ĐH Tây Đô: 5 năm, trên 1.700 sinh viên tốt nghiệp ra trường

(Dân trí) - Sáng ngày 9/3, Trường ĐH Tây Đô (Cần Thơ) tổ chức lễ kỷ niệm 5 năm ngày thành lập trường (9/3/2006- 9/3/2011) với sự tham dự của lãnh đạo Bộ GD-ĐT cùng hàng ngàn cán bộ, giảng viên và sinh viên của trường.

Ông Nguyễn Tiến Dũng - chủ tịch Hội đồng quản trị Trường ĐH Tây Đô, cho biết trường chính thức được thành lập vào ngày 9/3/2006 theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Trường hoạt động theo quy chế tổ chức của trường đại học tư thục và đây cũng là trường đại học tư thục đầu tiên của vùng ĐBSCL. 

Trong năm học đầu tiên 2006-2007, trường tuyển sinh được hơn 1.200 sinh viên (SV) cho bậc ĐH và CĐ chính quy. Những năm học sau, số lượng SV tuyển mới ngày càng tăng và cho đến nay tổng số SV của trường gần 12.000 SV. Tính đến 31/12/2010, trường có 1.718 SV tốt nghiệp hệ ĐH, CĐ, Trung cấp chính quy và theo thống kê có gần 70% SV ra trường có việc làm.

Trường hiện có 259 giảng viên cơ hữu và cán bộ quản lý. Số giảng viên cơ hữu của trường có 192 người trong đó có 1 GS.TSKH, 2 PGS.TS, 4 tiến sĩ, 92 thạc sĩ. Trường cũng thường xuyên mời giảng viên thỉnh giảng từ Trường ĐH Cần Thơ và một số trường, viện, doanh nghiệp trong khu vực TP Cần Thơ tham gia giảng dạy cho SV.

Nhà trường được UBND TP Cần Thơ dành cho khu đất có diện tích trên 12,6 ha tại quận Cái Răng để đầu tư xây dựng cơ sở giảng dạy. Hiện trường có khối phòng học hình chữ U (1 trệt, 3 lầu) với tổng diện tích hơn 40.000m2; tổng cộng có 80 phòng học và nhiều phòng ban chức năng khác đáp ứng nhu cầu học tập cho hơn 12.000 SV đang theo học tại trường. BGH Trường cũng cho biết đang tiếp tục đầu tư xây dựng thêm khối nhà học chính, thư viện điện tử, ký túc xá, trang thiết bị hiện đại chất lượng để phục vụ việc học tập cho SV của trường một cách tốt nhất.

ĐH Tây Đô: 5 năm, trên 1.700 sinh viên tốt nghiệp ra trường - 1
Khen thưởng cho các cá nhân có đóng góp cho sự phát triển của Trường ĐH Tây Đô trong 5 năm qua.

Tại lễ kỷ niệm, ông Nguyễn Tiến Dũng cho biết thời gian tới ngoài đầu tư xây dựng thêm cơ sở vật chất, nhà trường chú trọng đào tạo các kỹ năng ngoại ngữ, tin học, trang bị các kỹ năng mềm cho SV, lấy SV làm trọng tâm trong công tác dạy và học.

Trường tập trung đào tạo các ngành nghề theo nhu cầu xã hội, đơn đặt hàng của doanh nghiệp như công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng, công nghệ thông tin, nuôi trồng thủy sản, ngôn ngữ, tài chính- kế toán... Bên cạnh đó, trường cũng đang lập đề án xin Chính phủ cho phép đào tạo trình độ Thạc sĩ để phục vụ nhu cầu nguồn nhân lực cao cho TP Cần Thơ và vùng ĐBSCL.

Cũng trong lễ kỷ niệm, nhiều tập thể và cá nhân của trường được nhận bằng khen của UBND TP Cần Thơ vì có đóng góp to lớn trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo và sự phát triển của trường trong 5 năm qua.

Huỳnh Hải