Bình Định:

Doanh nghiệp "đặt hàng", sinh viên ra trường không lo thất nghiệp

Doãn Công

(Dân trí) - Trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn (Bình Định) đang được nhiều doanh nghiệp lớn "đặt hàng", sinh viên ra trường không lo thất nghiệp.

Doanh nghiệp "săn đón" sinh viên trường nghề

Ngày 25/3, tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn (TP Quy Nhơn, Bình Định), diễn ra lễ ký kết hợp tác với nhiều doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.

Doanh nghiệp đặt hàng, sinh viên ra trường không lo thất nghiệp - 1

Ông Đặng Văn Phụng - Hiệu trưởng Trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn phát biểu tại lễ ký kết với các doanh nghiệp.

Ông Đặng Văn Phụng - Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bình Định, Hiệu trưởng Trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn, cho biết hiện trường đang đào tạo nghề 3 cấp trình độ: sơ cấp, trung cấp, cao đẳng và đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ theo nhu cầu xã hội.

Trường đào tạo 30 ngành, nghề, tập trung vào 4 nhóm: Lĩnh vực Kỹ thuật - công nghệ (điện, điện tử, tin học, cơ khí, ô tô, cơ điện tử, vận hành sửa chữa thiết bị lạnh); lĩnh vực Du lịch - dịch vụ (quản trị khách sạn, nhà hàng, chế biến món ăn, hướng dẫn du lịch, kế toán, quản trị kinh doanh); lĩnh vực Kỹ thuật nông nghiệp (chăn nuôi - thú y, trồng trọt và bảo vệ thực vật, nuôi trồng thủy sản) và lĩnh vực Văn hoá, nghệ thuật (thanh nhạc, hội họa).

Trong đó, có 7 nghề trọng điểm, 3 nghề đạt cấp độ Quốc tế (Cơ Điện tử, Điện công nghiệp, Điện tử Công nghệ), 2 nghề cấp độ khu vực ASEAN (Hàn, Cắt gọt kim loại), 2 nghề cấp độ quốc gia (Công nghệ ô tô, Công nghệ thông tin). Với lưu lượng người học trên 4.000 học sinh, sinh viên.

Doanh nghiệp đặt hàng, sinh viên ra trường không lo thất nghiệp - 2

Việc ký kết hợp tác với các doanh nghiệp tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên có nhiều cơ hội việc làm ở trong và ngoài nước.

Theo đại diện các doanh nghiệp ký kết hợp tác lần này cho biết, họ sẽ sẵn sàng hỗ trợ, hợp tác với nhà trường để bổ sung kiến thức cũng như kỹ thuật, kỹ năng cho học viên. Các doanh nghiệp cũng sẵn sàng nhận học viên đang học tại trường đến thực tập tại công ty, sau đó công ty sẽ đào tạo, bồi dưỡng thêm và tuyển dụng vào các vị trí việc làm phù hợp.

Gắn kết doanh nghiệp, tạo cơ hội việc làm

Theo ông Đặng Văn Phụng, nâng cao chất lượng đào tạo luôn được nhà trường quan tâm đặt lên hàng đầu. Liên tục từ năm 2010 đến nay, nhà trường luôn duy trì chất lượng kiểm định cấp độ 3 (cấp độ cao nhất trong kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp).

Doanh nghiệp đặt hàng, sinh viên ra trường không lo thất nghiệp - 3

Một buổi thực hành khoa Công nghệ Ô tô - Trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn (Ảnh: Nhà trường cung cấp).

Gắn kết giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp, thị trường lao động đã được quy định trong luật và được coi là một giải pháp đột phá trong giai đoạn hiện nay. Bộ LĐ-TB&XH, cơ quan quản lý nhà nước có nhiều văn bản chỉ đạo thúc đẩy hoạt động này.

Theo ông Phụng, trong những năm qua, nhà trường đã ký kết hợp tác với 80 doanh nghiệp trong tất cả các lĩnh vực đào tạo của trường. Trong đó, có nhiều tập đoàn, doanh nghiệp lớn như: Công ty CP Phụ kiện và Nhà Thép Nhất, THACO, Thép Hòa Phát Dung Quất, Sun World BaNa Hills thuộc tập đoàn Sun Group…

Ông Đặng Văn Phụng khẳng định, đẩy mạnh hợp tác và khai thác đúng giá trị hợp tác sẽ mang lại lợi ích từ cả 3 bên (nhà trường, doanh nghiệp và học sinh).

Về phía nhà trường, hợp tác doanh nghiệp giúp trường có cơ hội tiếp cận công nghệ mới; điều chỉnh, cập nhật chương trình theo hướng phù hợp thực tế sản xuất và đáp ứng nhu cầu nhà tuyển dụng; huy động nguồn lực phục vụ các hoạt động nghiên cứu, đầu tư thiết bị dạy học, tăng cường năng lực cho đội ngũ nhà giáo.

Với doanh nghiệp, thông qua hợp tác với nhà trường, các doanh nghiệp quảng bá được tên tuổi, thương hiệu, sản phẩm của mình; có cơ hội tuyển chọn nguồn nhân lực phù hợp, có chất lượng; sẵn sàng nguồn nhân lực cho các kế hoạch, chiến lược mở rộng quy mô sản xuất, chuyển đổi mô hình.

Còn với các em học sinh, sinh viên được thực tập tại các doanh nghiệp hợp tác với nhà trường, có nhiều cơ hội việc làm trong nước và nước ngoài.