Các trường ĐH phía Bắc:

Điểm chuẩn NV2 cao, không còn NV3

36 trường ĐH-CĐ có tổ chức thi tuyển phía Bắc còn 8.942 chỉ tiêu xét tuyển NV2, chưa kể một số trường ĐH không tổ chức thi cũng xét tuyển với chỉ tiêu hàng ngàn. Nhưng con số này vẫn ít so với lượng hồ sơ dự tuyển và dự kiến, điểm chuẩn NV2 cao ngất...

Trường công “đắt hàng”

 

Cuộc đua NV2 ở phía Bắc được dự đoán trước là khá căng thẳng vì nguồn tuyển quá dồi dào nhưng hầu hết các trường đều vui mừng vì nhận được số hồ sơ cao hơn nhiều so với dự kiến. Thậm chí có trường còn có phần e ngại vì điểm chuẩn NV2 sẽ quá cao.

 

Các trường công lập là tâm điểm lựa chọn của thí sinh (TS). Các trường ĐH Công nghệ, Khoa kinh tế (ĐH Quốc gia Hà Nội), Phân viện Báo chí tuyên truyền, ĐH Công đoàn, ĐH Mỏ - Địa chất... có vài chục chỉ tiêu NV2. Các trường ĐH Khoa học tự nhiên, ĐH Khoa học xã hội và nhân văn (ĐH Quốc gia Hà Nội), ĐH Lâm nghiệp, Viện ĐH Mở Hà Nội... lại lên đến vài trăm chỉ tiêu. Nhưng số hồ sơ nọp vào còn cao hơn gấp nhiều lần. Ngay cả hệ CĐ của Học viện Ngân hàng, Học viện Bưu chính viễn thông, ĐH Thủy lợi... cũng cực kỳ “đắt hàng”.

 

Ông Bùi Duy Cam, phó Hiệu trưởng ĐH Khoa học tự nhiên Hà Nội, cho biết với 285 chỉ tiêu, mới đến sáng 9/9 bưu điện đã chuyển về trường hơn 800 hồ sơ. ĐH Khoa học xã hội & nhân văn Hà Nội đã nhận được hơn 500 hồ sơ nhưng theo ông Mạo, trưởng phòng đào tạo, vẫn còn một số lượng đáng kể hồ sơ tại bưu điên và trường sẽ tiếp tục tiếp nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển của TS đến hết ngày 12/9.

 

Phòng đào tạo ĐH Lâm nghiệp cho biết 1.300 hồ sơ trường đã nhận được chưa phải là con số cuối cùng trong khi chỉ tiêu xét tuyển khoảng 300. Viện ĐH Mở đã có trong tay khoảng 1.900 hồ sơ đăng ký... Các trường còn chỉ tiêu tuyển NV2 khối C, D như ĐH Sư phạm Hà Nội, ĐH Ngoại ngữ (thuộc ĐH Quốc gia Hà Nội), Phân viện Báo chí tuyên truyền... thì khỏi phải nói, tỉ lệ chọi NV2 cao chẳng kém gì NV1.

 

Trường dân lập cũng thoải mái tuyển

 

Đặc biệt, các trường ĐH dân lập phía Bắc đều hân hoan, tự tin với số lượng hồ sơ đăng ký xét tuyển rất cao, giúp các trường thoải mái tuyển. Trường ĐHDL Thăng Long (Hà Nội) dành 900 chỉ tiêu để tuyển thí sinh theo NV2. Đến thời điểm này ông Phan Huy Phú, hiệu trưởng nhà trường, từ chối công bố số lượng hồ sơ đã nhận được nhưng khẳng định “đã nhiều hơn nhiều so với chỉ tiêu, đủ cho trường có thể tuyển được đầu vào chất lượng”.

 

Tại ĐHDL Phương Đông, so với 690 chỉ tiêu, trường hoàn toàn yên tâm với hơn 1.600 hồ sơ dự tuyển NV2 đã nhận được. Ngay từ bây giờ, thầy hiệu trưởng Bùi Thiện Dụ đã khẳng định: “Chắc chắn chúng tôi không cần tuyển đến NV3”. So với năm trước, số lượng hồ sơ đăng ký xét tuyển vào ĐHDL Quản lý và kinh doanh Hà Nội cũng rất khả quan. Dự kiến tuyển 1.200 TS NV2, nay trường đã nhận được trên 2.000 hồ sơ đăng ký xét tuyển.

 

Là trường thuộc diện khó tuyển nhất trong các trường dân lập ở phía Bắc, khi bắt đầu nhận hồ sơ NV2, hiệu trưởng Trường ĐHDL Hải Phòng Trần Hữu Nghị còn rất lo lắng về nguồn tuyển, nay thì tâm lý này đã được giải tỏa hoàn toàn.

 

Ông Nghị cho biết có khoảng 1.000 TS dự thi vào trường khác đăng ký xét tuyển vào ĐHDL Hải Phòng ngay từ NV1, trong số đó trường đã tuyển được 100 TS với mức điểm chuẩn bằng điểm sàn. 1.400 chỉ tiêu còn lại trường đã nhận được trên 2.000 hồ sơ đăng ký xét tuyển NV2 với điểm chuẩn sẽ cao hơn hẳn NV1.

 

TS thấp thỏm với điểm chuẩn NV2

 

Có lẽ kỷ lục phải thuộc về ĐH Lao động xã hội - trường ĐH mới vừa được nâng cấp từ CĐ lên và đây là mùa tuyển sinh đầu tiên đào tạo bậc ĐH.

 

Trường đã nhận được khoảng 10.000 hồ sơ đăng ký xét tuyển cho 200 chỉ tiêu ĐH và khoảng 1.000 chỉ tiêu CĐ. Với số lượng hồ sơ này, tỉ lệ “chọi” lẫn điểm chuẩn xét tuyển vào trường đều cao chót vót.

 

 

Ngược lại với tâm trạng thoải mái, tự tin của các trường bao nhiêu thì TS lại càng lo lắng, căng thẳng bấy nhiêu trong lúc chờ điểm chuẩn NV2 được công bố. Thông tin chung từ các trường phía Bắc đều khẳng định: sẽ không còn chỗ cho NV3. Chỉ duy nhất Viện ĐH Mở Hà Nội cho biết trường có thể tuyển bổ sung NV3 cho khối B. Các ngành khối B của viện vốn không tuyển NV2, nhưng sau khi tân SV đến nhập học, do tỉ lệ “ảo” của TS thi cả hai khối A và B khá cao nên có thể trường sẽ còn thiếu chỉ tiêu các ngành khối B.

 

Đồng thời, thông tin đến thời điểm chuẩn bị kết thúc nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển của các trường phía Bắc đều khẳng định: điểm chuẩn NV2 sẽ cao hơn điểm NV1 và mức sàn nhận hồ sơ các trường đã công bố. Ông Bùi Duy Cam cho biết không chỉ nhận được số hồ sơ nhiều gấp mấy lần chỉ tiêu cần tuyển, kết quả thi của những TS đăng ký xét tuyển vào ĐH Khoa học tự nhiên Hà Nội cũng rất cao, nhất là đối với khối A, khiến điểm sàn nhận hồ sơ vào một số ngành của trường vốn đã trên 23 điểm, nay điểm chuẩn dự kiến còn cao hơn nhiều.

 

Cao hơn điểm chuẩn NV1

 

Ông Tô Văn Bình, trưởng ban đào tạo ĐH Thái Nguyên, nói tuy trường chưa bóc tách chi tiết dữ liệu hồ sơ đăng ký xét tuyển nhưng với số lượng và chất lượng đã có trong tay, dự kiến điểm chuẩn NV2 lấy theo ngành của trường sẽ cao hơn điểm chuẩn NV1 từ 2-3 điểm.

 

Còn ông Nguyễn Văn Vọng, phó trưởng phòng đào tạo Viện ĐH Mở Hà Nội, cho biết điểm chuẩn NV2 các ngành ĐH của viện sẽ cao hơn mức điểm nhận hồ sơ từ 2-4 điểm, chỉ có các ngành hệ CĐ sẽ có điểm chuẩn tương đương mức sàn nhận hồ sơ. Trong đó, điểm chuẩn các ngành khối A sẽ cao nhất. Riêng ĐHDL Quản lý và Kinh doanh Hà Nội tự tin với những gì có trong tay đã đưa ra mức điểm chuẩn dự kiến đối với khối A là 17, khối C là 17,5 và khối D là 16.

 

Trường ĐHDL Thăng Long đến chiều 9/9 vẫn khẳng định: tuy số lượng hồ sơ đăng ký xét tuyển đã vượt quá chỉ tiêu nhưng “trường vẫn hoan nghênh các TS tiếp tục nộp hồ sơ xin xét tuyển NV2 với mục đích: chọn được TS điểm cao và dự phòng cho các trường hợp ảo”. Riêng đối với ngành tiếng Anh, trường thông báo mới nhận được ít hồ sơ với lý do điểm sàn nhận hồ sơ là 22 (môn tiếng Anh hệ số 2), khá gần với điểm chuẩn 24 của một số trường tốp đầu. Vì vậy trường sẽ kéo dài thời hạn nộp hồ sơ xin xét tuyển vào ngành tiếng Anh đến hết ngày 13/9/2005.

 

Ông Phan Huy Phú nhấn mạnh: “Việc kéo dài thời hạn này không ảnh hưởng đến kết quả xét tuyển đợt 2 của các ngành còn lại”.

 

Theo Thanh Hà

Tuổi trẻ

Dòng sự kiện: Nguyện vọng 2