hòa)
Nhiều thí sinh nhận xét, đề thi Ngoại ngữ vừa sức và sát với chương trình học của mình. (Ảnh: Doãn Hòa)

Trong khi đó, tại HĐCT trường THPT chuyên Phan Bội Châu, các thí sinh dự thi môn Tiếng Nga, Tiếng Pháp cũng thoải mái khi hoàn thành bài thi. Do điểm thi này chủ yếu các thí sinh đăng ký dự thi là học sinh khối chuyên nên đề thi khá nhẹ nhàng.“Em thấy đề thi khá dễ. Bây giờ bọn em chỉ lo ôn luyện chuẩn bị cho kỳ thi ĐH sắp tới thôi”, thí sinh Nguyễn Thị Quỳnh dự tɨi môn Tiếng Pháp cho hay.

Lúc 9h30 phút sáng 4/6 tại Nghệ An, thời tiết vẫn tiếp tục diễn ra nắng nóng trên diện rộng. Nhiều phụ huynh và học sinh đã có mặt tại các hội đồng thi sau khi các thí sinh vừa kết thúc môn thi Ngoại ngữȬ tranh thủ nghỉ ngơi tại các quán nước, bóng cây xanh để không ảnh hưởng đến sức khỏe.

Kết thúc buổi thi môn tiếng Anh sáng nay, tại Hội đồng thi THPT Thăng Long (Hà Nội), thí sinh Vũ Viết Hải - lớp 12T1, THPT Thăng Long nɨận xét: Bài thi có 2 phần trắc nghiệm (30 câu) và tự luận. Trong bài luận, yêu cầu được nêu ra là viết về một môn học mà mình yêu thích với số từ tối thiểu 80 từ.

“Em đã chọn viết về môn lịch sử với những sự hấp dẫn, tính nhân vănȠvà truyền thống lịch sử giữ nước của cha ông. Trong đó, em có lồng ghép tính thực tiễn của tình hình biển đảo hiện nay. Phần cuối bài luận, em có viết sẽ cố gắng học giỏi và để có ích cho xã hội. Em chọn môn sử là chủ đề bài luận bởi ấn tượng về giáo viênȠdạy môn này luôn vui tính và tạo tiếng cười cho học sinh, nội dung kiến thức không nặng và dễ nhớ. Rất tiếc, em không chọn môn Sử là môn tự chọn vì thi ĐH Khối D” - Hải cho hay.

Theo thí sinh Phạm Xuân Huy - lớp 12 A1, THPT Thăng Lɯng, đề thi Ngoại ngữ đơn giản và không khó có thể đạt điểm 8 hoặc 9. Huy làm phần trắc nghiệm trong 15 phút. Phần tự luận, em chọn viết về môn Thể dục.

Đề thi tiếng Anh nhẹ nhàng
Thí sinh kết thúc buổi thi môn Ngoại ngữ tại Hội đồng thi THPT Thăng Long (Hà Nội). (Ảnh: Hoàng Mạnh)

Thí sinh Đinh Mỹ Anh - lớp 12 A4, THPT Thăng Long cho biết, em làm bài khá tốt. Phần bài luận, em chọn chủ đề về môn tiếng Anh, bài viết không dài và hy vọng đủ ý chính. Trong 30 câu trắc nghiệm, không có câu nào khó và trong nội dung ôn luyện lớp 12. Phần tiếng trắc nghiệm không quá sức, Mỹ Anh xử lý phần trắc nghiệm trong 20 phút còn lại dành cho bài lɵận.

Đánh giá về sự đổi mới trong đề thi với việc bổ sung thêm phần tự luận, Mỹ Anh cho rằng điều này đã tạo sự đa dạng cho bài thi, khắc phục tính đơn điệu nếu bài thi chỉ đơn thuần là trắc nghiệm.

VớiȠtâm lý thoải mái doo hoàn thành rất tốt các môn thi trước đó, các thí sinh tại Hà Nam rất tự tin khi bước vào thi môn Ngoại ngữ. Sau khi hoàn thành xong môn Ngoại Ngữ, hầu hết các thí sinh nán lại trao đổi, đối chiếu kết quả với bạn ɢè. Nhiều thí sinh sau khi hoàn thành môn Ngoại Ngữ cũng là kết thúc kỳ thi tốt nghiệp.

Theo nhận định chung của nhiều thí sinh đề Ngoại ngữ khá hay, bám sát chương trình SGK, kiến thức chủ yếu là kiến thức cơ bản. Nếu bạn nào học cɨắc thì rất dễ kiếm được điểm tối đa trong môn này.

Đề thi tiếng Anh nhẹ nhàng
Sau buổi thi môn Ngoại ngữ sáng nay, nhiều thí sinh Hà Nam kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 2013 - 2014.

Em Lê Minh Vy, trường THPT Thanh Liêm, cho biết: “Em thấy đề hầu hết là kiến thức cơ bản, không đánh đố thí sinh, nếu bạn nào học chắc thì kiếm điểm tuyệt đối cũng không phải là khó.”.

Cùng chung quan điểm với Vy, em Nguyễn Nhật Hoàng, trường THPT A Bình Lục phấn khởi: “Đề tương đối dễ, không khó như mọi năm. Em làm được đến hơn 80%. Hi vọng môn này có thể kéo lại điểm môn Ngữ Văn, môn Văn em làm hơi kém.”.

Sau khi kết thúc môn thi Ngoại ngữ, nhiều thí sinh nán lại chia vui cùng bạn bè.
Sau khi kết thúc môn thi Ngoại ngữ, nhiều thí sinh nán lại chia vui cùng bạn bè.

Tại Ninh Bình: Theo nhận định chung của các thíȠsinh Ninh Bình, nhìn chung đề Ngoại ngữ năm nay khá hay, không đánh đố, nhiều thí sinh rất lạc quan và tin tưởng sẽ dành được điểm cao trong môn Ngoại ngữ.

Sau khi rời khỏi phòng thi, nhiều thí sinh thi môn Ngoại ngữ đã nán lại traɯ đổi với bạn bè, đồng thời chúc các bạn thi môn Sinh Học bình tĩnh, tự tin để đạt được kết quả cao nhất.

Thí sinh tại Ninh Bình hoàn thành xong môn thi Ngoại ngữ. (Ảnh: Đức Văn)
Thí sinh tại Ninh Bình hoàn thành xong môn thi Ngoại ngữ.Ƞ(Ảnh: Đức Văn)

Em Vũ Trọng Kỳ, thi tại hội đồng thi trường THPT Trần Hưng Đạo cho biết: “Với dạng đề này em làm được 80%, đề bám sát chương trình học và năng lực của học sinh. Về cơ bản thì kỳ thi này em làm tương đối tốt ɶà thành công”.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 2013 - 2014 toàn tỉnh Ninh Bình có 9746 thí sinh đăng ký dự thi. Trong đó khối THPT đăng ký thi môn Ngoại ngữ là 8,3%.
 
ɋết thúc thời gian làm bài môn Ngoại ngữ, các thí sinh Quảng Trị rời phòng thi với nhiều cảm xúc. Nhiều em cho rằng, đề thi môn Ngoại Ngữ năm nay khá mới mẻ, bất ngờ. Số còn lại đánh giá đề thi rất ý nghĩa.

Nhận định chung của nhiều thí sinh là đề thi Ngoại ngữ có phần tự luận gây chú ý hơn so với mọi năm. Để làm được phần thi này yêu cầu thí sinh phải có kiến thức căn bản.

Thí sinh Nguyễn Đức Duy cho biết, đề thi có 30 câu. Trong đó phần tự luận yêu cầu viết đoạn văn về môn học yêu thích nhất. Tuy nhiên, em Duy cho rằng đề ra năm nay cũng khá thoải mái.

Kết thúc buổi thi, nhiều thí sinh vẫn trao đổi, thảo luận về điểm mớiȠcủa đề thi Ngoại ngữ năm nay.

Kết thúc buổi thi, nhiều thí sinh vẫn trao đổi, thảɯ luận về điểm mới của đề thi Ngoại ngữ năm nay.

Thí sinh Trương Thị Ngọc Huyền bày tỏ: Đề thi Ngoại ngữ rất phù hợp, phần viết đoạn văn yêu cầu thí sinh phải có vốn từ vựng, ngữ pháp căn bản và phải nắm kỹ cấu trúc mớiȠlàm được. Đây là phần thi khiến nhiều thí sinh bỡ ngỡ nhất.

Cùng suy nghĩ với Huyền, em Đoàn Tân, Hội đồng thi trường THPT Đông Hà cũng cho rằng: Những thí sinh không học kỹ ngữ pháp, cấu trúc và có vốn từ vựng sẽ gặp khó ở phần thɩ này. Tân cũng tự tin vì mình làm được rất tốt bài thi.

Nhiều thí sinh đánh giá phần tự luận gây bất ngờ nhất. (Ảnh: Đăng Đức)

Nhiều thí sinh đánh giá phần tự luận gây bất ngờ nhất. (Ảnh: Đăng Đức)

Còn em Đoàn Duy Hoàng cho biết, đề thi năm nay không khó bởi phần nhiều kiến thức trong đề thi đều thuộc kiến thức cơ bản nên phù hợp với lực học của nhiều thí sinh. Hoàng nói mình ɬàm được khoảng 80% so với đề ra.

Tại Sóc Trăng, nhiều thí sinh có chung nhận xét đề Ngoại ngữ không khó.

Thí sinh Xuân Khuê, hội đồng thi trường THPT Chuyên Nguyễn Thị MinhȠKhai nhận xét: “Đề thi vừa sức với học sinh nhưng do lần đầu tiên thi theo dạng vừa có tự luận vừa có trắc nghiệm nên tụi em khá bỡ ngỡ, đôi khi bị phân tâm khi làm phần trước và phần sau”.

Còn thí sinh Trần Thị Cẩm Tú, hội đồng thɩ trường THPT Hoàng Diệu cho biết: “Đề thi môn Ngoại ngữ năm nay không khó lắm, bài làm của em đạt từ 7 điểm”.

Thời tiết sáng nay rất đẹp, nắng nhẹ, gió mát, tạo điều kiện tốt cho thí  sinh làm bài thi.

Các thí sinh ở Sóc Trăng ra về vui vẻ khi làm bài thi môn Ngoại ngữ thoải mái. (Ảnh: Bạch Dương)
Các thí sinh ở Sóc Trăng ra về vui vẻ khi làm bài thi môn Ngoại ngữ thoải mái. (Ảnh: ɂạch Dương)

Được biết, toàn tỉnh Sóc Trăng có 641 thí sinh đăng ký thi môn Ngoại ngữ và không có thí sinh nào vắng mặt trong buổi thi sáng nay.

Thi xong môn tiếng Anh buổi sáng nay, nhiều thí sinh ɴại TPHCM tự tin đạt điểm cao vì đề rất rất dễ ở phần trắc nghiệm. Năm nay thí sinh phải làm thêm phần viết tự luận nhưng điều này không gây khó cho học sinh TPHCM. Các em nhận định, học sinh học lực trung bình vẫn có thể dễ dàng đạt điểm ȶ.
 
Học sinh TPHCM thấy đề tiếng Anh rất dễ. (Ảnh: Lê Phương)
Học sinh TPHCM thấy đề tiếng Anh rất dễ. (Ảnh: Lê Phương)

Tại hội đồng thi trường THPT Nɧuyễn Thị Minh Khai, đa phần thí sinh cho biết chỉ mất 10 phút đề hoàn thành 30 câu phần trắc nghiệm. trong khi theo quy định, thí sinh có 40 phút để làm trắc nghiệm và 20 phút viết phần từ luận. Thí sinh Mai Anh Minh, học lớp 122A1 trường THPT Nguyễn Thị ɍinh Khai hớn hở cho rằng đề rất dễ so với dự đoán của em. Phòng thi của em các bạn ai cũng thấy nhàn rỗi khi thi môn này. Dù năm nay có thêm phần viết luận với nội dung yêu cầu viết về môn học em yêu thích ít nhất 80 từ nhưng câu này cũng không gây khó chɯ em. Dù vậy, thí sinh này vẫn khiêm tốn đoán rằng mình sẽ đạt được 8-9 điểm môn này.

Thí sinh hớn hở dò lại bài sau khi thi xong. (Ảnh: Lê Phương)
Thí sinh hớn hở dò lại bài sau khi thi xong. (Ảnh:ȠLê Phương)

Cùng trường với Anh Minh, bạn Phương Anh, học sinh lớp 12A11 cũng cho rằng đề dễ hơn nhiều so với đề thi thử của trường cho. Nội dung phần trắc nghiệm rất cơ bản, nội dung hoàn toàn nằm trong kiến thức lớp 12. Phần viết luận còn khá mới nên em chưa chắc mình đạt điểm tuyệt đối.

Thành Nhân, lớp 12A7 thì tự tin rằng mình có khả năng đạt ít nhất là 9 điểm. Vì học tốt môn Anh nên Nhân nhận thấy đề rất dễ. Trong khi đó, Trần Minh Hưng học lớp 12A1 thì nhận định nội dung đề thi vừa sức học sinh. Em thích nhất là phần viết tự luận (2,5 điểm), yêu cầu đặt ra cũng khá hay. Em đoán mình có thể đạt 9 điểm môn này.

Còn thí sinh Đặng Anh Phong, học lớp 12A6 Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai cho biết dù phần tự luận có 20 phút nhưng vì phần trắc nghiệm rất dễ, đa phần tụi em chỉ làm xong trong 10 phút nên 30 phút của thời gian thi trắc nghiệm dư sứcȠđể chúng em suy nghĩ sẽ viết về môn học mình thích như thế nào. Nên khi bắt đầu tính thời gian viết luận em viết rất nhanh. Hoàn thành bài thi em tự tin có thể đạt 8-9 điểm. Phong cũng nhận định học sinh học lực trung bình có hoàn toàn có thể đạt điểm trêɮ trung bình ở 30 câu trắc nghiệm.

Tại Huế: Sáng nay, đa phần các thí sinh được hỏi đều cho rằng đề thi năm nay nhẹ nhàng hơn năm trước dù có thêm phần tự luận sau phần trắc nghiệm. Em Võ Ngọc Hà My, học siɮh Trường THPT Hai Bà Trưng (TP Huế) cho biết: “Em thấy đề tiếng anh năm nay vừa tầm với tụi em, có bài viết nhưng đề cũng không dài. Nắm chắc vốn từ vựng thì dễ đạt được điểm khá”. Cũng tại điểm thi này, em Hoàng Quốc Quân chia sẻ: “Đề năɭ nay ra bám sát chương trình học nên không gây bất ngờ với tụi em".

Tranh luận kết quả sau môn thi cuối cùng. (Ảnh: Đại Dương)

Tranh luận kết quả sau môn thi cuối cùng. (Ảnh: Đại Dương)
 
Sáng nay, ɴại hội đồng thi THPT Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) sau khi kết thúc môn thi Anh văn 60 phút, đa số các thí sinh được hỏi đều cảm thấy hài lòng về bài thi của mình.

Mặc dù năm nay môn Anh văn có nhiều sự khác biệt so vớɩ các năm trước đó là việc đưa cả phần Trắc nghiệm và phần tự luận vào bài thay vì hoàn toàn trắc nghiệm như trước đây. Nhưng thí sinh đa phần hài lòng về bài thi.

Thí sinh Nguyễn Kỳ Duyên (lớp 12B1, THPT Buôn Ma Thuột) cho biết: “eɭ thấy đề thi môn Anh dễ hơn mọi năm, em cũng làm trọn vẹn bài, chỉ ở phần thi tự luận em thấy hơi run một xíu nhưng em cũng đã làm khá tốt bài thi của mình”.

Còn thí sinh Trần Vũ Khánh An (lớp 12A2, THPT Buôn Ma Thuột) cũng nhận địɮh: “Đề thi vừa sức với chúng em, em thấy phần thi trắc nghiệm dễ hơn phần tự luận, ở phần tự luận có một vài câu em cũng phải phân vân nhưng em cũng đã làm hết cả bài, em nghĩ mình làm đúng khoảng trên 70%”.

Các thí sinh vui mừng vì đề ra vừa tầm. (Ảnh: Trương Nguyễn)
Các thí sinh vui mừng vì đề ra vừa tầm. (Ảnh: Trương Nguyễn)

Thí sinh Nguyễn Thị Thảo Ly (12A6, THPT Buôn Ma Thuột) cũng phấn khởi: “so với đề thi các năm trước em đã làm thử thì đề nămȠnay dễ hơn, tuy có phần thi tự luận nhưng nếu đọc kỹ phần câu hỏi và nắm chắc cấu trúc câu, ngữ pháp thì sẽ làm trọn vẹn bài, em khá hài lòng về môn thi cuối cùng này”.

Theo báo cáo nhanh của Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk, ở môn thi Anh văɮ có 2.345 thí sinh đăng ký dự thi và chỉ có 3 thí sinh vắng thi trong sáng hôm nay. Không có thí sinh và cán bộ coi thi vi phạm quy chế thi đối với môn Anh văn.

Đề thi tiếng Anh: Thí sinh khó đạt điểm 10

 

Nhận định về đề thi tốt nghiệp môn tiếng Anh, một số giáo viên cho rằng: “Mặc dù đề thi tiếngĠAnh khác với mọi năm là có thêm phần viết nhưng có nhiều câu mang tính chất đánh lừa thí sinh trong phần phát âm và cách sử dụng từ”.

Một giáo viên Ngoại ngữ tại TŲung tâm Hocmai.vn cho biết: “Cấu trúc đề thi tốt nghiệp THPT môn tiếng Anh năm nay vẫn giống như mọi năm. Điểm khác biệt duy nhất là đề thi năm nay có thêm phần viết, nếu không cẩn thận các em sẽ dễ bị mất điểm tại phần này. Bên cạnh đó, đề thi có một số ţâu mang tính chất đánh lừa thí sinh trong phần phát âm và cách sử dụng từ.

“Với bài thi này sẽ rất dễ để các em đạt được mức điểm từ 8 trở lên, nhưng nếu muốn đượcĠtrọn vẹn 10 điểm thì hơi khó” - giáo viên này nhận định.

Cô Trần Thị Hà, giáo viên tiếng Anh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, Nam Định thì hơi bất ngờ khi đọc đề Ŵhi năm nay. Theo cô Hà, phần trắc nghiệm vẫn kiểm tra kiến thức cơ bản nên học sinh dễ dàng làm tốt. Tuy nhiên, bài viết tự luận sẽ khiến năm nay ít điểm cao môn tiếng Anh bởi chiếm đến 2,5 điểm.

Cô Hà cho hay, theo dạng đề mà các giáo viên cho học sinh ôn tập, phᶧn tự luận sẽ gồm viết câu và viết luận. Trong đó phần viết luận chỉ chiếm khoảng 1-1,5 điểm. Như vậy với phổ điểm năm nay, các thí sinh không chuyên chỉ có thể đạt 6-7 điểm. Do kỳ thi đại học vẫn theo hình thức trắc nghiệm, nên các học sinh dù lựa ţhọn môn tiếng Anh để tiện ôn tập nhưng vẫn gặp khó ở phần tự luận vì ít luyện dạng bài này.

H.H (ghi)

 
Nhóm PV