ĐH Huế: Kết luận về 5 sai phạm của Quyền trưởng khoa GDTC

(Dân trí) - TS. Lê Thanh Sơn, trưởng đoàn thanh tra ĐH Huế cho biết giám đốc ĐH Huế đã ký kết luận thanh tra số 801/KL-ĐHH-TTrPC ngày 3/8/2010 về việc thực hiện pháp luật, chức năng, nhiệm vụ của ông Nguyễn Thái Sinh, quyền trưởng khoa GDTC về những vi phạm từ năm 2008 đến nay.

Kết luận trên được thông qua sau khi xét báo cáo kết quả thanh tra về quá trình tiến hành thanh tra đối với ông Nguyễn Thái Sinh, quyền trưởng khoa Giáo dục thể chất (GDTC) từ ngày 16-27/7/2010 tại khoa GDTC. Theo đó, từ năm 2008 đến nay, ông Nguyễn Thái Sinh đã vi phạm 5 việc như sau: 

Thứ nhất, ông Sinh đã sai phạm trong việc in phôi chứng chỉ GDTC mà không có ý kiến trình lên ĐH Huế. Theo đó cuối năm 2009, ông Sinh đã tự ý làm hợp đồng thương mại in 25.000 phôi GDTC giữa cá nhân và Nhà xuất bản (Nxb) ĐH Huế. Sau khi in được 10.000 phôi, Nxb đã bàn giao cho khoa GDTC thì đã bị lãnh đạo ĐH Huế phát hiện và niêm phong không cho sử dụng.

Ông Võ Văn Kha, trưởng ban Thanh tra và pháp chế ĐH Huế, cho biết  về vụ việc này: “Đây là một việc làm trái pháp luật. Trong khi chờ quyết định của Bộ GD-ĐT và lãnh đạo ĐH Huế thì hai bên đã tự ý in phôi bằng. Điều này cho thấy không riêng cá nhân ông Sinh đã vi phạm mà lãnh đạo Nxb ĐH Huế cũng không nắm được luật”.

Theo thông tin chúng tôi được biết, người đặt bút ký hợp đồng thương mại với ông Nguyễn Thái Sinh là ông Nguyễn Thanh Hà, phó giám đốc Nxb ĐH Huế với giá trị 2.500đ/phôi (đắt hơn nhiều lần so với phôi bình thường). Và người quyết định cho xuất bản phôi là ông Nguyễn Xuân Khoát, giám đốc Nxb ĐH Huế.

Toàn bộ 10.000 phôi này đã ra đời trước khi có quyết định 9040/QĐ-BGD-ĐT ngày 30/12/2009 của Bộ GD-ĐT về việc “Phê duyệt các mẫu văn bằng, chứng chỉ của ĐH Huế”; và thông báo số 89/TB-ĐHH-ĐTĐH ngày 22/1/2010 của ĐH Huế về “Kết luận của Giám đốc ĐH Huế về việc in ấn, bảo quản, cấp phát phôi văn bằng tốt nghiệp và chứng chỉ đại học”.

Ông Lê Thanh Sơn cho biết hiện đang đề nghị ĐH Huế xử lý thêm về trách nhiệm của bên liên quan với ông Nguyễn Thái Sinh trong việc in phôi chứng chỉ sai quy định là Ban giám đốc Nxb ĐH Huế.

ĐH Huế: Kết luận về 5 sai phạm của Quyền trưởng khoa GDTC - 1
Mặt trước của 1 chứng chỉ phôi Giáo dục thể chất sai quy định và trái pháp luật đã được ông Nguyễn Thái Sinh và lãnh đạo Nhà xuất bản ĐH Huế “hợp tác” tự ý in trước khi có quyết định của Bộ GD-ĐT và ĐH Huế.

Thứ hai, ông Sinh đã sai phạm cá nhân trong việc xây dựng đáp án môn năng khiếu chạy 100m - nữ trong kỳ tuyển sinh vào ĐH Huế, khoa GDTC năm 2008

Về vụ việc này, PV Dân Trí đã làm rõ qua các tài liệu liên quan. Được biết, đáp án Chạy 100m - nữ đã được tính giống hệt 100m - nam nên đã kéo số điểm xuống từ 5-6 điểm đối với toàn bộ thí sinh nữ thi trong năm đó. Theo ông Bùi Hoàng Phúc, phó trưởng khoa GDTC, sau khi đáp án trên được giữ nguyên trong kỳ thi ĐH năm 2008-2009, 9 thí sinh nữ đã bị trượt oan uổng và khoảng gần 30 thí sinh nữ khác có khả năng trúng tuyển trên 80% cũng đã không được vào đại học.

Thứ ba, ông Sinh đã thông báo tuyển sinh liên thông ngành Sư phạm GDTC năm 2009 trong khi chưa được sự cho phép của ĐH Huế. Quyết định số 81/QĐ-ĐHH-ĐTĐH của ĐH Huế về việc “Cho phép Khoa GDTC đào tạo liên thông từ trình độ cao đẳng lên đại học” ban hành vào ngày 13/5/2010 - nghĩa là ban hành sau khi ông Sinh tự ý mở ngành liên thông “chui” gần nửa năm. Đáng chú ý trong sự việc này, ông Sinh đã tự ý thu lệ phí phát hành hồ sơ tuyển sinh (sai với quy định Nhà nước) đối với gần 120 học sinh. Đến nay, có người được trả lại, có người không.

Thứ tư, ông Sinh đã có những khuyết điểm trong công tác đào tạo nguồn cán bộ giảng dạy đối với 4 cán bộ trong khoa.

PV Dân trí đã trao đổi việc này với khoa GDTC thì được biết những cán bộ này đã không được Chi bộ khoa thông qua ký tiếp hợp đồng sau thời gian thử việc. Tuy nhiên đến nay, ông Sinh lại quyết định ký tiếp cho 4 giảng viên này với thời hạn 2 tháng (từ 16/6 đến 15/8/2010) mà không thông qua ý kiến của chi bộ. Điều này đã gây nên một sự bức xúc lớn trong nội bộ khoa GDTC về việc tự ý ngang nhiên chức “quyền trưởng khoa” để làm việc “riêng”.

Thứ năm, ông Sinh đã có một số sai phạm trong quản lý lao động, như không đủ điều kiện đứng lớp lại cho đứng lớp, học ở chuyên môn ngành này thì được phân dạy ở ngành khác.

Nhiều trường hợp khá “trớ trêu” xin được dẫn chứng như: cán bộ Lê Thị Uyên P. học Võ thuật lại được phân công dạy môn Y Sinh học; Nguyễn Đình Q. chuyên ngành Sư phạm Thể chất Giáo dục quốc phòng được dạy môn Bóng đá; Nguyễn Thế L. học bơi lội được dạy cầu lông. Thậm chí có trường hợp cán bộ Lê Anh D., thi rớt môn thi Tốt nghiệp vẫn được nhận vào dạy môn này ở khoa GDTC...

PGS.TS. Nguyễn Văn Toàn, giám đốc ĐH Huế đã phê duyệt kết quả thanh tra về 5 điểm nói trên.

Hiện, ĐH Huế đang thành lập hội đồng kỷ luật với TS. Lê Thanh Sơn làm chủ tịch hội đồng để xử lý nghiêm trường hợp ông Nguyễn Thái Sinh.

Ông Sơn cho biết hội đồng kỷ luật đang yêu cầu ông Nguyễn Thái Sinh làm bản tự kiểm điểm và tự nhận hình thức kỷ luật bản thân trước ngày 15/8/2010.

Sau ngày 15/8/2010, hội đồng kỷ luật sẽ họp tiến hành kiểm điểm, xử lý kỷ luật nghiêm minh đối với ông Nguyễn Thái Sinh với vai trò là người chịu trách nhiệm cao nhất về chính quyền đã để xảy ra những sai phạm như 5 điểm nêu trên. Đồng thời tiến hành xử lý các cá nhân vi phạm quy chế trong việc xuất bản 10.000 phôi chứng chỉ GDTC trái pháp luật.

Theo thông tin chúng tôi được biết, hiện ông Nguyễn Thái Sinh đang có mặt tại Hà Nội để làm một số công việc về trước khi ký “Biên bản ghi nhớ” về việc phối hợp đào tạo cao học ngành Sư phạm GDTC giữa Trường ĐH Sư phạm Hà Nội và ĐH Huế, đồng thời kết hợp khám chữa bệnh.
 
Được biết, ông Nguyễn Thái Sinh đã từng bị Đảng ủy ĐH Huế và Giám đốc ĐH Huế kỷ luật 2 lần vào tháng 4 và tháng 6/2010 với hình thức “khiển trách” đối với nhiều nội dung như: Coi nhẹ vai trò lãnh đạo của Chi ủy, tự ra Nghị quyết lãnh đạo một số công tác quan trọng của khoa, bảo thủ, chủ quan, độc đoán để xảy ra nhiều sai sót, thiếu kinh nghiệm trong điều hành dẫn đến tình trạng mất đoàn kết trong đơn vị…

Đại Dương