ĐH phía Nam “thích” xét tuyển hơn thi

(Dân trí) - Về phương án bỏ kỳ thi ĐH sẽ được chính thức áp dụng trong năm 2009, trái ngược với thái độ e ngại của các trường ĐH phía Bắc, hầu hết các ĐH phía Nam đều tán thành, thậm chí như ĐH Cần Thơ còn tỏ ra sốt ruột khi thấy hình như Bộ vẫn còn đắn đo trước quyết định này.

Theo lãnh đạo các trường ĐH phía Nam, kỳ thi ĐH là một kỳ thi cồng kềnh, tốn kém và làm các trường rất mệt mỏi. Việc xét tuyển vào ĐH vừa làm giảm những áp lực này, vừa khiến chất lượng đào tạo của các ĐH sẽ được nâng lên khi việc đào tạo của các trường ĐH sẽ là một quá trình sàng lọc thật sự chứ không thả nổi như hiện nay.

 

Lý do dẫn đến sự đồng thuận trong việc bỏ thi ĐH đối với các trường phía Nam còn vì  trong các kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ hàng năm, sự cạnh tranh quyết liệt của các sỹ tử phía Nam thường thua xa các trường phía Bắc và các trường phía Nam cũng “cởi mở” với thí sinh hơn nhiều thể hiện qua việc tuyển vượt chỉ tiêu của các trường phía Nam bao giờ cũng hơn hẳn so với các trường phía Bắc.

 

Vì thế, năm nào cũng như năm nào, các trường phía Nam luôn được đón những dòng sĩ tử từ phía Bắc “đổ bộ” vào trường mình. Nếu thực hiện xét tuyển thay cho thi thì nguồn tuyển còn dồi dào hơn.

 

Khẳng định từ phía Bộ GD-ĐT cho thấy kỳ thi ĐH năm 2009 sẽ bỏ là một kế hoạch chắc chắn. Bộ cũng yêu cầu các trường ngay từ bây giờ phải xây dựng các phương án xét tuyển của trường mình để trình lên Bộ và công bố công khai cho nhân dân được biết vào đầu năm 2008.

 

M.M