Điểm thấp, cấm học sinh thi tốt nghiệp!

Với quy định kỳ lạ: Nếu điểm kiểm tra học kỳ 2 thấp, học sinh không được thi tốt nghiệp. “Chiếu” theo đó, ngày 8/5, em Dư Gia Phong, học sinh lớp 12 Trường Phổ thông Tư thục Phan Huy Ích đã không được vào trường để học tiếp.

Buộc học sinh làm cam kết

 

Bà Nguyễn Thị Viễn, hiệu phó chuyên môn của Trường Phổ thông Tư thục Phan Huy Ích (480/81 A1 Lê Quang Định, P.11, Q. Bình Thạnh - TPHCM), cho biết qua đợt kiểm tra học kỳ 2 được tổ chức vào các ngày 25, 26 và 27/4 vừa qua, điểm 6 môn: văn, toán, ngoại ngữ, hóa, sử, địa (đây là 6 môn sẽ thi tốt nghiệp THPT năm nay) của em Phong là 24,5 điểm, thấp hơn điểm tối thiểu để được dự thi tốt nghiệp do trường này quy định là 26 điểm.

 

Ông Lê Minh Chương, giáo viên chủ nhiệm lớp 12, xác nhận quy định này là có thật. Ông cho biết, trước kỳ thi học kỳ 2 giáo viên chủ nhiệm và học sinh có làm cam kết tay, trong đó có ghi: Nếu điểm kiểm tra học kỳ 2 không đạt 26 điểm trở lên cho 6 môn thi tốt nghiệp thì học sinh không được thi tốt nghiệp năm nay.

 

Ông Chương khẳng định đây chỉ là biện pháp giúp học sinh nỗ lực học tập chứ không có giá trị pháp lý. Tuy nhiên, lãnh đạo Trường PT Tư thục Phan Huy Ích lại lấy đây làm căn cứ để buộc học sinh không được thi tốt nghiệp THPT.

 

Được biết, có 2 học sinh không đạt 26 điểm là em Dư Gia Phong (24,5 điểm) và em Minh Trí (24 điểm). Đặc biệt, em Kiều Thái Sơn được 27 điểm nhưng cũng không được thi vì lãnh đạo nhà trường nghi ngờ kết quả này không trung thực.

 

Ông Ngô Minh Văn, phụ huynh của em Phong cho biết thêm, lãnh đạo nhà trường sẽ xem xét cho em Phong vào học lại với điều kiện gia đình phải làm cam kết như sau: Nếu trong kỳ kiểm tra ngày 19 và 20/5 tới, em Phong đạt dưới 26 điểm sẽ không được thi tốt nghiệp. Ông Văn đã không làm cam kết này vì cho rằng đây không phải là quy định của ngành giáo dục. Riêng gia đình của 2 em Minh Trí và Kiều Thái Sơn có làm cam kết nên tiếp tục học chờ ngày kiểm tra.

 

Theo lời ông Văn, trước kỳ thi học kỳ 2 lãnh đạo trường này có đề nghị số học sinh này nên chuyển sang thi hệ bổ túc. Học phí tại đây cũng không hề rẻ: 1.550.000 đồng/tháng (kể cả ăn ở nội trú).

 

Hạ điểm và hạnh kiểm học sinh

 

Không chỉ học sinh bị cấm thi mà ngay cả giáo viên chủ nhiệm cũng bị liên lụy. Ông Lê Minh Chương kể lại vào chiều 10/5, ông Vũ Khắc Chương, hiệu trưởng, yêu cầu ông Từ Quốc Tuấn, tổng quản nhiệm và bà Nguyễn Thị Viễn triệu tập buổi làm việc với giáo viên chủ nhiệm lớp 12.

 

Kết quả buổi làm việc này, thầy giáo chủ nhiệm đã bị đuổi việc vì không thực hiện lệnh của hiệu trưởng hạ điểm và hạnh kiểm cả năm của 3 học sinh nói trên xuống loại yếu.

 

Được biết, kết quả học kỳ 1 em Dư Gia Phong có học lực trung bình, hạnh kiểm khá; em Lê Minh Trí có học lực trung bình, hạnh kiểm tốt; em Kiều Thái Sơn: học lực trung bình, hạnh kiểm trung bình.

 

Trường Phổ thông Tư thục Phan Huy Ích có tất cả 18 học sinh lớp 12. Trong những năm học qua, tỉ lệ tốt nghiệp THPT của trường luôn đạt tỉ lệ thấp, không quá 50%. Phải chăng trong năm học này lãnh đạo nhà trường muốn có một tỉ lệ tốt nghiệp cao hơn để bằng bạn, bằng bè?

 

Ông Nguyễn Hoài Chương, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM: Sẽ thanh tra và xử lý nghiêm

 

Học sinh lớp 12 chỉ bị cấm thi khi kết quả cả năm học xếp loại học lực kém, hạnh kiểm yếu. Trong trường hợp hạnh kiểm trung bình, học lực yếu vẫn được thi tốt nghiệp.

 

Tại kỳ kiểm tra học kỳ 2 vừa được tổ chức, tổng điểm 6 môn thi tốt nghiệp chỉ có tính chất tham khảo chứ không thể dùng nó để cấm học sinh thi tốt nghiệp THPT. Trường cũng không thể buộc phụ huynh học sinh làm cam kết con em họ không được thi tốt nghiệp khi điểm kiểm tra 6 môn thi tốt nghiệp dưới 26 điểm. Nếu trường buộc học sinh cam kết như vậy là vi phạm quy chế của Bộ GD-ĐT.

 

Ngày 16/5, Sở GD-ĐT TPHCM sẽ cử đoàn thanh tra trường hợp này, nếu xác minh là có thật sở sẽ buộc nhà trường bỏ ngay quy định này và xử lý các sai phạm của trường.

 

Theo Huy Lân
Người Lao Động